1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Đảng bộ xã Thọ Thanh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

24/06/2020
Ngày 19-5, Đảng bộ xã Thọ Thanh long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết – kỷ cương- Đổi mới - Phát triển”, quyết tâm đưa xã Thọ Thanh trở thành xã Nông thôn Mới nâng cao năm 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Xã có đồng chí Đỗ Xuân Nam Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Văn Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vi Văn Hùng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các đồng chí ban chấp hành và tổ công tác giúp việc. Đại hội có 121 Đại biểu chính thức là đại diện cho 266 đảng viên toàn Đảng bộ, với 10 chi bộ của Đảng bộ.


Đoàn chủ tịch Đại hội xã Thọ Thanh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Xã đã quan tâm xây dựng tổ chức đảng vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường; năng lực quản lý, điều hành của UBND xã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Nổi bật là cơ sở vật chất được tăng cường đồng bộ và phát triển thể hiện như công sở xã đã hoàn thành, khang trang, đảm bảo điều kiện cần và đủ để hoàn thành cải cách hành chính. Sản xuất được quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học, như thực hiện nhà màng, nhà lưới, liên kết liên doanh với các doanh nghiệp nhằm tạo chuỗi sản xuất bền vững và có hiệu quả, thu nhập được tăng lên rõ rệt với thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng. Công tác quản lý nhà nước về  đất đai, tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, đã giải quyết triệt để nạn cát tặc, lấn chiếm đất công, thực hiện cấp bìa đất cho nhân dân. Công tác môi trường được quan tâm đã thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt xử lý tập trung. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng được tiếp tục duy trì và có bước tăng trưởng khá với giá trị 52,7 tỷ đồng và thành lập mới 7 doanh nghiệp, thu hút lao động địa phương tăng thu nhập. Dịch vụ tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, phát triển đa dạng, nâng cao chất lượng công ứng, giá trị đạt 66,8 tỷ đồng. Đã xây dựng chợ mới khang trang đang hoàn thiện cơ chế để hoạt động đúng quy định. Thu ngân sách tăng hàng năm, chi ngân sách đảm bảo chế độ quy định, hai ngân hàng phục vụ đầy đủ vốn cho các đối tượng vay với số tiền là ; 68,3 tỷ đồng. Văn hóa – xã hội chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Trong xã có 3 trường đạt chuẩn quốc giá sớm nhất của cả huyện, cơ sở vật chất đảm bảo, chất lượng nâng lên, thầy cô giáo đạt chuẩn và trên chuẩn. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm đúng mức, cơ sở vật chất trạm y tế đảm bảo đạt chuẩn quốc gia, thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao ngày càng phong phú và phát triển mạnh mẽ đây là thế mạnh nhất của xã nhà. Các thiết chế văn hóa- thể thao được quan tâm đầu tư, từng bước đạt chuẩn theo qui định.Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được thực hiện có hiệu quả  trong năm có tới 60 lao động xuất khẩu. Hộ nghèo từ 10,77% năm 2015 đến nay còn 1,02% năm 2020. Công tác quốc phòng – An ninh được cũng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng cường, có sự chuyển biến tích cực.  Công tác  chính trị, tư tưởng có sự đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng, trong nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.  Công tác sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đúc rút được các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và đảng viên được quan tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấn chỉnh, hiệu quả hoạt động của các hệ thống dân vận được nâng lên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giải quyết kịp thời từ cơ sở không để điểm nóng xảy ra.


Đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư huyện ủy, CT. HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Đỗ Xuân Nam, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân huyện ghi nhận đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được, trong đó đã vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, thể hiện bằng những sản phẩm cụ thể, sản xuất phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới hoàn thành xuất sắc, công tác quốc phòng – an ninh ổn định.

Với tinh thần “Đoàn kết – kỷ cương- Đổi mới- Phát triển” Đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới đủ số lượng 15 đồng chí, đúng để án Ban chấp hành khóa 2015- 2020 đã xây dựng theo năm bước. Được Ban thường vụ huyện ủy phê duyệt với số tín nhiệm rất cao đạt trên 90% số phiếu phát hành. Đồng chí Dương Minh Chính tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thọ Thanh, nhiệm kỳ 2020-2025.


Ban chấp hành Đảng bộ xã Thọ Thanh nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần trách nhiệm khẩn trương, khoa học, đảm bảo đúng quy định của Đảng trong thực hiện điều hành Đại hội, Đại hội Đảng bộ xã Thọ Thanh đã thành công tốt đẹp, để lại một niềm tin tuyệt đối của cán bộ đảng viên và nhân dân xã nhà. Với đội ngũ cán bộ nhiệt huyết có tâm, có tài, có tầm chắc chắn sẽ tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công vượt kế hoạch đề ra ./.

Văn Binh/Môi trường & Xã hội

http://moitruongvaxahoi.vn/dang-bo-xa-tho-thanh-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-538794840.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)