
Chiều ngày 5-8, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an Tp Buôn Ma Thuột đã đột kích vào nhà nghỉ Hưng Thịnh ( tại số 40 đường Lê Thị Riêng, phường Ea Tam, Tp Buôn Ma Thuột).
Tại đây, lực lượng Công an đã bắt quả tang 19 đối tượng gồm cả nam và nữ đang say sưa sát phạt bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền. Cơ quan Công an đã thu giữ hơn 300 triệu đồng, gần 30 chiếc điện thoại di động, 03 xe ô tô, nhiều xe máy cùng nhiều các tài liệu và tang vật liên quan tới hành vi đánh bạc.

Vào sáng ngày 6-8 Cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột.
Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đến từ hai tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông. Mỗi ván các đối tượng đánh từ 30 đến 50 triệu đồng. Bước đầu,cơ quan Công an đã xác định được đối tượng cầm đầu là Vũ Thị Thuý Thu Hồng( 61 tuổi , ngụ phường Tự An. TP Buôn Ma Thuột) và Võ Văn Hải ( 30 tuổi, ngụ xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông). Sòng bạc này đã hoạt động nhiều tháng nay trên địa bàn các huyện giáp ranh giữa hai tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông.

Có mặt tại hiện trường Thiếu tá Thái Khắc Chính Phó trưởng Công an thành phố cho biết: Công an thành phố đang tăng cường lực lượng phối hợp với các đoàn thể chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Sau thời gian dài nắm bắt tình hình có nhóm đối tượng khoảng 20 người của hai tỉnh tập trung đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.
Nhằm tránh sự truy xét của lực lượng chức năng các đối tượng tiến hành thay đổi địa điểm đánh bạc và có người cảnh giới nghiêm ngặt cả vòng trong và vòng ngoài. Có thể thấy đây là băng nhóm hoạt động rất chuyên nghiệp và tinh vi. Cơ quan Công an phải mất nhiều thời gian theo dõi và nắm tình hình để triệt phá.
Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cùng với việc tăng cường lực lượng trong công tác phòng chống dịch, Công an TP Buôn Ma Thuột còn phải tăng cường thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH trên địa bàn toàn Thành phố. Qua chuyên án chúng ta có thể thấy rằng quyết tâm của Công an TP Buôn Ma Thuột trong công tác phòng chống dịch, lo với nỗi lo chung của toàn xã hội, cũng như trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đây là một điểm sáng trong công tác chống dịch tuyến đầu. Khẳng định niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an TP Buôn Ma Thuột nói riêng.
Theo Xuân Sang-Phương Đông/Doanh nghiệp & Thương hiệu
https://doanhnghiepthuonghieu.vn/dak-lak-cong-an-triet-pha-song-bai-trong-nha-nghi-giua-mua-covid-19.html