Ngõ Hàng Hương dài 65m, rộng 6m. Từ phố Phùng Hưng đến phố Lý Nam Đế.
Ngõ Hàng Hương dài 65m, rộng 6m.
Từ phố Phùng Hưng đến phố Lý Nam Đế.
Đây chính là đường đắp ngang qua dãy hào chạy dọc bức tường phía đông của thành Thăng Long đời Nguyễn.
Thời Pháp thuộc đây là xóm thống chế Giô-Phơ-rơ (Cité Maraéchal Joffre). Năm 1949 đổi thành ngõ Hàng Hương. Các lần đổi tên sau vẫn giữ nguyên tên này.
Nay thuộc phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm.
Ngõ này mới có trên dăm chục năm nay, do một số người có nghề làm hương trầm quê ở làng Đông Lỗ, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên di cư sang sinh sống lập ra (trước đấy ở Hà Nội đã có một ngõ Hàng Hương, nay là phố Hàng Cháo, chuyên sản xuất loại hương đen cổ truyền).
Theo TĐĐP Hà Nội/Người Hà Nội