1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Hà Nội xưa

Thanh Hóa gồng mình khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

29/09/2017
Sau 1 tuần bão số 10 đi qua tỉnh Thanh Hóa, cán bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa vẫn đang nỗ lực hết sức mình khắc phục hậu quả của bão. Mặc dù bão số 10 không đi trực tiếp vào Thanh Hóa, nhưng thiệt hại gây ra cho nhân dân địa phương là vô cùng lớn.

Đoàn kiểm tra thống kê thiệt hại sau bão ở huyện Hoằng Hóa

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 11514) thì thống kê thiệt hại lên tới 980 tỷ đồng. Riêng huyện Hoằng Hóa thiệt hại nặng nhất lên tới 640 tỷ đồng trong đó toàn bộ hệ thống đê bao nuôi trồng thủy sản tại các xã Hoằng Tân, Hoằng Châu, Hoằng Phụ, Hoằng Trường, Hoằng Đông, Hoằng Lưu và bến cá xã Hoằng Thanh bị cuốn trôi hoàn toàn với khối lượng 110.000 m3 đất. Ngoài ra đồng nuôi trồng thủy sản ngoại đê cũng bị thiệt hại nặng nề do nước biển tràn với với tổng diện tích 1.165 ha trong đó có 32,17 ha nuôi thâm canh, 1133 ha nuôi nước lợ quảng canh cải tiến.

Đặc biệt, Khu du lịch biển Hải Tiến quy mô 400 ha đã được các nhà đầu tư đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng với 4,5 km bờ kè chắn sóng biển và đường mặt biển khu du lịch bị cuốn trôi hoàn toàn. Các công trình phụ trợ khác như Hệ thống chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống thoát nước, hàng nghìn cây dừa trồng hàng chục năm bị cuốn trôi ra biển, hư hỏng nặng.
Thanh Hóa gồng mình khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra

Khu du lịch Hải Tiến huyện Hoằng Hóa bị thiệt hại nặng nề sau bão số 10

Trước, trong và sau những ngày bão đi qua, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế và các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và UBND huyện Hoằng Hóa rất quan tâm và chỉ đạo kịp thời, hạn chế tác hại do Bão gây ra. Phải nói rằng, ngay sau khi cơn bão vừa đi qua, Đoàn cán bộ của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng làm trưởng đoàn, khi thấy cảnh đổ nát của Khu du lịch Hải Tiến, đồng chí đã nói đại ý “Nếu cứ nghe qua Thanh Hóa bão chỉ ảnh hưởng qua mà không vào Hải Tiến thì không thể tưởng tượng là bị nặng nề thế này” và ngay ngày hôm sau, Vụ Đê điều đã cử ngay 1 đoàn cán bộ của Vụ vào khảo sát cụ thể và quay flycam tất cả khu bị thiệt hại về báo cáo với Bộ. Vừa sau cơn bão đi qua ngày 18/9, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 1 cuộc họp khẩn gồm các Sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo Huyện Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Sầm Sơn để tìm biện pháp khắc phục hậu quả sau cơn bão càng sớm càng tốt.

Tại Hải Tiến, Đồng chí Nguyễn Đình Xứng sau khi nghe báo cáo UBND huyện Hoằng Hóa và ý kiến các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận đại ý như sau:

- Yêu cầu UBND huyện Hoằng Hóa cần khắc phục nhanh chóng thiệt hại sau bão. Tỉnh sẽ báo cáo Chính phủ và đề nghị các ngành Trung ương hỗ trợ ưng cứu khẩn cấp dự án kè biển ở khu du lịch Hải Tiến do UBND huyện Hoằng Hóa là chủ đầu tư, thiết kế kè phải vừa bảo đảm an toàn vừa phải có thẩm mỹ vì đây là một trong những khu du lịch đẹp của tỉnh ta. Trước mắt tỉnh ứng trước kinh phí để tư vấn thiết kế kè và các công việc chuẩn bị dự án. Riêng mặt đường ven biển, giao cho UBND huyện phối hợp với các nhà đầu tư Hải Tiến xây dựng nguyên tắc nhà nước và nhân dân cùng làm. Tất cả các công việc nêu trên phải hoàn thành trước tháng 4 năm 2018, trước khi mùa lễ hội du lịch hè 2018 của Khu du lịch Hải Tiến.

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành chức năng đã chuẩn bị rất tích cực khắc phục thiệt hại sau bão. UBND Huyện Hoằng Hóa đã tiến hành rà soát, thống kê các vùng bị thiệt hại như các đồng nuôi tôm, hoa màu, đê điều, các cán bộ nhân viên xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Hải đã phối hợp với các Công ty tổ chức dọn đống đổ nát do bão gây ra. Hàng trăm khối đất đá gia cố hệ thống khách sạn để chuẩn bị các cơn bão có khả năng đổ bộ tiếp theo nếu không các khách sạn có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Hàng trăm cây dừa mới được ươm gấp để chuẩn bị trồng để lấy lại màu xanh cho Khu du lịch.

Trả lời phỏng vấn phóng viên sau bão, TS. Lê Xuân Thảo – Chủ tịch Hiệp hội đầu tư Du lịch Hải Tiến nói: “Năm nay cơn bão này tuy gió không to nhưng sóng lớn kết hợp với triều cường đã gây thiệt hại to lớn cho các Công ty ở Hải Tiến, ước tính lên tới hơn 435 tỷ đồng. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương cũng như Tỉnh Thanh Hóa sớm hỗ trợ khẩn cấp Dự án kè biển để các nhà Đầu tư Hải Tiến yên tâm đầu tư vào bãi biển đẹp vào loại bậc nhất ở miền Bắc. Nhằm thực hiện đúng Nghị quyết 08 của Đảng về Du lịch cũng như các Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa lấy du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời khắc phục khẩn cấp hậu quả nặng nề của cơn bão số 10 để nhân dân Thanh Hóa nói chung và nhân dân huyện Hoằng Hóa ổn định đời sống và đón khách du lịch trong nước và quốc tế nhiều hơn nữa.

Các cán bộ và nhân dân Thanh Hóa nói chung và Hoằng Hóa nói riêng rất cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các Bộ Nông nghiệp, Y tế, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực đã kịp thời chỉ đạo khắc phục cơn bão số 10 vừa qua đồng thời có những biện pháp khẩn cấp ổn định tình hình sau cơn bão.

Theo: Xuân Lê/Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)