Phố Hàng Tre dài 306m, rộng 8m. Từ phố Hàng Mắm đến phố Lò Sũ, cắt ngang qua ngõ Bạch Thái Bưởi và phố Hàng Thùng.
Phố Hàng Tre dài 306m, rộng 8m.
Từ phố Hàng Mắm đến phố Lò Sũ, cắt ngang qua ngõ Bạch Thái Bưởi và phố Hàng Thùng.
Đây nguyên là đất của một thôn trong mười thôn đều có tên gốc là Trừng Thành thuộc tổng Tả Túc (sau đổi là tổng Phúc Lâm), huyện Thọ Xương cũ.
Tên phố có từ trước thời Pháp thuộc. Sau người Pháp gọi là “rue des Bambous”. Năm 1945 lấy lại tên tiếng Việt phố Hàng Tre. Các lần đổi tên sau vẫn giữ nguyên tên này.
Nay thuộc phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.
Thời trước vì phố này ở sát ngay bờ sông Hồng, tiện cho việc bốc dỡ tre nứa nên đã có những “sạp” bán tre nứa tại đây, do đó mà thành tên.
Đến đầu thời Pháp thuộc, thực dân đã cho xây ở giữa phố này một dinh thự dùng làm tòa án. Năm 1906, chúng dời tòa án đó tới phố Ca-rô (nay gọi là phố Lý Thường Kiệt). Trụ sở tòa án ở phố Hàng Tre trở thành trụ sở của Nha Công chính Đông Dương. Nhưng nhân dân vẫn gọi khu nhà đó là Tòa án Hàng Tre. Nay là trụ sở Ủy ban sông Mê Kông (khoảng cuối thế kỷ XIX, đoạn cuối phố này có thời gian cũng gọi là phố Hàng Cau vì có các cửa hàng bán cau khô. Về say các hàng này mới chuyển vào chỗ đầu phố Hàng Bè).
Theo TĐĐP Hà Nội/Người Hà Nội