Đường Giải Phóng dài 3.700m, rộng 37m.
Đó là đoạn đường quốc lộ 1A ở phía Nam thành phố đi từ ngã tư Đại Cồ Việt – Kim Liên (xưa là cửa ô Đồng Lầm) có đường sắt đi sát phía Tây đến ngã ba Đuôi Cá, cuối đường Trương Định giáp với huyện Thanh Trì ở xã Thịnh Liệt.
Đường này là ranh giới giữa quận Hai Bà Trung và quận Đống Đa. Có thể phân chia thành hai đoạn, lấy Ngã tư Vọng làm mốc. Đoạn Bắc là đất thuộc kinh thành Thăng Long cũ thuộc phường Kim Hoa (phía Tây) và phường Hồng Mai (phía Đông). Còn đoạn Nam là đất các làng Phương Liệt, Giáp Bát, Giáp Thất, Giáp Nhất, vốn đều thuộc huyện Thanh Trì.
Nay thuộc các phường Đồng Tâm, Giáp Bát, quận Hai Bà Trưng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.
Tên đường được đặt năm 1986.
Ở đoạn Bắc, ngay bên phía Đông là ba trường đại học lớn mới xây dựng từ sau ngày hòa bình lập lại (1954): Bách khoa, Xây dựng và Kinh tế quốc dân. Tới Ngã tư Vọng thì có khu tập thể Đài Phát thanh mang số nhà 128C Đại La, thời Pháp thuộc là Sở Vô tuyến điện mà dân quen gọi là sở “Dây thép gió”. Ngôi nhà ở ngay cổng là đồn “Giám binh” tức đồn của một đại đội lính khố xanh. Bên phía Tây là các bệnh viện Bạch Mai (với nhiều Viện chuyên ngành), Bệnh viện Việt – Pháp mới được xây dựng. Còn Bệnh viện Bạch Mai xây dựng từ 1930, trên đất của cánh đồng Phương Liệt, tên nôm là làng Vọng, nên dân quen gọi là Nhà thương Vọng. Còn tên Pháp là Hapital Robin (Bệnh viện Rô-banh, tên của viên toàn quyền đã ký quyết định cho xây bệnh viên).
Những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, Bệnh viện Bạch Mai từng là chiến trường. Sáng ngày 15/1/1947, giặc Pháp nổ súng chiếm bệnh viện, có xe tăng yểm hộ. Đại đội Vệ quốc đoàn và tự vệ của ta giành giật với giặc từng dãy nhà, từng tầng gác, từng căn phòng. Cuộc chiến đấu diễn ra suốt một ngày mà địch không chiếm được vị trí này. Chỉ đến tối, nhận được lệnh các chiến sĩ ta mới rút đi.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngày 22/12/1972 máy bay B.52 của Mỹ đã ném bom bệnh viện, giết hại một số thầy thuộc và bệnh nhận. Kè sát Bệnh viện Bạch Mai là cơ quan phòng dịch cho trâu bò và sản xuất vác-xin được xây dựng từ những năm 1920, nhân dân ta quen gọi là Nhà Trâu hoặc Sở Thú y.
Tiếp đến là Ngã tư Vọng. Vọng là tên nôm của làng Phương Liệt. Thời Pháp thuộc ở ven đường phía Tây có một nhà ga xép, gọi là ga Vọng. Nay ga Vọng đã bỏ, thay vào đó là một nhà ga lớn hơn, lùi xuống phía dưới gọi là ga Giáp Bát. Ga này chính là nằm trên đất của làng Giáp Nhất. Ở vào giữa hai ga này là nhà máy cơ khí Quang Trung. Trong thời kỳ chống Mỹ, ngày 5/2/1972 tự vệ nhà máy này với 29 viên đạn súng cao xạ đã hạ được một máy bay A6 của Mỹ, sau đó đã được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bên phía Đông đường từ Ngã tư Vọng đến gần ngã ba phố Kim Đồng là đất Giáp Bát, phía dưới là đất Giáp Thất, đến Đuôi Cá là đất Giáp Nhất.
Theo TĐĐP Hà Nội/Người Hà Nội