1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Thiết yếu
  4.  › 
  5. Thị trường

Hưng Yên khuyến cáo người dân không nên ồ ạt nuôi lợn

14/10/2020
Tỉnh Hưng Yên chủ trương không khuyến khích các hộ chăn nuôi tăng đàn lợn, chỉ cơ sở nào đủ điều kiện theo quy định của Luật Chăn nuôi thì mới được tái đàn.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, hiện đàn lợn của Hưng Yên đã đạt khoảng 480.000 con (tăng 25 - 27% so với thời điểm trước khi bùng phát dịch tả lợn châu Phi). Tuy nhiên lãnh đạo Sở NN&PTNT cho rằng, thời điểm này giá lợn lên cao, nguồn thịt hạn chế thì đây là việc đáng mừng. Nhưng nếu tỉnh nào cũng tái đàn ồ ạt như Hưng Yên thì rất có thể chỉ một thời gian nữa thôi, các ngành chức năng lại phải giải cứu đàn lợn do giá cả xuống thấp.

Do đó, tỉnh Hưng Yên chủ trương không khuyến khích các hộ chăn nuôi tăng đàn lợn, chỉ cơ sở nào đủ điều kiện theo quy định của Luật Chăn nuôi thì mới được tái đàn.

Theo định hướng của tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tổng đàn lợn đạt khoảng 580.000 – 590.000 con, chiếm khoảng 55 – 56% tổng sản lượng thịt các loại.

Hưng Yên khuyến cáo người dân không nên ồ ạt nuôi lợn

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tỷ trọng chăn nuôi gia cầm, nhất là chăn nuôi gà Đông Tảo, Đông Tảo lai (hiện sản phẩm gia cầm đã chiếm khoảng 29- 30% tổng sản lượng thịt các loại) và đẩy mạnh chăn nuôi bò thịt chất lượng cao (cố gắng nâng tỷ trọng khoảng 7- 8% đến năm 2025).

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên, ttrong nội bộ từng ngành chăn nuôi cũng phải tái cơ cấu. Trong chăn nuôi phải tiếp cận theo hướng nâng tỷ trọng chăn nuôi VietGAP trong tổng thể chăn nuôi lên khoảng 30% vào năm 2025.

Ông Hoàng Nguyễn Hoàng, Giám đốc HTX Chăn nuôi hữu cơ Hợp Phát (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) chia sẻ, HTX có 7 xã viên theo đuổi ngành chăn nuôi lợn từ rất lâu.

Thời điểm “bão” giá lợn, một số người phải chuyển sang nuôi gia cầm như gà, vịt nhưng vừa rồi giá gia cầm rẻ cộng với việc thiếu chuyên môn nên gia cầm đạt năng suất thấp, hiệu quả kinh tế bấp bênh. Bởi vậy, họ dự định tiếp tục theo đuổi con lợn.

Gà Đông Tảo - đặc sản Hưng Yên

Cũng liên quan tới vấn đề chăn nuôi lợn hay gia cầm, ông Phan Văn Hiếu, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Khoái Châu, cho biết: “Cơ cấu chăn nuôi đang mất cân đối khi lợn vẫn chiếm tỷ trọng lớn, theo chỉ đạo của UBND huyện, thời gian tới sẽ khuyến khích bà con chăn nuôi gia cầm. Hiện nay, Luật Chăn nuôi đã có hiệu lực, theo đó tỷ trọng thịt lợn trong tổng sản lượng thịt các loại chắc chắn sẽ giảm, bởi để đạt điều kiện chăn nuôi lợn không hề dễ dàng”.

Hiện tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm nhất là cúm gia cầm tiếp tục được kiểm soát tốt, chăn nuôi gia cầm theo hướng VietGAHP, an toàn sinh học được mở rộng, bình quân hàng năm số cơ sở, số hộ chăn nuôi gia trại, trang trại an toàn sinh học lên 30%.

Hình thức chăn nuôi chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại tận dụng được nguồn lao động tại địa phương, các phụ phẩm trong nông nghiệp, hệ thống chuồng trại của một số trang trại được nâng cấp, khép kín đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Theo Doanh nghiệp & Thương hiệu

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/hung-yen-khuyen-cao-nguoi-dan-khong-nen-o-at-nuoi-lon.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)