1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Phố Nguyễn Khắc Hiếu, quận Ba Đình, Hà Nội

08/11/2019
Phố Nguyễn Khắc Hiếu bắt đầu từ một trong ba phố chạy dọc trên bán đảo Ngũ Xã ở bên bờ phía đông hồ Trúc Bạch, cắt ngang qua phố Ngũ Xã.

Phố Nguyễn Khắc Hiếu dài 257m, rộng 6m.

Phố Nguyễn Khắc Hiếu, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đất thôn Ngũ Xã, tổng Yên Thành, huyện Từ Liêm, huyện Vĩnh Thuận cũ.

Thời Pháp thuộc đây là đường 103 (voie 103). Năm 1945 đổi thành phố Tản Đà, năm 1949 đổi thành phố Nguyễn Khắc hiếu. Những lần đổi teensau vẫn giữ nguyên tên này.

Nay thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Nguyễn Khắc Hiếu (1888-1939) hiệu là Tản Đà, quê làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt nay là huyện Ba Vì, Hà Nội. Ông xuất thân là nhà nho, nhưng sau khi thi hỏng khoa Nhâm Tý (1912) ông bỏ khoa cử, học chữ quốc ngữ, chữ Pháp rồi làm báo, viết văn. Ông từng làm chủ nhiều tờ báo như Hữu Thanh tạp chí (ra đời năm 1921), An Nam tạp chí (ra đời năm 1925)... Ông viết nhiều thể loại: truyện, tuồng, triết lý nhưng nổi tiếng là ở lĩnh vực thơ ca. Ba tập thơ “Khối tình con” của ông đã được người đọc đường thời hoan nghênh. Tuy có phần lãng mạn, thoát ly nhưng thơ Tản Đà cũng không phải là không có tâm tình yêu nước, yêu dân. Đặc biệt, ông là cây bút có nghệ thuật ngôn ngữ khá điêu luyện, có tính dân tộc đậm đà.

Theo TĐĐP Hà Nội/Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)