1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Giải trí
  4.  › 
  5. Thể thao

Tôn vinh 54 nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của Hà Nội tham gia SEA Games 31

16/06/2022
Sáng ngày 28/5/2022, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu “Khát vọng vinh quang” biểu dương, tôn vinh các nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của đoàn thể thao Hà Nội tham gia SEA Games 31.

Tham gia buổi giao lưu có đồng chí Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng BTC SEA Games 31; các đại biểu đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện các Sở, ban, ngành của thành phố… cùng sự góp mặt của 54 nữ vận động viên, huấn luyện viên đạt Huy chương Vàng của 18 bộ môn thi đấu của Hà Nội gồm: Karate, thể dục dụng cụ, kiếm quốc tế, vivonam, wushu, bắn súng, boxing nữ, bóng đá nữ, bóng ném, khiêu vũ thể thao, cờ…
          Phát biểu khai mạc chương trình, bà Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội đã bày tỏ niềm tự hào trước những đóng góp xuất sắc của các nữ huấn luyện viên, nữ vận động viên Hà Nội. Bà Lê Kim Anh nhấn mạnh: “Những thành tích xuất sắc đạt được tại SEA Games 31 chính là phần thưởng cao quí xứng đáng với những nỗ lực quyết tâm, bền bỉ của các nữ huấn luyện viên, vận động viên. Đồng thời còn có ý nghĩa cổ vũ, lan tỏa tinh thần yêu thể thao, rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực thể thao…”.

Tôn vinh 54 nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của Hà Nội tại SEA Games 31

Bà Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại chương trình.
         Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, bà Lê Thị Hoàng Yến chúc mừng những đóng góp của thể dục thể thao Hà Nội nói chung; các nữ huấn luyện viên, vận động viên của thể thao Hà Nội nói riêng. "Chính những khát vọng vươn lên, chiến thắng của chị em đã góp phần quan trọng tạo nên "Khát vọng vinh quang" của nền thể thao cũng như mở ra hy vọng để vươn lên những tầm cao mới tại những đấu trường lớn hơn trong tương lai" - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Lê Thị Hoàng Yến khẳng định.

         Tại chương trình “Khát vọng vinh quang”, khán giả đã được giao lưu với các gương mặt vận động viên, huấn luyện viên nữ xuất sắc. Đó là huấn luyện viên Karate Nguyễn Hoàng Ngân, vận động viên Khuất Phương Anh - bộ môn Điền kinh, vận động viên Đinh Thị Hảo - bộ môn Rowing, vận động viên Kurash Tô Thị Trang, vận động viên Wushu Dương Thuý Vi, vận động viên đấu kiếm Bùi Thị Thu Hà, cầu thủ Thanh Nhã của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, vận động viên khiêu vũ thể thao Đặng Thu Hương.

Tôn vinh 54 nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của Hà Nội tại SEA Games 31

Các huấn luyện viên, vận động viên giao lưu tại chương trình.

Huấn luyện viên Karate Nguyễn Hoàng Ngân chia sẻ cảm xúc đặc biệt trong thời khắc các học trò giành vinh quang đồng thời bày tỏ mong muốn được truyền lửa cho các vận động viên, tiếp thêm sự tự tin sau mỗi lần thất bại cho họ để họ đứng được bằng đôi chân của mình. Vận động viên điền kinh Khuất Phương Anh thì chia sẻ về quá trình luyện tập, nỗ lực vượt qua khó khăn của bản thân để đem về vinh quang cho đất nước. Vận động viên Đinh Thị Hảo nghẹn ngào nhắc đến cảm xúc khi nhận được nguồn cổ vũ, động viên, tiếp xúc của gia đình và người thân…

         Tại buổi giao lưu, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 47 nữ vận động viên và 6 huấn luyện viên đạt Huy chương Vàng SEA Games 31 của 18 bộ môn thi đấu của Đoàn Thể thao Hà Nội tại SEA Games 31 và vận động viên Đặng Thu Hương – kiện tướng dancesport của Đoàn thể thao Việt Nam giành 3 HCV tại SEA Games 31.

Tôn vinh 54 nữ vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của Hà Nội tại SEA Games 31

Đồng chí Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) và đồng chí Chử Xuân Dũng -  Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 trao Bằng khen cho các vận động viên.

        Chương trình giao lưu “Khát vọng vinh quang” không chỉ nhằm biểu dương, tôn vinh kịp thời thành tích của các nữ vận động viên, huấn luyện viên các đoàn thể thao Hà Nội đã mang về vinh quang cho đất nước và Thủ đô Hà Nội trên đấu trường thể thao khu vực trong SEA Games 31 vừa qua; đây còn là dịp quảng bá, tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân Thủ đô, du khách trong nước và bạn bè quốc tế về thành công sự kiện SEA Games 3, góp phần đưa hình ảnh Hà Nội - Thủ đô có bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến và anh hùng, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc tới gần hơn với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 do nước chủ nhà Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 12 - 23/5/2022. Tại SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam có 951 vận động viên tham gia thi đấu, xếp thứ nhất trong tổng số các đoàn thể thao tham gia kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này với 446 huy chương, trong đó có 205 Huy chương Vàng, 125 Huy chương Bạc và 116 Huy chương Đồng, xác lập 21/41 kỷ lục mới. Trong thành tích chung đó, Đoàn thể thao Hà Nội đóng góp 332/1.341 thành viên Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games, trong đó có 68 huấn luyện viên và 257 vận động viên. Đoàn thể thao Hà Nội tham dự thi đấu ở 36/40 môn tại SEA Games 31, đóng góp tổng cộng 151/446 huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam, chiếm tỷ lệ 33,85%, trong đó có 62 Huy chương vàng, 35 Huy chương bạc, 54 Huy chương đồng.
 
https://nguoihanoi.com.vn/ton-vinh-54-nu-van-dong-vien-huan-luyen-vien-tieu-bieu-cua-ha-noi-tham-gia-sea-games-31_272626.html

 

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)