1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Giải trí
  4.  › 
  5. Du lịch

“Du lịch Hà Nội chào 2022” - Đến để yêu!

26/04/2022
Khi mùa hạ chuẩn bị gõ cửa, du lịch Hà Nội mới có thể… “chào 2022” - “Get on Hà Nội 2022”. Có thể nói, “lời chào” này dẫu là khá muộn nhưng phù hợp trong điều kiện bình thường mới, để từ đó du lịch Hà Nội mời gọi du khách: “Đến để yêu!”
“Du lịch Hà Nội chào 2022”  - Đến để yêu!
Lễ hội khinh khí cầu Hà Nội muôn màu hấp dẫn du khách - Ảnh: Tuấn Anh.
 
Háo hức cuối tuần
Cuối xuân, không gian phố đi bộ khu vực hồ Gươm và phụ cận, tuyến phố đi bộ, thương mại, dịch vụ Hàng Đào - Hàng Giấy; không gian đi bộ mở rộng sang khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội; không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ Hà Nội kết nối với phía Bắc của quận Hoàn Kiếm không còn phải khoác trên mình vẻ tĩnh mịch, trống vắng. Cũng bởi, vào những ngày cuối tuần, toàn bộ không gian này đã được “thức dậy” trong những tiếng nói, tiếng cười râm ran. Mặc mưa xuân bớt giăng mắc, mặc mặt hồ bớt phần huyền ảo, du khách nơi nơi háo hức hò hẹn dừng chân nơi đây từ sớm để được tung tăng dạo bước, nhảy múa, vui chơi những trò chơi dân gian như: ô ăn quan, nhảy dây... Những bước chân như thêm phần rộn rã, những ánh mắt như thêm phần long lanh trong đốm nắng vàng tươi… 
 
Sau 2 năm đành phải cửa đóng then cài, giờ đây, những ngày cuối tuần của du lịch Hà Nội đã thêm phần tấp nập, náo nhiệt như thế. Sau thời điểm mở cửa từ tháng 2 của những khu di tích văn hóa, lịch sử nổi tiếng như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Hương, nhà tù Hỏa Lò… không gian phố đi bộ hồ Gươm và các vùng phụ cận cũng được hoạt động trở lại từ ngày 18/3. Đặc biệt, đến cuối tháng 3, du khách còn được hẹn hò với lễ hội khinh khí cầu, chiếu phim ngắn Hà Nội muôn màu, âm nhạc và visual art Hà Nội nồng nàn, Hà Nội quyến rũ, visual art Yêu Hà Nội, trình diễn nhạc kịch và Performance Art Get on Hanoi 2022 (25 - 27/3). Mặc gió mùa đông bắc còn sót lại tràn về, những quả khinh khí cầu đủ sắc màu lơ lửng, đung đưa trên bầu trời Hà Nội - ở khu nhà bát giác (hồ Hoàn Kiếm) và vườn nhãn (quận Long Biên) dẫn dụ những bước chân. Xem phim, nghe nhạc, khám phá, chụp hình, trải nghiệm trên cao cùng khinh khí cầu, du khách cứ ngỡ như đang gặp một giấc mơ bay bổng theo những điều ước thần kỳ…
 
Rồi đến cuối tháng 3 và đầu tháng 4, du khách có dịp “trảy hội” tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2022 (VITM Hà Nội 2022). Tại đây, du khách được giới thiệu điểm đến, giới thiệu các sản phẩm du lịch và dịch vụ của các quốc gia, vùng lãnh thổ, doanh nghiệp du lịch; giới thiệu và cung cấp trực tiếp sản phẩm du lịch (các tour khuyến mại, các dịch vụ tại các khách sạn, resort, điểm du ịch, vé máy bay…); tham gia những diễn đàn, hội thảo như: Phục hồi Du lịch Việt Nam - Định hướng mới, hành động mới; Nhân lực du lịch trong giai đoạn phục hồi du lịch Việt Nam; Phát triển loại hình du lịch golf, thế mạnh của du lịch Việt Nam…
 
Tiếp đó, giữa tháng 4, lễ hội du lịch Ba Vì được khai mạc với hàng loạt hoạt động du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc như: Tham quan cụm di tích đền thờ Tản Viên Sơn Thánh, chùa Tản Viên, đền thờ Bác Hồ; trải nghiệm văn hóa Mường - Dao Ba Vì (tục vác nước đầu xuân của già làng Mường, văn hóa ẩm thực dân tộc, văn hóa chiêng Mường, tìm hiểu Bộ lịch cổ đại người Mường Việt Nam…) tại lễ hội chợ phiên Mường - Dao Ba Vì; trải nghiệm, tham gia làm nông nghiệp (tham quan và trải nghiệm vườn chè, vườn thuốc nam dân tộc Dao), tham gia lễ hội cơm mới (chế biến nông sản và hội thi nấu cơm ngày mùa mừng cơm mới gắn với các hoạt động của chợ phiên và các hoạt động tín ngưỡng thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn tại khu du lịch Bản Coốc, xã Minh Quang; tham quan khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên với sản phẩm Động băng tuyết…
 
“Du lịch Hà Nội chào 2022”  - Đến để yêu!
Du lịch Hà Nội phấn đấu đón 10 triệu lượt khách trong năm 2022 - Ảnh TTXVN.
 
Phấn đấu đón 10 triệu lượt khách
Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm của Sở Du lịch Hà Nội, lượt khách đến du lịch và tổng thu từ khách du lịch trong quý I/2022 của thành phố đều tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, lượng khách du lịch nội địa ước đạt 2,8 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 7,8 nghìn tỷ đồng.
 
Để đạt được kết quả khả quan đó, ngay từ đầu năm, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về phục hồi, phát triển hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 năm 2022 - 2023. Cùng với đó, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục triển khai hướng dẫn bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 cho UBND các quận huyện thị xã, các tổ chức cá nhân quản lý khu điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, du khách, Sở Du lịch Hà Nội còn yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế để kiểm soát tốt dịch bệnh và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty, cơ sở hoạt động du lịch. Đồng thời, các địa phương, đơn vị lữ hành tập trung đa dạng, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch gắn với di sản - di tích, làng nghề; triển khai các hoạt động, sự kiện, lễ hội chuyên nghiệp mang đậm bản sắc văn hóa Thủ đô…  
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các điểm di tích lịch sử - văn hóa xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện phòng, chống dịch. Tất cả các điểm di tích đều phải có mã QR để quản lý người ra/vào và khai báo y tế theo quy định; bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, không để tập trung đông người gây ùn ứ, ách tắc. 
 
 “Du lịch Hà Nội chào 2022”  - Đến để yêu!
Không gian phố đi bộ khu vực hồ Gươm tấp nập trở lại vào cuối tuần
 
Việc mở cửa trở lại đã đem đến cho du lịch Hà Nội cơ hội phục hồi để các doanh nghiệp mạnh dạn, yên tâm xây dựng sản phẩm phù hợp, đặc trưng để đón du khách. Tuy nhiên, cũng không ít thách thức mới được đặt ra, đặc biệt là việc phòng, chống dịch để có được những điểm đến an toàn. Hy vọng, du lịch Hà Nội sẽ “về đích” như kế hoạch: Phấn đấu năm 2022 đạt tổng thu từ khách du lịch hơn 30 nghìn tỷ đồng bằng việc sẽ đón và phục vụ hơn 10 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Từ đà đó, du lịch Hà Nội phấn đấu năm 2023 đạt tổng thu từ khách du lịch hơn 50 tỷ đồng, đón và phục vụ từ 12-14 triệu lượt khách, trong đó có 2,5-3,5 triệu lượt khách quốc tế.
Người Hà Nội
https://nguoihanoi.com.vn/du-lich-ha-noi-chao-2022-den-de-yeu_272110.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)