1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Phố Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

08/11/2019
Phố Phạm Đình Hổ bắt đầu từ phố Tăng Bạt Hổ đến phố Lò Đúc cắt ngang qua phố Hàng Chuối.

Phố Phạm Đình Hổ dài 220m, rộng 8m.

Phố Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đây nguyên là đất thôn Nhân Chiêu, tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ. Tới giữa thế kỷ XIX, thôn này cùng một số thôn khác hợp thành thôn Hương Viên, lúc đó thuộc tổng Thanh Nhàn.

Nay thuộc phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng.

Thời Pháp thuộc là đường 149 (voie N0149), năm 1931 đổi tên thành phố Sê-ông (rue Chéon). Tên hiện nay được đặt từ sau cách mạng, dân vẫn quen gọi là Phạm Đình Hổ.

Phạm Đình Hổ (1768-1839) quê làng Đan Loan, huyện Bình Giang, tỉnh Hưng Yên. Nhưng phần lớn thời gian ông sống ở Thăng Long tại phường Hà Khẩu (Hàng Buồm).

Tuy chỉ đỗ sinh đồ (tức tú tài) nhưng Phạm Đình Hổ là một người học rộng biết nhiều. Năm 1826, ông được triệu vào Huế, bổ làm việc ở toàn Hà lâm, sau thăng đến Tế tửu Quốc Tử Giám (tức người đứng đầu trường này).

Phạm Đình Hổ viết nhiều loại sách: Pháp chế, lịch sử, địa lý, văn học… Có hai tác phẩm được nhiều người biết là Vũ trung tùy bút và Tang thương ngẫu lục (cùng doạn với Nguyễn Án). Đó là những tập truyện và ký sự ghi lại những điều mắt thấy tai nghe vào đời Lê mạt, trong đó có khá nhiều tài liệu về đất nước và con người Thăng Long thuở ấy.

 

Theo TĐĐP Hà Nội/Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)