Trong những tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp điều chỉnh giảm 2 lần các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm 1-1,5%/năm để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ Ngân hàng Nhà nước; giảm 0,6-0,75%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng và giảm 1%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên, hiện ở mức 5,0%/năm, để hỗ trợ giảm chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người dân.

Đến tháng 8/2020, Ngân hàng Nhà nước lại tiếp tục giảm thêm một số mức lãi suất quan trọng với mức giảm 0,2%-0,5%/năm. Đây là lần thứ 3 trong năm Ngân hàng Nhà nước giảm các loại lãi suất điều hành.Việc liên tiếp giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm tiếp sức thanh khoản cho các ngân hàng, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay.
Những tháng cuối năm 2020, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, ngoại hối, hỗ trợ phục hồi kinh tế khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.
Trong một diễn biến khác, tại Báo cáo tháng 12/2020, Việt Nam bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định là thao túng tiền tệ. Về điều này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định, việc điều hành tỷ giá trong những năm qua, trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung đều nhằm thực hiện các mục tiêu nhất quán, là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.
Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ.
Theo Minh Vân/Doanh nghiệp & Thương hiệu
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/ngan-hang-nha-nuoc-dieu-hanh-chinh-sach-linh-hoat-bao-dam-an-sinh-xa-hoi.html