1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Mưu sinh
  4.  › 
  5. Phát sinh

Vụ nhập thực phẩm bẩn có giòi: Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục cung cấp thực phẩm cho hàng loạt trường học tại Vĩnh Phúc

14/09/2017
Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục là đơn vị cung cấp thực phẩm vào Trường tiểu học Lý Nhân và cho hàng loạt các trường khác trên địa bàn (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Trước đó, phụ huynh học sinh Trường tiểu học Lý Nhân đã “mai phục” tóm sống khi phát hiện thực phẩm tuồn vào trường để nấu ăn cho học sinh có giòi, thối, hư hỏng.

Phụ huynh choáng

Trong bài viết: "Vĩnh Phúc: Phụ huynh “mai phục” bắt quả tang nhà trường nhập thực phẩm bẩn, có giòi cho học sinh ăn?" đã đưa thông tin đầy đủ về việc “bắt quả tang” thực phẩm bẩn diễn ra khoảng 16h ngày 12/9. Sau khi dừng xe chở thực phẩm vào trường, phụ huynh phát hiện và kiểm tra những mớ rau muống héo rũ, những quả trứng thối, có những quả không có lòng đỏ, đập ra loãng giống như trứng để lâu rồi bị ung hỏng.


Trứng có dấu hiệu bị ung, vỡ


Những quả su su vẹo vọ (như hàng bị loại, bán đổ đống làm thức ăn gia súc), những quả bí xanh vỡ, thối, những quả bí đỏ hỏng thối rỗng ruột, những con giòi bọ, lổm ngổm bò ra từ đống rau củ nếu không phát hiện thì sẽ được chế biến thành thức ăn cho trẻ em? Quá bất bình và búc xúc, hàng loạt phụ huynh đã yêu cầu ban giám hiệu ra xác nhận và làm rõ sự việc.

Theo một người bán tạp hóa lâu năm gần cổng trường chia sẻ: “Các phụ huynh mở bạt che ra xem thì phát hiện ra đóng rau củ bị hỏng họ liền gọi Ban Giám hiệu ra nói chuyện. Rau muống thì héo như rau cho lợn, bí đao, bí đỏ, su su thối, trứng có quả có lòng đỏ có quả không, đập ra loãng, chai nước mắm thì cũng là loại dởm.

Sự việc diễn ra vào đúng lúc giờ tan học, nên đông phụ huynh họ túm vào xem rồi búc xúc quá quay video đưa lên facebook. Tuy tôi không có con hay cháu học ở đây nhưng đồ ăn cho trẻ mà làm như vậy là không chấp nhận được, chứng kiến sự việc như vậy tôi cũng thấy rất bức xúc cho các phụ huynh”.

Chị T. phụ huynh học sinh chứng kiến từ đầu chia sẻ: “Cầm quả bí đỏ lên, dốc quả bí ra trong ruột nó thối um lên, trứng loãng hết ra. Có những quả không có lòng đỏ. Hôm xưa người ta cũng biết rau và thực phẩm nó héo, không ngon và người ta theo dõi rồi. Năm ngoái 10.000 đồng/ suất, năm nay lên 12.500 đồng/suất bọn chị vẫn vô tư. Từ nay chắc chị không bao giờ cho con ăn ở đây nữa”.


Thực phẩm bẩn, có giòi bên trong.


Rất nhiều phụ huynh có con đang học trong Trường tiểu học Lý Nhân bức xúc: “Không nghĩ rằng con mình lại phải ăn những thứ hỏng như này.  Mỗi một suất ăn trị giá 12.500 đồng, nhưng con em chúng tôi lại phải ăn loại thực phẩm này chỉ đáng cho gia súc ăn, hoặc vứt đi”

Nhà trường đã biết trước về chất lượng thực phẩm?

Sau khi sự việc xảy ra, các phụ huynh và người dân yêu cầu nhà trường làm rõ sự việc. Rất nhiều phụ huynh học sinh đã tập trung ở trường yêu cầu gọi chính quyền vào cuộc làm rõ sự việc và kiểm điểm những người có liên quan trực tiếp đến vụ việc nhập thực phẩm hỏng vào trường cho các em học sinh ăn.

Được biết, trước đó phụ huynh đã phản ánh tới nhà trường việc ăn uống của học sinh không được đảm bảo, vì ngay những bữa ăn đầu tiên các cháu ăn ở trường về đều kêu bị đau bụng và đi ngoài. Có những cháu phản ánh lại rằng, thức ăn có mùi chua, nhưng các cô giáo bắt ăn “nếu không ăn phải đứng xó”. Nên các cháu cố gắng ăn bằng hết.


Hàng trăm phụ huynh bức xúc vì con em mình bị ăn đồ ăn bẩn.


Trao đổi với phóng viên báo Sức khỏe cộng đồng, ông Phí Đăng Chiến – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Nhân cho biết: “Những năm trước, nhà trường và phụ huynh cử ra người tự mua đồ và nấu ăn cho các cháu học bán trú. Nhưng bản thân tôi cũng rất lo lắng về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và nghĩ rằng công ty làm sẽ đảm bảo an toàn hơn, đảm bảo tính pháp lý cho vấn đề thuế nên có hợp đồng trọn gói với Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục để cung cấp thực phẩm và nấu ăn cho các cháu bán trú. Sự việc này xảy ra tôi cũng không ngờ”.

Qua tìm hiểu và hồ sơ do bên Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục cung cấp cho thì Công ty đã cung cấp thực phẩm cho rất nhiều trường ở trên địa bàn như Trường tiểu học Cao Đại, Tuân Chính, Vĩnh Ninh và nhiều trường trên địa bàn Vĩnh Tường.

“Thấy có thể tin tưởng nên Trường kí hợp đồng với Công ty vào ngày 1/9/2017 và bắt đầu thực hiện vào11/9/2017, Công ty mới cử người đến nấu ăn ở trường. Hợp đồng giữa nhà trường với công ty là 12.500đ/ suất trong khoảng 220 – 240 suất ăn/ngày. Vừa mới nấu được hai bữa thì bị phụ huynh phát hiện thực phẩm không đảm bảo, đến hôm nay 13/9 chúng tôi tạm dừng việc nấu ăn cho các cháu, chờ ý kiến họp bàn thống nhất từ phía phụ huynh học sinh vào buổi họp chiều nay. ” – Ông Chiến cho nói thêm

Cũng theo ông Chiến, nguyên liệu cho bữa ăn ngày 11/9 nhà trường xuống kiểm tra thì phát hiện nhiều rau củ (cụ thể là bí xanh) có dấu hiệu bị ong châm, ông Chiến cho biết, chính ông đã gọi điện nhắc nhở phía công ty và yêu cầu hôm sau mang đến sớm để kiểm tra. Tuy nhiên, khoảng 16h30 ngày 12/9 Công ty đã tiếp tục đem đến một xe thực phẩm không đảm bảo, rất may là phụ huynh đã phát hiện kịp thời.

Công an vào cuộc:

Sau sự việc phát hiện thực phẩm ôi thối, hội phụ huynh và nhà trường đã mời công an đến làm việc. Hiện nay, xe chở thực phẩm bị niêm phong và đưa lên UBND xã Lý Nhân chờ kiểm tra chất lượng. Hiện vụ việc đang được CA huyện Vĩnh Tường điều tra và làm rõ.
Báo Sức khỏe cộng đồng tiếp tục đưa tin.

Nguồn: PV/suckhoevn.vn

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)