1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Bùng nổ kênh đầu tư mùa dịch, nhà đầu tư khôn ngoan đầu tư vào đâu?

Bùng nổ kênh đầu tư mùa dịch, nhà đầu tư khôn ngoan đầu tư vào đâu?

Nhu cầu đầu tư để có thêm sinh kế trong giai đoạn giãn cách xã hội là phổ biến hiện nay. Đón đầu xu thế này, hàng loạt kênh huy động tài chính đang trăm hoa đua nở.

Nhu cầu có thật

Kể từ khi Hà Nội bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư hồi cuối tháng 4/2021, công việc kinh doanh của chị Nguyễn Hằng (40 tuổi, Hà Nội) đã tê liệt hoàn toàn sau một số ngày tưởng “nhúc nhích” lại được. Chuỗi khách sạn ở phố cổ phải đóng cửa, trong khi chi phí thuê mặt bằng, trả lương nhân công tuy giảm nhưng vẫn là gánh nặng đối với bà chủ khách sạn này.

Chồng chị Hằng, anh Phạm Trung (45 tuổi, kỹ sư phần mềm, đang công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh) còn lâm vào cảnh bi đát hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đang là tâm dịch lớn nhất cả nước, mỗi ngày trên dưới 4.000 ca F0, xấp xỉ 300 ca tử vong. Giữ được mình an toàn trong bối cảnh đó đã là khó, nói gì đến đầu tư kinh doanh. Bởi vậy mà sau khi Thành phố bước vào tháng giãn cách thứ hai, anh Trung chỉ còn cách nhìn công ty phần mềm của mình ngày ngày bị bào mòn lợi nhuận.

Vợ chồng chị Hằng, và rất nhiều người dân đang phải đối diện với vấn đề khủng hoảng kinh tế gia đình. Nguồn thu chính bị mất, trong khi không thể trông vào số tiền lãi suất ít ỏi từ ngân hàng, họ đau đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư khác. Và, trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh phải đóng cửa để phòng chống dịch bệnh, họ nghĩ nhiều đến giải pháp đầu tư tài chính online.

Chuyên gia phân tích các kênh đầu tư

Theo chuyên gia tài chính ngân hàng – TS. Nguyễn Trí Hiếu, dịch bệnh Covid-19 đã khiến thị trường đầu tư nói chung, đầu tư tài chính nói riêng trở nên biến động khó lường.

Sự biến động thể hiện trên cả những kênh đầu tư truyền thống là: Gửi tiết kiệm, vàng, bất động sản, chứng khoán. Theo ông Hiếu, cuộc khủng hoảng y tế, kinh tế, quân sự trên toàn cầu đang khiến giá vàng trở nên khó đoán định; mảng bất động sản hiện nay chỉ còn “nóng” ở một vài phân khúc, vài thị trường, còn lại đều đang “chênh vênh”.

“Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương…, những thị trường lớn đều đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, hoặc đang giãn cách xã hội, đương nhiên bất động sản bị ảnh hưởng”, ông Hiếu nói.

Đối với kênh gửi tiết kiệm ngân hàng, vị chuyên gia đánh giá vẫn là kênh đầu tư an toàn nhất, tuy nhiên việc lãi suất liên tục hạ để hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước thời gian qua cũng khiến kênh đầu tư này trở nên kém hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư đã rút tiền tiết kiệm để đầu tư vào những kênh khác mang lại khả năng sinh lời cao hơn.

“NHNN hiện giữ nguyên trần của lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng là 4%, thời hạn 6 - 12 tháng ở mức bình quân 6 - 7%. Một số ngân hàng đã rục rịch tăng lãi suất để huy động vốn nhưng không thể vượt quá mức trần lãi suất 4% cho các kỳ hạn dưới 6 tháng”, ông Hiếu thông tin.

Nguyễn Trí Hiếu cho rằng hiện nay dòng tiền đổ vào chứng khoán đang chiếm tỉ trọng rất lớn. Mặc dù dư nợ tín dụng trong lĩnh vực chứng khoán theo thống kê thì không cao, nhưng con số này không phản ánh đúng thực tế. Bởi, nhiều người vay tiền với mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng nhưng lại dùng tiền đó để đầu tư chứng khoán.

Đánh giá về kênh đầu tư này, ông Hiếu cho rằng dường như vẫn đang thu hút nhất, song không phải là không có rủi ro. “Theo lẽ thường, thị trường chứng khoán phải là chiếc “hàn thử biểu” đo sức khỏe nền kinh tế. Nhưng nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh mà chứng khoán vẫn tăng trưởng như hiện nay, theo tôi không phải là tốt, nếu chứng khoán tăng điểm đến 1.400 – 1.500 điểm là tiềm ẩn nguy cơ bong bóng, nhà đầu tư cần cẩn trọng”, ông Hiếu nói.

Xét dưới góc độ kỹ thuật, bà Đỗ Quỳnh Chi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ mới Việt Nam (VnServices) cho rằng, so với các kênh gửi tiết kiệm, đầu tư vàng hay bất động sản…, đầu tư chứng khoán có những ưu điểm vượt trội, đó là rào cản gia nhập thị trường thấp, dễ dàng định giá, thanh khoản tốt, gia tăng giá trị nhanh…, song cũng có nhược điểm là đòi hỏi nhà đầu tư phải có am hiểu về tài chính, về thị trường…

Chia sẻ thêm, TS. Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo nhà đầu tư nên tỉnh táo trước sự mời chào của một số kênh đầu tư tài chính trực tiếp, phi truyền thống. Đó là các sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối đang có một sự cổ động mạnh mẽ và thu hút dòng tiền đáng kể.

“Các sàn forex đang nở rộ khiến nhiều người mạo hiểm, nhưng phần lớn mang tính lừa đảo, đa cấp. Ở Việt Nam, tất cả các tổ chức kinh tế ngoài ngân hàng đều không được phép giao dịch ngoại hối”, ông Hiếu lưu ý.

Đầu tư tài chính bất động sản 4.0: Trong “nguy” có “cơ”

Được phát triển bởi Tập đoàn Đầu tư quốc tế KSFinance, KSInvest mở ra một bài toán đầu tư an toàn và hấp dẫn cho tất cả các nhà đầu tư.

Theo đó, nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội tìm nguồn kênh riêng với nhiều ưu điểm để đầu tư tài chính. So với việc chứng khoán đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bất động sản cần vốn lớn, thì đầu tư bất động sản 4.0 lại “chiếm sóng” khi số vốn bỏ ra linh hoạt với nhu cầu thực tế.

Đáp ứng nhu cầu đầu tư tài chính của nhà đầu tư trong mùa dịch, Tập đoàn Đầu tư Quốc tế KSFinance vừa giới thiệu siêu ứng dụng đầu tư Tài chính - Bất động sản 4.0 mang tên: KSInvest. Bằng trí tuệ và sức mạnh công nghệ, KSFinance App đóng vai trò như một trợ lý ảo – cố vấn tài chính hoàn hảo cho người dùng, Super App tích hợp công nghệ 4.0 - Open API, trợ giúp khách hàng thực hiện các giao dịch đầu tư tài chính hiệu quả, tối ưu hóa lợi nhuận dựa nên năng lực tài chính cá nhân.

Đặc biệt, mô hình đầu tư BĐS với số vốn chỉ từ 1 triệu đồng là KSInvest được tích hợp trong siêu ứng dụng KSFinance càng mở ra cơ hội đầu tư cho nhiều nhóm khách hàng. Từ đấy, câu chuyện đầu tư BĐS không còn là dành riêng cho giới nhà giàu.

Mô hình này đang được giới chuyên gia đánh giá là hình thức đầu tư hấp dẫn nhất thời công nghệ với 3 đặc điểm ưu việt: Vốn linh hoạt - An toàn, Thanh khoản tuyệt đối - Giao dịch dễ dàng, khắc phục hầu hết các nhược điểm của các hình thức đầu tư truyền thống.

Sản phẩm đầu tư của KSInvest còn sở hữu bộ sưu tập “phiên bản giới hạn” đắt giá bậc nhất thuộc chuỗi dự án đẳng cấp của thương hiệu BĐS hàng đầu Việt Nam: Sunshine Homes, bao gồm các dự án thuộc dòng Sunshine Heritage trải dài khắp 3 miền: Sunshine Heritage Hà Nội, Sunshine Heritage Mũi Né, Sunshine Heritage Đà Nẵng I…

Dòng sản phẩm Sunshine Heritage – một sản phẩm tiêu biểu trong giỏ hàng đầu tư KSInvest.

Ngoài ra, KSInvest còn tung ra “giỏ hàng đầu tư” quần thể thương mại Sunshine Capital Hà Nội và Sunshine Capital Tây Thăng Long, cùng loạt dự án đẳng cấp tại Sài Gòn... đây đều là những siêu phẩm sở hữu tiềm năng sinh lời vượt trội cho các nhà đầu tư.

Bằng việc sở hữu vị trí vàng, thiết kế thời thượng cũng như những giá trị đắt giá về không gian sống xanh, chuỗi tiện ích đẳng cấp, hệ sinh thái Smart Living thời thượng… là những lời bảo chứng đắt giá cho tiềm năng tăng giá hấp dẫn của dự án này trong tương lai. Kết hợp với cam kết bảo lãnh thanh toán của Tập đoàn đa ngành Sunshine Group đã tạo nên một môi trường đầu tư đáng tin cậy cho các gói đầu tư KSInvest này.

Với số vốn chỉ từ 1 triệu đồng, nhà đầu tư của KSInvest sẽ nhận về mức lợi nhuận lên đến 11%/năm tùy thuộc vào thời hạn hợp tác đầu tư, cùng nhiều ưu đãi về chiết khấu và hoàn tiền dành cho nhà đầu tư.

Theo Doanh nghiệp & Thương hiệu

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/bung-no-kenh-dau-tu-mua-dich-nha-dau-tu-khon-ngoan-dau-tu-vao-dau-1291558095-p33277.html

Share    

Video khác

Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)