1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Giải trí
  4.  › 
  5. Làm đẹp

Vụ mở di chúc thừa kế tại Công ty CP Dược phẩm QD-Meliphar

22/10/2017
Lãnh đạo công ty chậm mở di chúc, ngăn cấm trái phép những người thừa kế?

 

Di chúc được khai mở: Quyền và lợi ích các bên mới được thực thi
Lúc sinh thời, ông Nguyễn Quốc Dũng sáng lập Công ty TNHH Dược Phẩm Mê Linh. Sau quá trình phát triển, được chuyển đổi thành Công ty CP Dược Phẩm QĐ-Meliphar (gọi tắt Công ty QĐ-Meliphar), có vốn điều lệ là 35 tỷ đồng. Trong đó, ông Dũng nắm 99,98% cổ phần. Hai cổ phẩn còn lại là Lê Quang Hoà và Đỗ Minh Phương, mỗi người chỉ sở hữu 350 cổ phần phổ thông, chiếm 0,01% tổng vốn điều lệ của công ty.
 

Trụ sở Công ty CP Dược phẩm QD-Meliphar

Bản di chúc có nhiều điều không hợp lệ
Suốt nhiều năm qua, Công ty QD-Meliphar tạo lập được uy tín, thương hiệu trên thị trường với hàng trăm sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận. Bạn hàng ở khắp nơi trong nước đã tín nhiệm, đặt công ty sản xuất hàng hoá với chất lượng cao. Công ty cũng tạo công ăn việc làm cho hơn 140 cán bộ, công nhân viên lành nghề, gắn bó hơn 10 năm qua.
Cách đây gần 2 năm, sau khi phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo, ông Nguyễn Quốc Dũng (Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty QD-Meliphar) bắt đầu tính đến việc lập di chúc cho những người thừa kế phát triển công ty. Ông Dũng mất vào ngày 01/07/2017 vừa qua thì di sản của ông để lại là 3.499.000 cổ phần trong Công ty QD-Meliphar tương ứng 34 tỷ 993 triệu đồng, chiếm 99,98% vốn điều lệ. Trong công ty còn nhiều máy móc, trang thiết bị ngành dược rất hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất của mọi khách hàng.
Theo một luật sư tại TP.Hà Nội, ông có bản di chúc có những ý tưởng tốt nhằm duy trì thành quả, công sức của người đã khuất trường tồn mãi mãi để cho con cháu ông đời đời được hưởng nhằm gìn giữ và phát triển nhà máy theo đúng ý nguyện của ông. Ông Dũng cũng mong muốn tập thể, người lao động luôn tin yêu, gắn bó với nhà máy. Tuy nhiên, những điều đó mâu thuẫn với Luật Doanh nghiệp. Người tư vấn thành lập bản di chúc chưa tư vấn mọi góc cạnh phát luật.
Luật sư tư vấn đã không trung thực về khả năng thực thi pháp luật của bản di chúc có nhiều điều không thực thi được, không có hiệu lực, là trái pháp luật. Theo vị luật sư này, giá trị tài sản thừa kế chỉ được cho một lần và có hiệu lực sau khi quyết định mở thừa kế. Hơn nữa, tài sản là nhà máy sản xuất, là cổ phần thì không thể định đoạt trong tương lai được.
Sau khi ông Dũng mất, bà Nguyễn Thị Thư dùng quyền Phó Giám đốc Công ty QD-Meliphar đã ngăn chặn khoảng 1 tháng, không cho con ruột của ông Dũng là Nguyễn Trọng Việt và bà Nguyễn Thị Bích Nhung (tức Hương) vào phòng của ông Dũng để quản lý tài sản cá nhân của bố mình. Điều này là xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình người được hưởng thừa kế.
Ông Việt khẳng định: “Trong di chúc, bố tôi có chia cổ phần cho cán bộ, công nhân nhà máy, nhưng họ chỉ được quyền hưởng cổ tức, chứ không có quyền định đoạt di sản là cổ phần của bố tôi. Di chúc ghi rõ những người được hưởng thừa kế không có quyền cầm cố, thế chấp, nhận đặt cọc, bảo lãnh hay chuyển nhượng, tặng cho cổ phần này”.
Di chúc là vậy, nhưng bà Thư âm thầm thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty QD-Meliphar, rồi nắm giữ chức vụ Giám đốc, đại diện pháp luật khi chưa thực hiện những quyền lợi trong di chúc cho những người thừa kế theo đúng pháp luật.
Trong bản di chúc này, ông Dũng ghi rõ: “Để chăm lo cuộc sống cho các con, các cháu sau khi tôi mất, tôi để lại các sổ tiết kiệm đứng tên tôi với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng gốc cho mỗi người con. Ngoài ra, hàng tháng công ty còn thực hiện việc chi trả thêm mỗi người con của tôi, mỗi người là 40 triệu đồng để chăm lo cho gia đình riêng của mỗi cháu”.
Trước khi mất khoảng 10 ngày, ông Dũng cũng đã để lại 2 bức tâm thư cho con trai Nguyễn Trọng Việt, nhưng hiện nay 2 bức tâm thư này đã “không cánh mà bay”.

Cố tình kéo dài thời gian mở thừa kế di chúc
Như vậy, trong di chúc, ông Dũng đã để lại tài sản, quyền lợi cho hàng thừa kế thứ nhất là bà Nhung và ông Việt. Tuy nhiên, bà Thư (hiện giờ là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty QD-Meliphar) đã dây dưa, kéo dài, hết ngày này qua tháng khác mà không chịu khai nhận di sản thừa kế cho các con ông.
Cho đến nay, đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ khi ông Dũng qua đời, bà Nhung là người khuyết tật, phải lặn lội đi khắp nơi để xin lại bản di chúc, rồi nhiều lần làm đơn đề nghị bà Thư, đại diện Công ty QĐ-Meliphar có trách nhiệm trả lại số tiền mỗi tháng là 40 triệu đồng theo đúng di nguyện của ông Dũng và khai mở thừa kế sớm. Đây là số tiền mà bà Nhung không đủ khả năng lao động, đương nhiên được hưởng theo di chúc trên. Thế nhưng, bà Thư cứ lấy lý do này nọ để từ chối mà không chịu thực hiện. Việc thực hiện khai nhận thừa kế là việc làm rất cấp bách, liên quan đến khối tài sản lớn trong Công ty QĐ-Meliphar và những người thừa kế, nhưng bà Thư cũng không chịu làm.
Vì sao bà Thư có những động thái rất khó hiểu, cố tình kéo dài thời gian là có ý đồ kéo Công ty Dược Phẩm QĐ-Meliphar về phía mình mà không thực hiện di chúc theo theo luật định? Ai sẽ chịu trách nhiệm trước khi di chúc được khai nhận hợp pháp? Các khoản tiền từ tài khoản cũ, rồi những hợp đồng mới được công khai, minh bạch ra sao khi di chúc chưa được khai nhận? Tất cả những câu hỏi trên cần được Ban giám đốc Công ty QĐ-Meliphar mới trả lời cho những người được thừa kế di chúc và toàn thể cán bộ, nhân viên nhà máy được biết trong thời gian sớm nhất.
Với tinh thần cầu thị muốn thực hiện di nguyện của bố mình để lại giúp cho nhà máy phát triển trường tồn mãi mãi, ông Việt nhiều lần về nhà máy đề nghị thành lập ban kiểm soát để giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhà máy, đồng thời mong muốn được vào làm bộ phận kinh doanh tại Công ty QĐ-Meliphar. Tuy nhiên, các đề xuất của ông Việt không được bà Thư chấp nhận nhằm thực hiện “mưu đồ” gì mà không ai biết được.
Gia đình ông Dũng rất mong muốn công ty trường tồn mãi mãi bằng sự giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, thu chi, một cách công khai, minh bạch. Còn phía Công ty QĐ-Meliphar do bà Thư làm giám đốc có dấu hiệu che dấu mọi hoạt động, không dám công khai cho toàn thể những người có quyền lợi  và nghĩa vụ liên quan biết.
Việc ngăn cấm ông Việt vào nhà máy, phản đối kịch liệt, thậm chí bà Thư cùng với luật sư của bà còn tuyên bố rất nhiều lần với ông Việt, bà Nhung không con liên quan đến nhà máy và tài sản của ông Dũng để lại là điều không thể chấp nhận được. Trong đó, Ban giám đốc công ty lại không thực hiện đúng với di nguyện của người đã mất đã trái với đạo đức, lương tâm của những người còn sống.
Ngày 09/10 vừa qua, khi ông Việt mong muốn xuống tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên nhà máy để thực hiện di chúc sao cho tốt đẹp nhất. Thế nhưng, đến ngày 11/10, Công ty QĐ-Meliphar còn ban hành văn bản không cho ông Việt dẫn khách hàng, đối tác vào nhà máy của bố mình, nếu không sẽ mời chính quyền địa phương lập biên bản. bà Thư lấy quyền gì ngăn cấm những người con của ông Dũng đến nhà máy đề nghị thực hiện khai mở di chúc? Bà Thư đang cố tình gây ức chế cho gia đình không và luôn cố tình làm chậm quá trình khai mở thừa kế.
Theo luật sư, chỉ khi nào di chúc được khai mở thì quyền và lợi ích hợp pháp của các bên mới được thực thi. Vậy mà ban lãnh đạo lại chậm trễ kê khai, ngăn cấm việc thực hiện di chúc. Đây là điều tối kỵ đối với những người đang sống. Trong một lần bức xúc, bà Nhung khẳng định vì những đồng tiền mà họ có thể bán rẻ lương tâm. Thái độ của ban lãnh đạo bắt đầu xưng xỉa, thách thức gây cho chịu cho những người trong gia đình. Đạo đức của người đang sống cần có lễ nghĩa với gia đình của người đã chết đó là cách nên làm chứ không phải là ngăn cấm? Chỉ khi nào khai mở thừa kế xong thì mọi hoạt động của nhà máy mới được công nhận.
*Báo CL&XH sẽ tiếp tục làm rõ quá trình khai nhận di chúc và những kỳ báo tới.

Nhật Hoàng

Theo Công lý & Xã hội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)