1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Quảng Bình: Đau đáu con đường nặng nghĩa tri ân nối Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

18/08/2022
Là người con xa xứ, mỗi khi nghĩ về quê hương là tôi nhớ ngay đến dự án đường nối Quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; mỗi lần về quê tôi đều chạy ra cánh đồng trước nhà để ngắm nhìn con đường này.
297493694_1013828959304111_238358497428274799_n
Tác giả tại công trình dự án, ảnh chụp tháng 1/2022. 

Thế nhưng, kể từ khi cơ quan chức năng huy động những chiếc máy xúc đào đầu tiên đến đây khảo sát chuẩn bị triển khai dự án, đến nay đã khoảng 6 đến 7 năm trôi qua mà con đường dài chừng 4km vẫn ngổn ngang công trình.

Con đường nặng nghĩa tri ân

Một năm sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Thủ tướng Chính phủ đồng ý dùng ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần cho tỉnh Quảng Bình thực hiện Dự án xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 1A đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình từ nguồn bổ sung có mục tiêu trong kế hoạch hàng năm.

298997235_1219296818910001_5240662337424105745_n
Mỗi năm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thu hút hàng chục ngàn người đến viếng thăm. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thẩm định nguồn vốn và mức hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với các Bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để bảo đảm quy mô, tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư của dự án hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm tại thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy từ lâu đã trở thành “địa chỉ đỏ” trong việc giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ.

Đây cũng là nơi lưu giữ, trưng bày, giới thiệu nhiều tài liệu, hiện vật, hình ảnh gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng, mỗi năm thu hút khoảng hàng chục ngàn lượt khách trong và ngoài nước viếng thăm.

297103461_1983279642061785_8125818675389782115_n
Xe máy đang thi công dự án. Ảnh: Minh Vỹ.

Vì vậy, việc thực hiện Dự án xây dựng công trình đường nối từ Quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp là việc làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thể hiện sự tôn vinh, tri ân những công lao to lớn của Đại tướng trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc.

Người dân mong ngóng từng ngày

Dự án đường nối từ Quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dài khoảng 4km; nối từ thôn An Định, xã Hồng Thủy đến thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) chạy băng qua cánh đồng lúa của địa phương này.

297157428_1026237204709714_1432244297732225890_n
Dự án đường nối Quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (đoạn thôn An Định, xã Hồng Thủy). Ảnh: Minh Vỹ.

Cũng như các dự án khác, ngay ở hai đầu công trình này có gắn bảng ghi tóm tắt thông tin dự án, gồm: chủ đầu tư là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, tư vấn giám sát là liên danh Công ty CP Sao Việt và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hòa Bình, Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn là đơn vị thi công… nhưng ở mục ngày khởi công, ngày hoàn thành thì bỏ trống khiến người dân “tù mù”, mơ hồ về dự án rất đáng quan tâm này.

297878903_457832439545117_5363787876929501320_n
Bảng thông tin dự án bỏ trống thời gian khởi công, hoàn thành khiến người dân tù mù về công trình này. Ảnh: Minh Vỹ.

Cách đây 1 tháng người viết bài này đã có dịp trở về quê, ông Lê Đại Sáu- trưởng thôn An Định (xã Hồng Thủy) dẫn chúng tôi đi trên con đường này, than vãn: Cách đây khoảng 6 đến 7 năm về trước người ta đổ đất cát làm thử chừng 100m để kiểm tra độ lún từ đó làm cơ sở để lên bản thiết kế. Theo tôi được biết, sau khi có bản thiết kế, tiến hành thi công nhưng thấy không ổn người ta lại tiếp tục thay đổi khiến tiến độ dự án đã chậm càng thêm chậm.

297257946_647488699641625_1494294069561527372_n
Ông Lê Đại Sáu (đi trước)- trưởng thôn An Định, xã Hồng Thủy và Nguyễn Minh Đạo. Ảnh: Minh Vỹ. 

“Một con đường dài chừng 4km băng qua cánh đồng lúa, nối sang Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà làm như vậy là quá lâu. Tôi nghĩ, như thế là chúng ta có lỗi với anh linh của Đại tướng”, anh Sáu nói thêm.

Dự án đường nối Quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là con đường nặng nghĩa tri ân mang ý nghĩa chính trị to lớn, sau khi hoàn thành con đường này còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch của huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

296928394_735677857492604_3461860533583233046_n
Người dân mong ngóng chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình; sớm đền bù đối với các hộ nông dân có diện tích lúa bị ảnh hưởng. Ảnh: Minh Vỹ.

Ông Cao Thanh Bình- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hồng Thủy, Bí thư Chi bộ thôn An Định, chia sẻ: Dự án kéo dài còn gây ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của đồng ruộng khiến năng suất cây lúa suy giảm, đời sống người dân gặp khó khăn. Mặt khác, hiện nay khâu đền bù, hỗ trợ kinh phí cho nhiều hộ dân có diện tích ruộng bị ảnh hưởng bởi dự án này vẫn chưa xong, mặc dù chúng tôi đã nhiều lần ý kiến lên trên.

298914341_458519239499811_2927497524088998716_n
Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn, đơn vị thi công dự án (ảnh chụp tháng 7/2022). Ảnh: Minh Vỹ.

Đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc quyết liệt để dự án nặng nghĩa tri ân, đường nối Quốc lộ 1 đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp sớm hoàn thành như mong mỏi của người dân nơi đây.

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/quang-binh-dau-dau-con-duong-nang-nghia-tri-an-noi-nha-luu-niem-dai-tuong-vo-nguyen-giap-1964642723-p41333.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)