1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Phố Hương Viên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

05/11/2019
Phố Hương Viên dài 600m, rộng 6m. Trước cổng đền Hai Bà Trưng (Đồng Nhân) chạy vòng quanh hồ Đồng Nhân rồi xuống tới chỗ cuối dốc Thọ Lão (phố Lò Đúc rẽ vào)

Phố Hương Viên dài 600m, rộng 6m.

Trước cổng đền Hai Bà Trưng (Đồng Nhân) chạy vòng quanh hồ Đồng Nhân rồi xuống tới chỗ cuối dốc Thọ Lão (phố Lò Đúc rẽ vào)

Tên phố được đặt năm 1991.

Như vậy là phố này chạy qua một ngôi đền có niên đại xây dựng chính xác là năm 1819.

Hương Viên là tên một làng ra đời khoảng cuối triều Minh Mạng (1820 – 1840) trên cơ sở sáp nhập các làng Đức Bác, Hoa Viên, Hành Môn, Nhân Chiêu. Song tới nửa thế kỷ XIX (thời Tự Đức 1847 – 1883) thì Hương Viên lại đổi ra Phương Viên.

Còn đền Hai Bà Trưng, quen gọi là đền Đồng Nhân, vốn xưa ở ngoài bãi Đồng Nhân sát bên bờ sông Hồng, nay là phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Đền có từ đời Lý, năm 1142. Trải sáu bảy trăm năm, tới đầu thế kỷ XIX, bãi này bị lở, năm 1819 dân được phép dời đền vào dựng trên đất làng Hoa Viên. Người ở bãi Đồng Nhân một phần cũng dời vào cư trú xung quanh đền, dần dần lập ra một làng Đồng Nhân mới trên đất làng Hoa Viên. (Số người ở lại bám trụ trên bãi đến khi bãi hết lở thì họ cũng dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ Hai Bà và miếu đó tồn tại đến ngày nay, hai làng Đồng Nhân vẫn quan hệ mật thiết với nhau)

Theo TĐĐP Hà Nội/Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)