1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Xã hội

Thực trạng đau lòng khi nhiều giáo viên rơi vào cạm bẫy ma túy

18/07/2021
Dư luận cả nước đã không ít lần sốc khi nhiều giáo viên đã bị bắt vì hành vi buôn bán hoặc sử dụng ma túy. Thậm chí, nhiều người đã là lãnh đạo nhà trường nhưng vẫn “sa chân” vào ma túy, có những người không còn cơ hội làm lại cuộc đời.

Hiệu phó và giáo viên bị bắt khi đang sử dụng ma túy

Tình trạng mua bán và sử dụng trái phép chất ma tuý đang diễn biến rất phức tạp, có xu hướng gia tăng và đáng buồn hơn, có rất nhiều người được cả xã hội vinh danh là “thầy” vẫn rơi vào cạm bẫy ma túy.

Mới đây nhất, khoảng 9 giờ 15 ngày 1/7, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Công an TP.Bắc Kạn bắt giữ 2 người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó có một thầy giáo.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện Nguyễn Văn Hiếu (38 tuổi, trú tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, H.Ba Bể, Bắc Kạn) điều khiển xe ô tô trên đường thuộc khu vực tổ 13, P.Sông Cầu (TP.Bắc Kạn) có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thấy vậy, Hiếu đã nuốt một gói ni lông màu trắng vào bụng để phi tang.

Lực lượng chức năng sau đó đưa Hiếu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn để gắp dị vật ra và xác định đó là heroin, trọng lượng 2,89 gr. Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, Hiếu là giáo viên Trường phổ thông cơ sở xã Nam Mẫu (H.Ba Bể).

Cũng tại Bắc Kạn, một năm trước đó, cụ thể vào khoảng 22h ngày 17/9/2020, Công an huyện Pác Nặm bắt quả tang ông Dương Xuân Kiểm (52 tuổi), hiện là Phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học và trung học cơ sở xã An Thắng (huyện Pác Nặm), tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng làm việc của mình.

Thời điểm công an ập vào, ông Kiểm đang cùng với 3 người khác là Lý Nguyên Bảo (47 tuổi, giáo viên của trường), Mồng Văn Duy (32 tuổi, trú thôn Nà Bản) và Mã Văn Đới (trú tại xã Nghiên Loan) sử dụng ma túy. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ 7 cục nhựa thuốc phiện, 2 lọ đựng sái thuốc phiện, 1 bộ dụng cụ sử dụng thuốc phiện, 1 gậy điện, 4 điện thoại di động... Sau khi tiến hành test nhanh, cả 4 người này đều có kết quả dương tính với ma túy.

Chẳng ai muốn đưa ra một con số về thực trạng đáng buồn này như khi nhắc đến thầy giáo phạm tội về ma túy, Nghệ An luôn được nêu tên. Với địa bàn miền núi phức tạp, miền Tây xứ Nghệ là địa bàn nổi tiếng về tệ nạn ma túy. Ở đó, đã có nhiều thầy giáo “sa lầy” vào cái chết trắng.

Còn nhớ dư luận cả nước từng “sốc nặng” khi ông Lê Khắc V. (SN 1982), Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) làm đơn xin đi cai nghiện và xin thôi giữ chức Phó Hiệu trưởng trường này. Được biết, cuối năm học 2017-2018, thầy V. có đơn xin nghỉ phép để đi chữa bệnh.

Từ tháng 4/2019 đến hết tháng 8/2019, giáo viên này tiếp tục có đơn xin tạm nghỉ để đi “chữa bệnh” rồi trở về trường công tác bình thường. Sau đó, thầy V. viết đơn lên nhà trường xin đi cai nghiện ma túy. Lúc này, lãnh đạo trường Tiểu học Phà Đánh mới biết thầy V. nghiện ma túy lâu nay.

Cũng tại huyện miền núi Kỳ Sơn, đã có rất nhiều thầy giáo “dính” vào buôn bán ma túy. Đơn cử như ngày 29/3/2018, TAND huyện Kỳ Sơn mở phiên tòa và tuyên phạt 14 tháng tù giam đối với bị cáo Phan Thanh Hòa (SN 1981) trú tại bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hòa cũng từng là giáo viên của một trường THCS trên địa bàn, do bị nghiện nên đã đi mua ma túy về chia nhỏ, số còn lại giấu trong người để sử dụng dần.

Thầy V. hay Hòa còn có cơ hội làm lại cuộc đời, có những người không có được may mắn như vậy như trường hợp Lầu Bá Xìa. Ngày 28/12/2020, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt tử hình Lầu Bá Xìa (SN 1974, trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 19/5, Xìa được một người tên Hoàng (trú tại Đà Nẵng) gọi điện đặt mua 4 kg ma túy đá, 200 túi hồng phiến và 2 bánh heroin. Sau đó, Xìa “đặt hàng” cho một đối tượng người Lào. Sau đó Xìa đã bị công an bắt giữ cùng 4,5 kg ma túy các loại.

Thời điểm bị bắt giữ, Lầu Bá Xìa đang là giáo viên một trường cấp 2 ở huyện Kỳ Sơn. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Xìa cho rằng, mình bị người khác lợi dụng chứ từ trước tới nay không biết mua bán ma túy là gì.

Thiếu kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy

Khi những thầy giáo dính vào ma túy, đã có rất nhiều các lý giải khác nhau cho hành động được cho là “dại dột” này. Có người đổi cho tại hoàn cảnh sống, môi trường đưa đẩy, có người nói họ… hiểu biết pháp luật kém dù là thầy giáo. Thấm chí có trường hợp như Lầu Bá Xìa đã nêu trên, hắn nói “bị lợi dụng”.

Có một thực tế đáng buồn, không phải cứ là thầy giáo thì có kiến thức đủ đầy về pháp luật nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng. Một thống kê được Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy (PSD) đưa ra đã nói lên điều đó. Khi đánh giá nhận thức của phụ huynh học sinh và giáo viên về kiến thức cũng như kỹ năng hỗ trợ xử lý tình huống khi nghi ngờ và phát hiện con em mình sử dụng chất gây nghiện, kết quả,32,5% phụ huynh học sinh và giáo viên không biết về các loại ma túy và tác hại của các loại ma túy; 29,5% có hiểu biết một chút; 25% biết khá rõ và 13% biết rõ về ma túy.

Tuy nhiên, phần lớn kiến thức mà phụ huynh và giáo viên hiểu về ma túy mới chỉ dừng lại ở việc ma túy là chất gây nghiện, có tác động tiêu cực đến người sử dụng. Để hiểu và nhận diện đó là loại ma túy nào và tác hại ra sao, gây hậu quả thế nào với người sử dụng thì hầu như chưa nắm vững.

Nhìn từ những số liệu trên có thể thấy, vấn đề đáng lo ngại không chỉ học sinh mà giáo viên cũng thiếu kiến thức về ma túy. Vấn đề cấp thiết được đặt ra là phải cung cấp, bổ sung cho cộng đồng những kiến thức, kỹ năng chính xác và đầy đủ về ma túy.

Bộ tài liệu sẽ cung cấp nhiều kỹ năng phòng chống ma túy hữu ích cho cộng đồng

Một bộ tài liệu chính thống về phòng, chống ma túy vừa được Viện PSD cho “ra lò” với hy vọng sẽ bịt được “lỗ hổng” về kiến thức ma túy không chỉ cho phụ huynh, học sinh và cả với giáo viên. Việc được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma không chỉ giúp chính những giáo viên có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ mình, với vai trò truyền thụ kiến thức, họ sẽ mang đến cho học sinh cái nhìn đầy đủ, tổng quát nhất về tác hại của ma túy cũng như kỹ năng phòng chống từ đó đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Theo Doanh nghiệp & Thương hiệu

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/thuc-trang-dau-long-khi-nhieu-giao-vien-roi-vao-cam-bay-ma-tuy-p32335.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)