1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

20/07/2022
Sáng ngày 18/7, lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5.9.1962-5.9.2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18.7.1977-18.7.2022) đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.

Đến dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Về phía Lào có đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào dẫn đầu, cùng đông đảo cán bộ, lưu học sinh Lào đang học tập, công tác tại Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào; 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt – Xô.
 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ôn lại kỷ niệm về tình hữu nghị quý báu giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào trong suốt 60 năm qua, cùng chia ngọt, sẻ bùi, no đói có nhau. Tình hữu nghị đặc biệt ấy được đánh dấu bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác được ký cách đây tròn 45 năm, ngày 18/7/1977. Tổng Bí thư khẳng định: “Nhìn lại những chặng đường lịch sử hào hùng mà hai dân tộc đã cùng đi qua, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về mối quan hệ mẫu mức, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào”.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là quy luật khách quan, là nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi Đảng, mỗi nước; đồng thời là tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước chúng ta cùng phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo. Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng, mà là “hai nước anh em, đồng chí”.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounthong Chitmany phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào cũng khẳng định: “Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào chúng tôi luôn kiên định và coi đây là trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam được trải qua bao thử thách và dày công vun đắp bằng mồ hôi, xương máu của các chiến sỹ anh hùng cũng như nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam biết bao thế hệ để mãi được trường tồn; mang lại lợi ích thiết thực tối đa cho nhân dân hai nước, để xứng với câu thơ bất hủ của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Núi có thể mòn sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào – Việt Nam mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông”.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào phát biểu tại buổi lễ: “Trong những năm tháng cùng kề vai sát cánh, chung một chiến hào với quân đội và nhân dân Lào anh em trước đây, chúng tôi luôn nêu cao tình thần quốc tế trong sáng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, cùng xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng và chiến đấu chống lại kẻ thù chung, bảo vệ vững chắc độ lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào”.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào

Đại diện thanh niên Lào đang học tập tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện, nguyện tiếp tục cùng với thế hệ trẻ Việt Nam kế tục sự nghiệp vinh quang của các thế hệ tiền bối 2 nước, làm hết sức mình để giữ gìn và tăng cường mối quan hệ gắn bó thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào

“Là một thanh niên Việt Nam có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, học tập và chia sẻ với các bạn thanh niên Lào, Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và tin tưởng vào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Tôi và các bạn thanh niên Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc về việc gìn giữ, củng cố và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với nhân dân và thanh niên Lào anh em”- Em Nguyễn Hòa An, sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, đại diện Tuổi trẻ Việt Nam bày tỏ.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Lào

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu hai nước đã cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ mang đậm tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Lào.

NHN

https://nguoihanoi.com.vn/toan-canh-le-ky-niem-trong-the-60-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-lao_273149.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)