1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Người Hà Nội

Hơn 16.000 đôi nam nữ tại quận Long Biên thực hiện cưới theo nếp sống văn minh

09/08/2022
Theo báo cáo thống kê của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Long Biên, từ năm 2012 đến hết năm 2021 đã có 16.182 đôi nam nữ trên địa bàn thực hiện cưới theo nếp sống văn hóa “vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm”.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới; Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Long Biên đã ban hành 02 kế hoạch về triển khai thực hiện phong trào giai đoạn 2016 - 2021 và 2022 - 2026. Trong đó, tập trung chỉ đạo việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy từ quận đến cơ sở, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, nội dung thiết thực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị được các cấp ủy và chính quyền thường xuyên quan tâm. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức cưới phù hợp với phong tục tập quán, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, đảm bảo văn minh, tiết kiệm, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện. Trong đó có nhiều địa phương tiêu biểu như: phường Thạch Bàn, Thượng Thanh, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng…

Đáng chú ý, năm 2013, Đoàn Thanh niên quận Long Biên đã xây dựng mô hình "Lễ cưới nếp sống văn minh", tổ chức 15 đám cưới với hình thức tiệc trà tại Nhà văn hóa, Quận đoàn trực tiếp làm công tác tổ chức, có chương trình văn nghệ, trang trí khánh tiết để giúp đỡ hỗ trợ các đám cưới. Năm 2016, phường Bồ Đề đã tuyên truyền, vận động và tổ chức lễ cưới tập thể cho 07 đôi nam nữ tại Trung tâm Văn hóa Thể thao phường theo tinh thần cưới văn minh “vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm” bằng tiệc ngọt, không làm cỗ mời khách. Trong 2 năm 2020 và 2021, do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, quận Long Biên có 2.520 đôi nam nữ đăng ký kết hôn, nhưng hầu hết các đám cưới chỉ tổ chức báo hỷ hoặc chuyển ngày tổ chức sang một thời điểm khác phù hợp, hoặc tổ chức trong quy mô gia đình bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19.

Quận ủy Long Biên đã giao UBKT Quận ủy giám sát thường xuyên việc thực hiện của các địa phương, đơn vị; qua đó kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp vi phạm. Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quận thường xuyên tuyên truyền thông qua các hình thức nhắc nhở, góp ý trực tiếp qua đó đã góp phần thực hiện tốt các quy định theo Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội.

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy mới đây, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm biểu dương các kết quả các cấp, các ngành đã thực hiện được thời gian qua, đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ quận tới cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi văn minh, tiết kiệm, tránh chạy theo hình thức, phô trương và lãng phí; kiên quyết phê phán các trường hợp vi phạm, đẩy lùi các hủ tục, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội trong việc cưới, việc tang góp phần ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi đôi với việc đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên cũng đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới và các sinh hoạt khác đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, phê phán những biểu hiện cổ hủ lạc hậu, xa hoa lãng phí.

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/hon-16-000-doi-nam-nu-tai-quan-long-bien-thuc-hien-cuoi-theo-nep-song-van-minh-1435985891-p41213.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)