1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Cháy nhà rông tại Kon Tum

28/11/2022
Ngày 26/11, tại xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ cháy nhà rông trị giá gần 1 tỷ đồng.

 

z3913687725629_81075c36bb4e500aca9b014536331b11
Nhà rông sau khi bị thiêu rụi. 

Theo báo cáo ban đầu của UBND xã Đắk Tờ Re, vào gần đầu giờ chiều 25/11, chị Y Joai đang phơi lúa bên ngoài sân nhà rông thì phát hiện nhà rông bốc khói, bùng cháy dữ dội.

 

 

Sau đó, chị Y Joai thấy hai cháu nhỏ 13 tuổi và 8 tuổi, trú cùng xã, chạy từ trong nhà rông ra ngoài.

Chị Y Joai hô hoán người dân đến tập trung dập lửa. Tuy nhiên do nhà rông được làm bằng vật liệu dễ bắt lửa, dễ cháy, nên chỉ sau vài chục phút, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ nhà rông.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do hai cháu nhỏ nghịch dại đốt lửa, dẫn đến cháy nhà rông.

 

 

Được biết, công trình nhà rông được làm năm 2019 với tổng kinh phí đầu tư gần 1 tỷ đồng, với diện tích sàn 1.200m2.

Từ lâu, nhà rông được coi là biểu tượng văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên, thể hiện giá trị vật chất và tinh thần trong đời sống của đồng bào nơi đây.

Không những thế, nhà rông còn chứa đựng linh hồn, là “trái tim” của mỗi ngôi làng người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/chay-nha-rong-tai-kon-tum-p43380.html

z3913687725629_81075c36bb4e500aca9b014536331b11
Nhà rông sau khi bị thiêu rụi. 

Theo báo cáo ban đầu của UBND xã Đắk Tờ Re, vào gần đầu giờ chiều 25/11, chị Y Joai đang phơi lúa bên ngoài sân nhà rông thì phát hiện nhà rông bốc khói, bùng cháy dữ dội.

 

 

Sau đó, chị Y Joai thấy hai cháu nhỏ 13 tuổi và 8 tuổi, trú cùng xã, chạy từ trong nhà rông ra ngoài.

Chị Y Joai hô hoán người dân đến tập trung dập lửa. Tuy nhiên do nhà rông được làm bằng vật liệu dễ bắt lửa, dễ cháy, nên chỉ sau vài chục phút, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ nhà rông.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do hai cháu nhỏ nghịch dại đốt lửa, dẫn đến cháy nhà rông.

 

 

Được biết, công trình nhà rông được làm năm 2019 với tổng kinh phí đầu tư gần 1 tỷ đồng, với diện tích sàn 1.200m2.

Từ lâu, nhà rông được coi là biểu tượng văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên, thể hiện giá trị vật chất và tinh thần trong đời sống của đồng bào nơi đây.

Không những thế, nhà rông còn chứa đựng linh hồn, là “trái tim” của mỗi ngôi làng người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)