Sự việc diễn ra vào ngày 8/4/ 2020, tại bản Na Ngân, xã Nga My, huyện Tương Dương (Nghệ An), gia đình ông Vi Văn Quần tổ chức buổi làm“vía” với mục đích làm lệ ‘cấp xắc’cho ông Quần đâu là nghi lệ để ông Quần đủ điều kiện phép hành nghề thầy mo, được đi cúng cho người khác sau một thời gian học tập. Theo một số người dân lệ này không làm không được vì đã đến ngày đến tháng. Đây là ví dụ điển hình cho việc “ Phép vua thua lệ làng” một lễ cấp sắc cho một vị thầy mo còn to hơn cả Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ.
Được biết, bản Na Ngân có hơn 150 hộ dân chủ yếu là đồng bào Thái. Để tổ chức buổi làm vía này ông Quần đã chuẩn bị 2 con lợn, cùng với nhiều nhu yếu phẩm và gần 10 vò rượu cần để tổ chức buổi làm. Buổi ăn vía được tổ chức trong nhiều giờ và rất đông người dân tham gia từ già cho tới trẻ. Đặc biệt, một số cán bộ bản như Trưởng bản cũng vinh dự được mời. Theo tìm hiểu của chúng tôi, người dân ở đây đã được tuyên truyền về công tác chống dịch Covid 19, như không cho tụ tập đông người, tổ chức tiệc tùng ăn uống… để hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên với lý do lệ ăn vía này chỉ tổ chức trong bản, không có người ngoài bản tham gia, công thêm đã đến ngày phải làm nên dân bản yên tâm làm.
.jpg)
Gia đình ông Quần tổ chức làm vía
Về vấn đề này ông Lương Văn Ất, Trưởng bản Na Ngân cho biết, “ việc tổ chức ăn vía tại gia đình ông Quần phía ban quản lý bản đã biết từ sớm. Lệ ‘cấp xắc’ cho ông Quần đã có dự định từ lâu, ngày 8/4 là thời điểm đúng ngày đúng tháng để làm thủ tục nên phải làm. Việc làm vía không đông người không được vì thế người nào cũng phải có mặt. Ban đầu ông ấy nói chỉ tổ chức năm đến mười người, nhưng sau đó mọi người đến đông đảo quá, điều đó tôi cũng không nắm được".
Mang vấn đề này trao đổi qua điện thoại với ông Vi Khăm Mun, trú tại bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương. Ông là một già làng, nghệ nhân ưu tú, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số khẳng định. “Việc tổ chức ăn vía trong giai đoạn này là không hợp lý. Đối với vấn đề dịch COVID-19, không phân biệt dân tộc hay tôn giáo nào, mọi người đều phải chấp hành. Các lễ hội linh thiêng trong cả nước chỉ tổ chức phần lễ, con đều phải ngừng, đến cả Thế vận hội Olimpic tại Nhật Bản cũng phải ngừng huống gì là lễ ăn vía”
Ông Vi Văn Đậu - Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 xã Nga My, cho biết. “Chính sách, chủ trương của nhà nước và đặc biệt là Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã được xã tuyên tuyền sâu rộng đến từng bản. Việc người dân bản Na Ngân tổ chức lệ ăn vía trong giai đoạn này là không hợp lý. Tới đây phía bản phải chịu trách nhiệm trước thường vụ Đảng ủy và chính quyền xã”
Trước đó trong cả nước cũng có hiện tượng phớt lờ Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Như trường hợp một vị Phó giám đốc ở Hà Tĩnh tổ chức cưới cho con, hay vị chủ tịch xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho phép hai hộ dân tổ chức đám cưới. Rất may cả hai trường hợp này đã phải nhận những hình thức kỷ luật thích đáng. Không biết sự việc “trên bảo dưới không nghe” diễn ra tại bản Na Ngân, xã Nga My,(Tương Dương), các cấp chính quyền tại tỉnh Nghệ An giải quyết như thế nào.
Ngọc Giáp/ Doanh nghiệp & Thương hiệu
http://doanhnghiepthuonghieu.vn/nghe-an-voi-chi-thi-16-phep-vua-thua-le-lang.html