Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Can Lộc là một trong những huyện có số lượng người cách ly tập trung lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh. Toàn huyện có 26 cơ sở cách ly tập trung, hiện tại đang sử dụng 19 cơ sở, trong đó cấp huyện 01 và 18 trạm y tế xã, thị trấn. Tiếp nhận cách ly y tế tập trung 1.538 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.761 người, đến nay tất cả số người đã hết thời gian cách ly. Tổ chức lấy 2.430 mẫu xét nghiệm, kết quả 01 người dương tính, 2.429 mẫu âm tính.
Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tâm thế vào cuộc quyết liệt, chính quyền huyện Can Lộc đã cùng nhân dân vượt qua và giành được nhiều kết quả tích cực. Có được kết quả này là do sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền các địa phương và đặc biệt là sự nhất trí, hưởng ứng cao của Nhân dân trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.
Huyện Can Lộc đã phát huy thế mạnh của một địa phương có nhiều di tích, danh thắng và nhiều loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo với các điểm nhấn: Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích, Ngã ba Nghèn, bến đò Thượng Trụ và không gian văn hóa làng Trường Lưu cùng với nhiều danh lam, thắng cảnh khác như Cửa Thờ - Trại Tiểu, hồ Cù Lây, hồ Khe Trúc, hồ Nhà Đường luôn là địa chỉ hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Nhằm phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, trong năm huyện đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch Can Lộc; hoàn thiện cơ sở hạ tầng đưa vào hoạt động có hiệu quả các dịch vụ khai thác tại chùa Hương Tích như: xe điện, bãi trông giữ phương tiện, hệ thống ốt quán… Phối hợp với các đơn vị mở tour du lịch trải nghiệm tại các trang trại hộ gia đình ở các xã Thượng Lộc, Mỹ Lộc, Đồng Lộc. Phấn đấu trong năm 2021, thu hút 50 vạn lượt khách đến với Can Lộc, tạo cơ hội giới thiệu quảng bá, để du khách mua sắm các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tích cực phát triển thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, tăng thu ngân sách trên địa bàn.
Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong cho biết: “Thời gian tới huyện Can Lộc tiếp tục xác định 3 mũi đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Trong đó, tiếp tục chuyển đổi, tập trung ruộng đất, phát triển mạnh nông nghiệp quy mô lớn; các chuỗi liên kết bền vững, khuyến khích chế biến sau thu hoạch; ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng hạ tầng kết nối; khai thác tốt tiềm năng lợi thế, từng bước đưa dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hiện mạnh mẽ việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, mục tiêu xây dựng huyện Can Lộc trở thành huyện NTM nâng cao trước năm 2025.”
Trên lĩnh vực nông nghiệp, năm 2020 Can Lộc được mùa toàn diện cả về năng suất cũng như chất lượng. Tổng diện tích gieo trồng 21.658 ha, đạt 101% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực đạt 101.282 tấn, đạt 100,7% kế hoạch, là năm đạt sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Diện tích trồng cam, bưởi và cây có múi toàn huyện đạt 872,5 ha, diện tích đã cho sản phẩm 547,1 ha, sản lượng ước đạt 4.637 tấn. Tổng đàn gia cầm đạt 1.058.600 con; đàn trâu, bò 22.603 con, đàn lợn 48.665 con. Vùng ven Hồng Lĩnh sản xuất rau màu như hành tăm, hành lá, cây giống; vùng trung tâm sản xuất lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Hiện nay toàn huyện đang tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01- NQ/HU của BTV Huyện ủy về tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Xúc tiến kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đầu tư xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tìm kiếm thị trường tiêu thụ, ưu tiên các sản phẩm chủ lực được sản xuất trên địa bàn huyện. Năm 2020, Can Lộc có 3 xã Thiên Lộc, Thanh Lộc, Sơn Lộc được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 40 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu và có 301 vườn đạt chuẩn vườn mẫu. Trong năm 2020, thành lập mới 28 mô hình phát triển sản xuất có quy mô từ 100 triệu đồng trở lên, đến nay toàn huyện có 928 mô hình có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được đẩy mạnh, giúp người dân, doanh nghiệp giới thiệu, mở rộng thị trường, quảng bá phát triển các sản phẩm có thế mạnh của địa phương đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trong năm, có thêm 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, toàn huyện hiện nay có 16 sản phẩm OCOP.
Nhằm khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế trên địa bàn, huyện Can Lộc đã có nhiều cơ chế, chính sách và hướng đi mới, tạo môi trường thông thoáng kêu gọi thu hút các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn đầu tư vào các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn. Vừa qua, Công ty cổ phần đầu tư Tân Hà Đô đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng kỷ thuật Cụm công nghiệp huyện Can Lộc được triển khai trên diện tích hơn 24,4 ha với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 122 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cụm công nghiệp Yên Huy với diện tích 12 ha đã có 16 doanh nghiệp, cá nhân thuê đất, đầu tư xây dựng nhà xưởng để sản xuất kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề, sẽ mở ra cơ hội thu hút đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Hoạt động xây dựng NTM ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh thực sự đã đi sâu vào lòng dân
Sự nghiệp giáo dục, đào tạo tiếp tục phát triển, quy mô mạng lưới trường, lớp phát triển hợp lý, cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, năm 2020 vừa qua, chính quyền đã huy động được 90,75 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu đào tạo.
Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong đại dịch Covid-19, là một trong những huyện có số lượng người cách ly tập trung lớn nhất tỉnh, Can Lộc đã chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đồng bộ nên công tác phòng chống dịch đạt được mục tiêu đề ra, được các cấp, các ngành ghi nhận. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 toàn huyện chiếm 3,04%, giảm 0,58%, hộ cận nghèo chiếm 4.34%, giảm 1,01% so với năm 2019.
Hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri và ban hành các nghị quyết sát thực tế, phù hợp ý chí, nguyện vọng của nhân dân. UBND các cấp luôn phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội có chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính được chú trọng; đưa vào thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại, giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu chính công ích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định.
Với những kết quả đạt được, huyện Can Lộc đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ huyện được Ban thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
https://moitruongvaxahoi.vn/dang-bo-chinh-quyen-va-nhan-dan-huyen-can-loc-doan-ket-chung-suc-xay-dung-huyen-nha-ngay-cang-giau-dep-van-minh-903351215.html