Trong buổi gặp gỡ báo chí công bố triển khai các hoạt động “Hỗ trợ y tế trong giai đoạn bình thường mới” do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, Việt Nam đã có thể tự sản xuất số lượng lớn khẩu trang y tế, bộ xét nghiệm, que lấy mẫu, đồ bảo hộ và khẩu trang N95... đủ để đối phó với diễn biến mới của dịch bệnh. Việt Nam cũng đã có kinh nghiệm thực tiễn ở nhiều địa phương và những nơi chưa có ca bệnh cũng được tập huấn kỹ.

Các hoạt động hỗ trợ y tế được sẵn sàng triển khai để đối phó với tình hình mới
Được biết, trong giai đoạn 1 triển khai chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhiều trang thiết bị vật tư và nhu yếu phẩm đến cho đội ngũ y tế tuyến đầu và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Theo đó, Hội Thầy thuốc trẻ đã trao tặng hơn 30.000 bộ phòng dịch tiêu chuẩn, tặng 35.926 khẩu trang chuẩn N95 hoặc tương đương cho các bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu. Ngoài ra, vận động tặng 1 phòng áp lực âm, 17 máy trợ thở O2Flo, 2 máy thở cao tần can thiệp, 10 máy khử trùng UV, 2 máy siêu âm Vivid T8 GE Healthcare, 1 máy phá rung tim NihonKohden, 6 máy Bipap Dream Station, 24.000 găng tay y tế cho các bệnh viện. Tổng giá trị hiện vật đóng góp trong giai đoạn 1 là hơn 25 tỷ đồng.
Các hoạt động hỗ trợ y tế sẽ được triển khai giai đoạn 2 với các hoạt động chính như: Trao tặng công trình, sản phẩm y tế cho lực lượng y tế và Nhân dân, trao tặng quà hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong giai đoạn này, hơn 8 triệu khẩu trang đạt chuẩn y tế sẽ được trao tặng cho khối y tế, lực lượng bộ đội biên phòng, các cơ quan đối ngoại và lực lượng thanh niên Việt Nam.
Với tình hình dịch đang diễn ra phức tạp tại Đà Nẵng, Hội thầy thuốc trẻ sẽ hỗ trợ khẩn cấp 500.000 chiếc khẩu trang y tế để cung cấp cho cán bộ nhân viên làm nhiệm vụ phòng chống dịch và những người dân khó khăn tại Đà Nẵng.
Minh Vân/Doanh nghiệp & Thương hiệu
https://doanhnghiepthuonghieu.vn/viet-nam-du-khau-trang-de-doi-pho-voi-dien-bien-moi-cua-dich-benh.html