1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Xã hội

Hà Tĩnh: Sơn Quang - Bước đột phá trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

04/05/2021
Về thôn Sơn Quang xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ vào tháng 4/2021 chúng ta sẽ được cảm nhận một khí thế, sức sống mới. Cảnh quan môi trường khu dân cư nơi đây, ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp.

Cổng vào thôn được trang hoàng bằng những con đường rực rỡ sắc hoa, nhiều khu vườn lớn là nguồn thu nhập kinh tế ngày càng cao cho bà con, những ngôi nhà nơi đây được xây dựng vững chãi, gần gũi với môi trường. Con người thôn Sơn Quang vì thế cũng trở nên gần gũi, thân thiện và đoàn kết hơn bao giờ hết.

Cổng vào thông Sơn Quang khang trang, sạch đẹp, rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

Quá trình xây dựng khu dân cư mẫu, cũng như nhiều khu dân cư khác trong toàn huyện, thôn Sơn Quang cũng gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù, thôn nằm ở Trung tâm hành chính xã Đức Lạng, với diện tích đất tự nhiên trên 133 ha, là địa bàn sinh sống của 230 hộ, 721 nhân khẩu, song khởi điểm xây dựng khu dân cư của Sơn Quang chỉ đạt 3 tiêu chí là: Nhà ở, hệ thống điện, nhà văn hóa, còn các tiêu chí khác đạt tỷ lệ thấp. Trong đó nhiều tiêu chí về đường giao thông, về vệ sinh môi trường… Vẫn ở ngưỡng rất thấp. Tuy nhiên bằng quyết tâm cao của Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn và đặc biệt là sự vào cuộc của người dân, thôn Sơn Quang đã tạo được sự bứt phá ngoạn trong xây dựng khu dân cư kiêu mẫu.

Chưa đầy 3 tháng kể từ thời điểm Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, lãnh đạo xã đã quyết định lựa chọn thôn Sơn Quang là thôn điển hình để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Chi bộ, Ban mặt Trận công tác thôn đã huy động mọi nguồn lực từ trong nhân dân, cùng với sự giúp sức, hỗ trợ của tổ công tác do Ban chỉ đạo xã phân công tập trung hoàn chỉnh các tiêu chí chưa đạt, nâng cao các tiêu chí đã đạt.

Theo đó, từ cuối tháng 9 năm 2020 đến nay, toàn thôn Sơn Quang đã triển khai làm được 1.600 m đường giao thông, 600 m mương thoát thải, 4.000 m đường điện chiếu sáng, trồng trên 30.000 cây chè Mận Hảo làm hàng rào xanh, 800 cây bóng mát, hàng nghìn cây xanh khác, người dân đã tự góp nhau mua trên 240 chậu hoa giấy, đặt tại các tuyến đường không có khả năng trồng cây xanh. Trong chương trình triển khai đó, người dân cũng đã đóng góp hàng nghìn ngày công để chỉnh trang nhà cửa, công trình phụ trợ, xây dựng và phát triển kinh tế vườn, tham gia xây dựng khu thể thao, đóng góp hoàn chỉnh và thực hiện tốt hương ước thôn xóm, nhất là công tác bảo vệ môi trường, việc hiếu, hỷ.

Kinh tế toàn thôn khởi sắc

Trên lĩnh vực kinh tế, phát huy lợi thế của các xã bán sơn địa, thôn đã tập trung xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, thành lập các doanh nghiệp, cửa hàng tiện lợi phục vụ đời sống dân sinh. Toàn thôn hiện có 15 mô hình kinh tế lớn và vừa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; 164 vườn hộ được chỉnh trang, trồng cây ăn quả, 7 doanh nghiệp, cửa hàng tiện lợi... Những kết quả mà thôn Sơn Quang đạt được trong thời gian qua có thể khẳng định đó là sự bứt phá ngoạn mục, từ nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thôn, mà trước hết là sự chung sức, đồng lòng của người dân.

Vui mừng chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Quang – Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn cho biết: “Tất cả cốt ở dân, giống như Bác Hồ đã nói “dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Đồng thời đồng ông Quang cũng chia sẻ thêm: “Ban đầu nhận nhiệm vụ và triển khai xây dựng các tiêu chí trong thôn rất khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là người dân không vào cuộc, thậm chí thờ ở với các chủ trương, quyết sách của địa phương. Trước tình hình đó Chi ủy, Ban công tác Mặt trận thôn đã họp, hội ý tìm hiểu nguyên nhân và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện, trong đó chúng tôi tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp như: Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên trong chi bộ”.

Đường xá sạch đẹp, ý  thức của người dân cũng được nâng cao.

Toàn Chi bộ có 62  đảng viên được chia ra đảm nhận 14 tổ, mỗi đồng chí chi ủy viên đảm nhận 5 tổ, hàng tuần căn cứ vào chương trình, khung kế hoạch đề ra các chỉ tiêu cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu làm trước, để từ đó khích lệ nhân dân làm theo. Khi có khó khăn, các đồng chí đảng viên trao đổi, báo cáo với  đồng chí chi ủy viên phụ trách kịp thời, để tổ công tác phối hợp hỗ trợ, giải quyết.

Xây dựng khung kế hoạch và lộ trình triển khai thực hiện phải chi tiết. Lựa chọn việc dễ làm trước, khó làm sau, chú trọng lựa chọn những việc, những điểm triển khai mà mọi người dân thấy được kết quả, hiệu quả. Ví dụ như: chọn tuyến đường làm hàng rào xanh, phải chọn tuyến trung tâm làm trước, làm thật đẹp và cứ như vậy dân nhìn vào và động viên nhau làm theo.… Tuyệt đối không được xa rời khung kế hoạch và tiến độ thời gian thực hiện, ông Quang nhấn mạnh.

Người dân cùng tham gia vào xây dựng NTM, giúp cho thôn xóm khang trang hơn.

Phát huy vai trò của từng tổ liên gia trong thôn, xóm, Chi ủy, Ban công tác Mặt trận thôn đã mời các Tổ trưởng tổ liên gia họp, hội ý, thống nhất nội dung, phương pháp, cách làm và phát động phong trào thi đua cho từng tổ. Mỗi tổ dựa trên đặc điểm của mình tham mưu cho chi ủy, Ban công tác Mặt trận thôn các công việc thực hiện cụ thể để đầu tư, hỗ trợ.

Nhờ khai thác hiệu quả các tổ liên gia nên sự vào cuộc của nhân dân ngày càng đông. Làm tốt công tác phối hợp giữa chi bộ, Ban công tác mặt Trận thôn với tổ công tác của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã. Xem đây chính là cầu nối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của xã với thôn xóm. Tạo sự thống nhất đồng bộ giữa triển khai chủ trương, cơ chế chính sách của địa phương với những vấn đề cụ thể của thôn xóm.

Đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thôn Sơn Quang, đồng chí Lê Văn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đức Lạng khẳng định “chúng tôi rất vui mừng và ngạc nhiên trước những gì mà thôn Sơn Quang đạt được. Thành công của Sơn Quang hôm nay sẽ là bài học quý giá cho các khu dân cư khác học tập noi theo, nhất là bài học từ cách thức quy tụ, sức mạnh của quần chúng nhân dân và là cơ sở để Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã vận dụng chỉ đạo xây dựng các khu dân cư còn lại”.

Kết thúc năm 2020, thôn Sơn Quang là một trong 2 thôn của xã Đức Lạng được đoàn công tác của tỉnh đánh giá và công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Doanh nghiệp & Thương hiệu

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/ha-tinh-son-quang-buoc-dot-pha-trong-xay-dung-khu-dan-cu-nong-thon-moi-kieu-mau.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)