1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Xén xong dải phân cách mở rộng đường đẹp nhất Việt Nam

24/01/2018
Đơn vị thi công xén bớt dải phân cách để mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh đang hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng.

Ghi nhận của PV thời điểm chiều 22-1, việc thi công xén bớt dải phân cách trên đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) đã hoàn thành khoảng 90%.

Hàng tôn rào xung quanh công trường đã được dỡ bỏ, các phương tiện đã có thể đi vào khu vực được mở rộng.

Trong thời gian tới, đơn vị thi công sẽ ủi bằng phẳng phần đất trong dải phân cách được thu hẹp, sau đó sẽ trồng hàng cây mới.

Hình ảnh làn đường 1 chiều hướng cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - ngã tư La Thành thông thoáng khi được mở rộng gần gấp đôi.

Toàn cảnh dải phân cách trên đường đẹp nhất Việt Nam (2001) được xén bớt.

Công nhân đang hoàn thành nốt những khâu cuối cùng tại 1 số điểm.

Một số hình ảnh đường đẹp nhất Việt Nam trước và sau khi xén dải phân cách:

Phạm vi xén dải phân cách có chiều dài khoảng 1km, chiều rộng dải phân cách rộng trung bình 16-17m xén xuống còn 4,5m, đảm bảo mỗi bên 5 làn đường so với 2 làn như hiện nay. Như vậy đường đẹp nhất Việt Nam sẽ mở rộng thành 10 làn xe.

Năm 2001, đường Nguyễn Chí Thanh từng được Bộ GT-VT bình chọn là đường đẹp nhất Việt Nam. Việc cắt xén dải phân cách là chủ trương hợp lý khi mật độ gia tăng dân số và các phương tiện di chuyển qua khu vực này ngày một nhiều khiến tình trạng tắc đường diễn ra hằng ngày. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ hoàn thành thi công trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018.

Theo VOV

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)