1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Xã hội

Đại hội toàn thể lần thứ II Hiệp hội nuôi biển Việt Nam

14/12/2020
Ngày 7/11, tại Hà Nội, Hiệp hội nuôi biển Việt Nam đã tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ II (2020-2025). Đại hội được tổ chức cùng lúc tại 4 điểm cầu Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa và Cần Thơ.

Trong bốn năm kể từ Đại hội Thành lập (9/11/2016) đến nay, Hiệp hội đã vượt qua rất nhiều hạn chế, khó khăn và thách thức, chủ động và sáng tạo triển khai hàng trăm hoạt động, đáp ứng thiết thực nhu cầu cộng đồng hội viên và nhu cầu phát triển của đất nước, đặt những bước đầu tiên vững chắc trên con đường phát triển bền vững ngành nuôi biển công nghiệp Việt Nam.

Sau 4 năm hoạt động tích cực, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đã đạt được những thành tích nổi bật như sau: Góp phần quan trọng làm thay đổi tư duy về ngành nuôi biển; Chủ động tham gia xây dựng thể chế chiến lược phát triển nuôi biển công nghiệp; Chủ động tham gia tư vấn và phản biện với chính quyền trung ương và địa phương trong việc xây dựng các chính sách phát triển nuôi biển; Chủ động và tích cực phát triển hội viên và xây dựng Hiệp hội trở thành nòng cốt của cộng đồng nuôi biển Việt Nam; Xây dựng hệ thống bộ máy tổ chức các hoạt động của Hiệp hội; Kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp cận và áp dụng những thành tựu công nghệ mới về nuôi biển; Mở rộng, nâng cao chất lượng các công cụ truyền thông của Hiệp hội; Triển khai rộng rãi các hoạt động hợp tác quốc tế; Bước đầu tổ chức và tiến hành công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường...

Toàn cảnh Đại hội

Chia sẻ tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cũng đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội cho ngành công nghiệp nuôi biển.

Theo ông Nguyễn Quốc Ánh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cho biết, tổ chức của Hiệp hội đã phát triển nhanh chóng và khá toàn diện, theo hướng đi vào chiều sâu, sớm khẳng định vị thế trong nước và quốc tế, bước đầu tạo được nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài. Ông Nguyễn Quốc Ánh cũng cho biết, trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội cần tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức KHCN, các chuyên gia, ngư dân chuyên nghiệp, phối hợp với các cơ quan nhà nước và các đối tác để xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực để thực hiện các chương trình hỗ trợ hội viên tiếp cận các công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực nuôi biển công nghiệp,... Trong nhiệm kỳ 2, Hiệp hội vẫn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện các chương trình hợp tác, ký kết thỏa thuận, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề...

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự chụp hình kỷ niệm tại Đại hội

Tại Đại hội, Hiệp hội đã bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam nhiệm kỳ II với 29 đại biểu, Ban kiểm tra Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam nhiệm kỳ II với 5 đại biểu.

Theo Minh Vân/Doanh nghiệp & Thương hiệu

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/dai-hoi-toan-the-lan-thu-ii-hiep-hoi-nuoi-bien-viet-nam.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)