1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Phố Phạm Thận Duật, quận Cầu Giấy, Hà Nội

08/11/2019
Phố Phạm Thận Duật từ đoạn ngõ 6 Doãn Kế Thiện lối rẽ vào Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Cầu Giấy, Làng quốc tế Hà Nội đến hết ngách 6/58 Doãn Kế Thiện (theo quy hoạch sẽ nối thông với đường Hoàng Quốc Việt).

Phố Phạm Thận Duật dài 600m, rộng 18m.

Phố Phạm Thận Duật, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nay thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Tên phố mới đặt tháng 6/2008.

Phạm Thận Duật (1825-1885). Đỗ cử nhân khoa Canh Tuất (1850), làm quan qua nhiều chức vụ như: Thượng thư bộ Hình, Thượng thư bộ Hộ, Phó Tổng tài Quốc sử quán kiêm quản Quốc Tử Giám. Khi kinh thành Huế thất thủ (1885), ông cùng Tôn Thất Thuyết theo vua Hàm Nghi xuất bôn, xuống chiếu Cần vương chống Pháp xâm lược. Trên đường chạy ra Bắc, ông bị thực dân Pháp bắt, đày đi Tahiti. Trên đường đi, ông lâm bệnh mất, thi hài bị ném xuống biển (29/11/1885). Ông là nhà yêu nước, nhà chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa giáo dục của nước ra thế kỷ XIX.

Tác phẩm tiêu biểu Quan Thành văn tập gồm các bài thơ Nôm, thơ chữ Hán và các câu đối.

 

Theo TĐĐP Hà Nội/Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)