Theo đó, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 07 trường hợp xe vận tải hàng hóa có mã QR Code hoạt động “luồng xanh” chở người sai quy định từ vùng dịch về, đã bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm.

Xe tải "luồng xanh" giả mạo chở người về từ vùng dịch sai qui định.
Cá biệt, vào tối ngày 19/8, các cơ quan chức năng đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 37H 018.60 sử dụng giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” giả mạo, chở người trốn khai báo y tế vào địa bàn tỉnh bị phát hiện và xử lý.

Mã QR Code hoạt động “luồng xanh” giả mạo.
Về các trường hợp dương tính với Covid-19 mới ghi nhận, tính từ 19 giờ 00 phút ngày 19/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/8/2021, tỉnh Gia Lai đã tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm cho 1.913 người, trong đó ghi nhận 09 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm: 01 trường hợp được phát hiện khi khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 08 trường hợp trong khu cách ly tập trung (01 trường hợp tại huyện Krông Pa, 01 trường hợp tại huyện Ia Pa, 06 trường hợp tại huyện Phú Thiện).
Như vậy, tính từ ngày 28/5/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/8/2021, trên địa bàn tỉnh này đã ghi nhận 433 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 52 trường hợp, hiện còn 381 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện YDCT và PHCN tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.
Các mốc và điểm dịch tễ bổ sung đối với trường hợp ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đêm ngày 19/8/2021:
-Ngày 17/8/2021: nhà trọ 86/1 đường Chi Lăng, thành phố Pleiku.
-Ngày 18/8/2021: quán phở Bình- 102 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku.
-Ngày 18/8/2021 và ngày 19/8/2021: quán cà phê võng (cạnh nhà nghỉ Mai Phương, địa chỉ Lô 55 đường Tôn Thất Tùng, thành phố Pleiku).
-Sáng ngày 19/8/2021: quầy thuốc tại Lô số 74-75 đường Tôn Thất Tùng, Cà phê- Quần áo Lô số 78-80 đường Tôn Thất Tùng, thành phố Pleiku.
Theo Minh Vỹ/Doanh nghiệp & Thương hiệu
https://doanhnghiepthuonghieu.vn/gia-lai-phat-hien-7-xe-tai-luong-xanh-cho-nguoi-ve-tu-vung-dich-sai-qui-dinh-p33303.html