Phố Đội Nhân dài 300m, rộng 4-6m. Từ phố Đốc Ngữ, đến khu chung cư 72ha.
Phố Đội Nhân dài 300m, rộng 4-6m.
Từ phố Đốc Ngữ, đến khu chung cư 72ha.
Đây là đất làng Vạn Phúc Thượng vốn thuộc trại Vạn Bảo, một trong 10 trại của tổng Nội, huyện Vĩnh Thuận cũ.
Nay thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình.
Tên phố được đặt tháng 7/1999.
Đặng Đình Nhân (1880 – 1908) người làng Tương Mai, nay thuộc quận Hai Bà Trưng, đóng chức đội (thượng sĩ) trong trung đoàn lính pháp thủ đóng ở trong thành Hà Nội. Có tinh thần yêu nước, ông tham gia lãnh đạo cuộc bạo động đầu độc binh lính Pháp nhằm phối hợp với nghĩa quân Yên Thế dự định đánh về Hà Nội vào ngày 27/6/1908. Sử gọi đó là cuộc “Hà Thành đầu độc”, song bị lộ, các lãnh đạo cùng số đông binh lính và dân sự tham gia vào việc nghĩa này bị Pháp đàn áp dã man. Ông Đội Nhân bị xử bắn vào ngày 8/7/1908 tại chân Cột cờ Hà Nội (trên đường Điện Biên Phủ) cùng với ba người đồng chí của ông là Đội Bình, Cai Nga và Đội Cốc.
Theo TĐĐP Hà Nội/Người Hà Nội