1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Phố Mạc Đĩnh Chi, quận Ba Đình, Hà Nội

05/11/2019
Phố Mạc Đĩnh Chi nằm trong khu vực bán đảo Ngũ Xã bên bờ đông hồ Trúc Bạch (xem mục Ngũ Xã). Từ phố Lạc Chính đến phố Nam Tràng, số nhà 13 là đình Ngũ Xã thờ tổ nghề đúc đồng Nguyễn Minh Không.

Phố Mạc Đĩnh Chi dài 106m, rộng 6m.

Thời Pháp thuộc là đường số 107 (voie N0 107), năm 1931 đổi thành phố Mạc Đĩnh Chi, năm 1945 đổi thành phố Bà Huyện Thanh Quan (còn Mạc Đĩnh Chi đặt tên cho phố Trịnh Hoài Đức ngày nay). Năm 1949 lấy lại tên Mạc Đĩnh Chi. Những lần đổi tên sau vẫn giữ nguyễn tên phố này.

Nay thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Mạc Đĩnh Chi (1272 - 1346) danh thần nhà Trần người làng Lũng Động, huyện Chí Linh, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Ông là dòng dõi Mạc Hiển Tích - trạng nguyên đời Lý. Ông đỗ trạng nguyên năm 1304 đời Trần Anh Tông. Một giai thoại kể rằng vua Trần thấy ông người bé nhỏ và xấu thì có ý không muốn cho đỗ trạng. Ông liền làm bài phú “Ngọc tỉnh liên” tự ví mình như cây sen trong giếng ngọc. Vua xem khen hay, cho đỗ trạng và bổ làm quan. Ông đã từng hai lần đi sứ nhà Nguyên, ứng đối rất giỏi, khiến vua tôi nước này phải khâm phục.

Mạc Đĩnh Chi rất thanh liêm, làm quan đầu triều qua 3 đời vua Trần mà nhà vẫn thanh đạm, thường túng thiếu. Có lần vua Minh Tông sai người lén đem 10 quan tiền đặt trước cửa nhà ông, ông liền vào triều tâu ngay với vua.

Theo TĐĐP Hà Nội/Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)