1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Thiết yếu
  4.  › 
  5. Thị trường

Danh tính các ông chủ phía sau dự án điện mặt trời 842,9 tỷ

04/05/2021
Với tuổi đời chỉ gần 4 tháng tuổi, nhưng Công ty TNHH phát triển năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị lại trúng gói thầu lớn hàng trăm tỷ đồng. Không những vậy, công ty còn được hậu thuẫn lớn bởi những ông chủ giàu tiềm lực lẫn quan hệ.

Ngày 9/2/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản số 559/UBND - CN về việc chấp thuận chủ trương của dự án “Trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp điện mặt trời áp mái” do Công ty TNHH phát triển năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị (Công ty Công nghệ cao Quảng Trị) làm chủ đầu tư, được thực hiện tại thôn Xa Bai, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tổng vốn đầu tư của dự án là 842,9 tỷ đồng, diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sẽ sử dụng 136,007 ha đất dự án và 1,584.6 ha cho hành lang lưới điện phục vụ dự án.

Trang trại chăm nuôi công nghệ cao kết hợp điện mặt trời áp mái, nguồn ảnh internet.

Theo tìm hiểu, dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp điện mặt trời áp mái được thiết kế bao gồm 3 hợp phần, cụ thể: Hợp phần 1 là trang trại lợn quy mô 7.500 con lợn nái và 72.000 con lợn thịt chia thành 03 modul tiêu chuẩn. Mỗi modul có 2.500 con lợn nái giống và 24.000 con lợn thịt, các modul đều được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn công nghệ mới, đáp ứng được những yêu cầu chung, được thiết kế và phối hợp các bộ phận thành một hệ thống hoàn chỉnh; Hợp phần 2 là hệ thống điện mặt trời áp mái trên các mái chuồng của dự án quy mô khoảng 10MWp; Hợp phần 3 là trang trại nuôi bò quy mô 1.000 con bò thịt giống và vỗ béo. Theo đó, các khu chăn nuôi bò sẽ cách xa khu vực chăn nuôi lợn đảm bảo theo quy chuẩn và tiêu chuẩn chăn nuôi về an toàn dịch bệnh.

Công ty Công nghệ cao Quảng Trị được thành lập ngày 21/12/2020, có trụ sở chính tại số 3 Đội Cấn, phường Đông Lương, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng Giám đốc công ty là ông Nguyễn Đức Thành (SN 1993). Người đại diện có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại đứng tên một doanh nghiệp “tầm cỡ”.

Tại thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của Công ty Công nghệ cao Quảng Trị là 30 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty CP Xây dựng và xây lắp công nghiệp (40%) và Công ty Cổ phần Lũng Lô 51 (60%). Trong đó, Công ty CP Xây dựng và xây lắp công nghiệp thành lập vào ngày 22/1/2013, hoạt động chính trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện, người đại diện theo pháp luật, là ông Trần Phong Nam (SN 1973) đồng thời cũng là Tổng giám đốc. (ông Trần Phong Nam có trình độ kỹ sư điện, lĩnh vực chính của ông là Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình). Trước khi thực hiện tăng vốn công ty lên 33 tỷ đồng vào tháng 8/2020 thì vốn điều lệ của Xây lắp Công nghiệp chỉ là 3 tỷ đồng. Trong năm 2019, công ty ghi nhận doanh thu thuần (công ty mẹ) đạt 9,8 tỷ đồng, trong khi đó, lỗ thuần 353 triệu đồng. 

Cổ đông thứ 2 chiếm tới 60% là Công ty CP Lũng Lô 51 (Lũng Lô 51), một cái tên không còn lạ trong giới đầu tư. Theo như cổng thông tin mã số thuế đăng tải, Lũng Lô 51 được thành lập vào ngày 13/8/2010, với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, do ông Nguyễn Đăng Lương làm người đại diện. Giám đốc là ông Tăng Hải Tân. Tính đến tháng 8/2017, Lũng Lô 51 chỉ công bố cơ cấu cổ đông gồm 2 pháp nhân là: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 (18%) – Một công ty liên kết của Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc Phòng) và ông Đinh Mạnh Hải chiếm tỷ lệ (18,650%).

Ngoài ra, Trung tá Nguyễn Tiền Phong (SN 1972), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 (tính đến tháng 5/2018), cũng là người đại diện theo pháp luật tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ của Lũng Lô 51; Ông Tăng Hải Tân, Giám đốc Lũng Lô 51 (tính đến tháng 4/2020), hiện đang là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại Công ty CP Lũng Lô 2 Hạ tầng. Theo đó, Công ty Lũng Lô 2 Hạ tầng được thành lập từ tháng 9/2019, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty CP Xây dựng Lũng Lô 2 (51%) - Công ty liên kết của Xây dựng Lũng Lô. Theo đó, ông Tăng Hải Tân có (35%) và ông Phùng Văn Ngọc (14%).

Về Lũng Lô 51, cổ đông của Công ty Công nghệ cao Quảng Trị, hiện còn là chủ đầu tư của dự án nhà máy điện mặt trời Hải Quy, có diện tích 46 ha (triển khai tại xã Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị).  Được biết, tháng 11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã đề xuất đưa dự án vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2025, và có xét đến năm 2035. Mặc dù đề xuất, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn đề nghị Sở Công thương làm rõ về sự phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất do diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án (46 ha) là khá lớn. Ngoài những dự án trên, Lũng Lô 51 từng nghiên cứu thực hiện dự án điện gió tại xã Chư H’Drông, thành phố Pleiku và các xã Đăk Yă, Lơ Pang, huyện Mang Yang (Gia Lai). Nhưng tháng 8/2019, Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã đề nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư xây dựng 1 dự án điện gió.

Tình hình tài chính của Lũng Lô 51 giai đoạn 2016- 2019.

Trong năm 2019, tình hình tài chính của Lũng Lô 51 không mấy khả quan, doanh thu thuần Lũng Lô 51 chỉ đạt 30,4 tỷ đồng, tăng 35,1% so với năm 2018. Nhưng lại giảm so với năm 2017 tới 21,85% trong khi vốn chủ sở hữu và tổng tài sản tăng kỷ lục… Sau khi trừ đi các chi phí, lãi thuần công ty còn 125 triệu đồng, tăng 172%. (số liệu năm 2019). Xét cả giai đoạn 2016 - 2019, mức tăng trưởng bình quân của Lũng lô 51 khá ấn tượng khi đạt 68,9%/năm. Nhưng lạ là các con số tuyệt đối của doanh nghiệp này lại khá thấp chỉ dao động từ vài chục triệu đến hơn trăm triệu đồng mỗi năm.

Điểm thêm một chút thông tin về Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô và các công ty có liên quan, thì Lũng Lô có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các nhà máy năng lượng. Một số công trình tiêu biểu như: Gói thầu 33 (tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng); Gói thầu 34 (500 tỷ đồng) thuộc dự án Thủy điện Sông Bung 2 (tỉnh Quảng Nam); Dự án Thủy điện Sông Tranh 2 (tỉnh Quảng Nam); Thủy điện Huội Quảng (tỉnh Lai Châu và tỉnh Sơn La); Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận (tỉnh Bình Thuận); Thủy điện A Vương (tỉnh Quảng Nam); …

Bênh cạnh những dự án trên, Công ty CP xây dựng Lũng Lô còn nổi danh trong lĩnh vực thi công đường giao thông. Một số công trình lớn của Nhà nước mà Công ty CP Xây dựng Lũng Lô góp mặt: Quốc lộ 18 đoạn Biểu Nghi, Bãi Cháy; Quốc lộ 5; Đường Hồ Chí Minh (nhánh phía tây); Đường Đông Trường Sơn…

Và cái tên nữa, nếu không kể sẽ là một thiếu sót đó là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư một số dự án bất động sản như: Dự án khu đô thị Ao Sào (Thành phố Hà Nội), dự án Khu đô thị Nam đường 32 (Thành phố Hà Nội), dự án Tổ hợp khách sạn và nhà ở sinh thái CYAN (tỉnh Quảng Nam), …

Theo Kim Thúy/Doanh nghiệp & Thương hiệu

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/danh-tinh-cac-ong-chu-phia-sau-du-an-dien-mat-troi-842-9-ty.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)