1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Xã hội

Trường THCS Trực Đại, Trực Ninh (Nam Định) 60 năm ghi dấu một chặng đường: Bài 2- Hai lần Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương

05/08/2022
Trong tiến trình phát triển, Trực Đại hình thành nhiều nét văn hóa độc đáo. Trong đó, có truyền thống ham học như mạch nguồn bền sâu âm ỉ chảy trong đời sống tinh thần cộng đồng cư dân. Những giá trị cốt lõi nhân văn tự ngàn xưa vẫn luôn được cháu con nâng niu, tiếp nối. Ngọn lửa hiếu học được lớp lớp học sinh thắp lên dưới mái trường THCS- nơi nuôi dưỡng, hun đúc hiền tài cho quê hương, đất nước. Để thu được thành quả vượt trội, ít người biết các bậc tiền bối nhà trường từng trải qua quãng thời gian đầy khốn khó…

Trường THCS Trực Đại, Trực Ninh (Nam Định) 60 năm ghi dấu một chặng đường: Bài 1- Về miền đất học

Thư ngỏ nhân Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THCS Trực Đại- Trực Ninh (Nam Định)

Ca khúc Trường cơ sở Trực Đại yêu thương

Hiệu trưởng Trường THCS Trực Đại Đỗ Thục Phán phát biểu tại Hội nghị Hội đồng giáo dục nhà trường nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Từ lớp học di động…

 

Kể về quá khứ của trường, thầy Hiệu trưởng Đỗ Thục Phán cho biết: Vào năm 1962, Trường phổ thông cấp II Trực Đại được thành lập, là tiền thân của trường THCS Trực Đại hiện nay. Đây là một trong những trường được thành lập sớm nhất của tỉnh Nam Định.  Hồi đó, học sinh của 3 xã Trực Đại, Trực Tiến, Trực Thắng về đây học tập. Trường có 03 lớp: 02 lớp 5 và 01 lớp 6. Từ năm 1976 đến năm 1988, Trường phổ thông cấp II sáp nhập với hai trường phổ thông cấp I và chia tách thành 2 trường “Trường phổ thông cơ sở A Trực Đại” và “Trường phổ thông cơ sở B Trực Đại”.

 

Đến năm học 1989-1990, hai trường lại tách riêng hai bậc học cấp I và cấp II, sáp nhập hai phân hiệu cấp II thành trường phổ thông cấp II Trực Đại với 8 lớp học, có 325 học sinh, sau đó đổi tên thành Trường THCS Trực Đại. Năm học 1991-1992, trường có 28 lớp với 1260 học sinh và đến năm học 2021-2022 nhà trường có 20 lớp với 819 học sinh…

Cổng Trường THCS Trực Đại hiện nay

Khi mới thành lập, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của nhà trường gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương, sự cưu mang, đùm bọc của nhân dân huyện nhà. Đặc biệt, với tinh thần hiếu học của nhân dân xã nói riêng, nhân dân huyện nói chung, nhà trường đã từng bước vững vàng đi lên.

 

Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà trường phải sơ tán về nhiều địa điểm khác nhau, với những lớp học di động để tránh bị địch càn, bắn phá. Trong khí thế vừa xây dựng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, vừa kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, có bao thế hệ thầy, cô giáo nhà trường xung phong lên đường vào Nam chiến đấu. Nhiều thầy, cô để lại một phần thân thể nơi chiến trường máu lửa. Trên mặt trận đầy bom đạn, hiểm nguy, sự sống và cái chết luôn cận kề, có người anh dũng hy sinh vì Tổ quốc mãi mãi không về như nhà giáo Văn Bính, Phạm Ngọc Khả...

 

Các thầy, cô ngã xuống hiến dâng cuộc đời mình cho nền hòa bình, thống nhất đất nước. Họ đã phác lên một tượng đài di sản tinh thần, để lại dấu ấn tâm hồn mình tiếp thêm ý chí cho thế hệ thầy và trò nhà trường luôn phấn đấu vươn lên dạy tốt - học tốt, sống tích cực đúng với truyền thống đất và người Trực Đại văn hiến, anh hùng.

Hoạt động thể thao trên sân cỏ nhân tạo của nhà trường

Đến những phần thưởng cao quý

 

Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, thầy và trò nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, thiếu thốn. Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường luôn luôn đoàn kết, tự học hỏi, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đã đáp ứng sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Có rất nhiều học trò đã học hành thành đạt, giữ cương vị cao, chức vụ chủ chốt trong các cơ quan Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

 

Còn nhớ, vào những năm 1988 đến năm 2017 quy mô trường lớp của nhà trường liên tục phát triển không ngừng. Đến năm học 2016-2017, nhà trường đã có 28 lớp với 1260 học sinh. Cơ sở vật chất của nhà trường không ngừng được nâng cấp, bổ sung, chỉnh trang theo hướng kiên cố, khang trang và hiện đại. Trong giai đoạn này, nhà trường liên tục đạt danh hiệu Tiên tiến và Tiên tiến xuất sắc, Cờ thi đua của UBND tỉnh Hà Nam Ninh và tỉnh Nam Định cũng như các hình thức khen thưởng cao.

Em Trần Phương Hoa - Lớp 9A tham gia Hội thi "Kể chuyện về Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh" năm 2022, giải Nhì cấp tỉnh

Năm học 1996-1997, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm học 2000-2001, nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm học 2014-2015, nhà trường được công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia. Năm 2016, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đánh giá đạt chất lượng 100% các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số và công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 3. Năm học 2016-2017 nhà trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen, tập thể và các cá nhân được Sở GD&ĐT, UBND huyện tặng nhiều giấy khen, bằng khen.

Năm 2001, Trường THCS Trực Đại đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động 

Năm học 2017-2018 nhà trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", được Sở GD&ĐT, UBND huyện tặng nhiều giấy khen, bằng khen cho tập thể và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Năm học 2018-2019 nhà trường đã được Sở GD&ĐT kiểm tra công nhận đạt chuẩn “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”,  được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác...

Đại hội Liên đội Trường THCS Trực Đại

Năm học vừa qua, các đoàn thể trong trường hoạt động đồng bộ, thống nhất, đều tay cùng Ban giám hiệu xây dựng nhà trường thành khối đoàn kết, gắn bó, thực hiện tốt nhiệm vụ. Chi bộ Đảng trường nhiều năm đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể được công nhận tiên tiến xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo xây dựng tập thể và đoàn thể. Chi bộ đảm bảo chế độ sinh hoạt và nguyên tắc tổ chức Đảng và được công nhận "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021" của BCH Đảng bộ xã. Công đoàn trường hoạt động có hiệu quả, luôn sát cánh với Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường phát huy tính dân chủ trong cơ quan, tạo sức mạnh đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch từng năm học. Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên hoạt động tích cực, có nhiều đóng góp cho phong trào giáo dục của trường…

Năm 2021, lần thứ hai Trường THCS Trực Đại lại được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động

Để ghi nhận những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, thêm một lần nữa, năm 2021 trường lại vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Với bề dầy truyền thống, bằng sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vinh dự, trách nhiệm của mái trường quê hương, nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa mãi xứng đáng là một địa chỉ tin cậy, một điểm sáng trong phong trào giáo dục của địa phương- thầy Hiệu trưởng Đỗ Thục Phán khẳng định./.

Nhân Thịnh/NHN

https://nguoihanoi.com.vn/truong-thcs-truc-dai-truc-ninh-nam-dinh-60-nam-ghi-dau-mot-chang-duong-bai-2-hai-lan-chu-tich-nuoc-tang-thuong-huan-chuong_273201.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)