1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Xã hội

Lạng Sơn: Đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

21/02/2022
Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Lạng Sơn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, do vậy, việc chống lại các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là vô cùng quan trọng và cần được chú trọng, tăng cường.

Đầu năm 2021, khi tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản được kiểm soát, các loại hình kinh doanh hoạt động trở lại, thị trường sôi động hơn, giá cả ổn định. Mặt khác hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng diễn biến rất phức tạp do nhu cầu hàng hóa nội địa tăng dịp trước tết Nguyên đán. Từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 4/2021, diễn biến buôn lậu hoạt động trở lại với phương thức, thủ đoạn buôn lậu là mang, vác, vận chuyển nhỏ lẻ hàng hóa qua một số đường mòn biên giới thuộc xã Tân Thanh, xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng,.... mặt hàng nhập lậu chủ yếu là quần áo may mặc sẵn, hàng tiêu dùng, sản phẩm gia súc, gia cầm giống, thực phẩm, mỹ phẩm.

Từ đầu tháng 9/2021 đến nay, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh cơ bản được ngăn chặn, chỉ diễn ra nhỏ lẻ trên một số đường mòn khu vực biên giới các mốc 1227, 1228 thuộc địa bàn Chi Ma huyện Lộc Bình, hàng hóa chủ yếu là vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng, phụ kiện điện thoại, thuốc trừ cỏ, giống cây, giun khô. Tại địa bàn huyện Tràng Định xuất hiện hiện tượng xuất lậu linh kiện điện tử, nhập lậu một số hàng hóa tiêu dùng với số lượng nhỏ lẻ qua biên giới theo đường sông khu vực biên giới xã Đào Viên huyện Tràng Định.

Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn ký quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Tình hình gian lận thương mại trong năm qua cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, các đối tượng lợi dụng trong vận chuyển hàng hóa qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, thương mại điện tử; gian lận sai về kích thước, sai về chi tiết qua nhập khẩu hàng hóa; các đối tượng lợi dụng thủ tục hải quan điện tử, lợi dụng quy trình quản lý phương tiện vận chuyển hàng hóa để gian lận về số lượng, số tiền thuế, giá ghi trên hóa đơn bán hàng, nguồn gốc hàng hóa.

Với quyết tâm tích cực, chủ động trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tập trung thực hiện đợt cao điểm kiểm tra thị và triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo về công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, góp phần tích cực trong việc bình ổn thị trường, đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thực hiện kiểm tra hàng hóa

Trong năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 210 văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19...; tổ chức theo dõi, hướng dẫn, chấn chỉnh việc thực hiện quy trình chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu tại các đơn vị.

Tại Lạng Sơn việc kiểm tra, xử lý vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại đã được triển khai đồng bộ, các biện pháp nghiệp vụ được thực hiện, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các tụ điểm, phương tiện vận chuyển; phối hợp xác minh, xử lý vi phạm về nguồn gốc hàng hóa nhập lậu ghi trên hóa đơn bán hàng, các hành vi gian lận thương mại qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Qua kiểm tra, số vụ vi phạm là 469, cơ quan chức năng đã xử lý 458 vụ việc vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 5.235,300 triệu đồng, số tiền thu lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước là 3.498,245 triệu đồng.

Đối với công tác chống hàng giả, có 20 vụ việc hàng giả được kiểm tra, xử lý, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 146.000 triệu đồng. Với các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, đã có 44 vụ việc được kiểm tra, số vụ vi phạm là 42, qua đó xử lý 40 vụ việc, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 487.000 triệu đồng. Đáng chú ý, trong thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được dịp đẩy mạnh và theo sát.

Công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc chữa bệnh.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế, trước những diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, trong đó tập trung đối với các đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến hóa đơn bán hàng nhằm phòng ngừa gian lận thương mại về giá, về nguồn gốc hàng hóa, trốn thuế. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác chống buôn lậu trên các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực hóa đơn bán hàng, gian lận thương mại qua xuất nhập khẩu, kiểm tra, xử lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Theo DNTHNT

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/lang-son-day-manh-dau-tranh-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-p37548.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)