1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Thiết yếu
  4.  › 
  5. Thông tin

Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình chung tay xây dựng nông thôn mới

19/08/2022
Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", thời gian qua cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thái Bình đã có nhiều cách làm hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Những công trình, phần việc cụ thể được thực hiện không chỉ lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước mà còn góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Đông Lâm (Tiền Hải, Thái Bình) tham gia xây dựng nông thôn mới). (Nguồn ảnh: Báo Thái Bình)
Cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Đông Lâm (Tiền Hải, Thái Bình) tham gia xây dựng nông thôn mới). (Nguồn ảnh: Báo Thái Bình)

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình cho biết: Xác định tham gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng năm, hội CCB các cấp đều gắn việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Toàn hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa chương trình xây dựng NTM; xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí. Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh lồng ghép thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM với phong trào “CCB gương mẫu” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó đã tập hợp đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Gia đình CCB Phạm Văn Vạn, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ, Thái Bình) là một trong những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng NTM ở địa phương. Gia đình đã tự nguyện tháo dỡ tường bao, chặt bỏ một số cây ăn quả có giá trị trong vườn với diện tích hơn 220m2 để hiến đất mở rộng tuyến đường ĐH.78 từ chợ Cầu đi đê sông Luộc. CCB Phạm Văn Vạn chia sẻ: Trước kia tuyến đường này nhỏ hẹp, người dân đi lại rất vất vả, vì thế tôi tự nguyện hiến đất góp phần làm đường rộng hơn. Từ ngày có đường mới, người dân trong xã đi lại thuận tiện, giao thương nhờ đó phát triển.

Tại Vũ Thư, ông Bùi Quốc Hùng, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM, giai đoạn 2017 - 2022, cán bộ, hội viên CCB huyện Vũ Thư đã ủng hộ trên 5,5 tỷ đồng, hiến hơn 5.900m2 đất thổ cư làm đường giao thông nông thôn. Nhiều tấm gương sáng như CCB Nguyễn Văn Minh, xã Vũ Vân ủng hộ hơn 300 triệu đồng; CCB Nguyễn Thị Dần, xã Bách Thuận ủng hộ 100 triệu đồng; CCB Trần Văn Liên, xã Vũ Tiến ủng hộ 20 triệu đồng để cùng nhân dân xây dựng NTM. Các CCB với nghĩa cử cao đẹp của mình không chỉ tham gia phong trào thi đua xây dựng NTM mà còn góp phần lan tỏa phong trào tới toàn dân.

Trong 5 năm 2017 - 2022, hội viên CCB toàn tỉnh Thái Bình đã tự nguyện hiến hơn 11.600m2 đất thổ cư, hơn 47.700 ngày công, hơn 23,6 tỷ đồng xây dựng các công trình, hạng mục NTM; đã có hơn 101.200 gia đình hội viên đấu nối, sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ trên 98% tổng số gia đình hội viên.

Mô hình trồng cây dược liệu của cựu chiến binh Hà Duy Tầm (người bên phải) xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ,Thái Bình). (Nguồn ảnh: Báo Thái Bình)
Mô hình trồng cây dược liệu của cựu chiến binh Hà Duy Tầm (người bên phải) xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ,Thái Bình). (Nguồn ảnh: Báo Thái Bình)

Thi đua phát triển sản xuất, các cấp hội CCB đã tích cực vận động hội viên gương mẫu thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất hàng hóa. Đến nay có 36 gia đình hội viên tích tụ được hơn 186ha đất nông nghiệp kém hiệu quả để xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao; 2.284 hội viên chăn nuôi hơn 6.200 con trâu, bò thương phẩm. Hội viên không chỉ tích cực thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà còn gương mẫu tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xã hội, từ thiện, khuyến học khuyến tài, vệ sinh môi trường... hàng năm có trên 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình cho biết thêm: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Các cấp hội tiếp tục hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, huy động nguồn lực trong cán bộ, hội viên, Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/cuu-chien-binh-tinh-thai-binh-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-2108401322-p41358.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)