Ngõ Chùa Nền ở đường Láng rẽ vào chùa Nền, di tích đã được xếp hạng năm 1992.
Ngõ Chùa Nền ở đường Láng rẽ vào chùa Nền, di tích đã được xếp hạng năm 1992.
Đây nguyên là đất làng Láng Thượng (Yên Lãng Thượng) vốn thuộc tổng Hạ, huyện Vĩnh Thuận cũ, sau thuộc huyện Thanh Trì rồi nhập vào Từ Liêm.
Nay thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa.
Chùa Nền là nơi thờ ông bà Từ Vinh - Tăng Thị Loan là cha mẹ của Từ Lộ (Đạo Hạnh) một thiền sư giỏi đạo Pháp sống thời Lý, được thờ ở chùa Láng và được Tôn làm Thành hoàng. Tương truyền chùa xây trên nền nhà của ông bà Từ Vinh. Sự tích cha con Từ Đạo Hạnh đấu với sư Đại Điên và sau này Đạo Hạnh đầu thai thành vua Lý Thần Tông đều được ghi lại trong các sách truyền kỳ như: Thiền uyển tập anh, Lĩnh Nam chính quái.
Tên ngõ mới được đặt năm 1998.
Theo TĐĐP Hà Nội/Người Hà Nội