1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn nghệ
  4.  › 
  5. Nghệ thuật

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật nhận Huân chương Lao động hạng Ba

18/02/2022
Tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức vì dịch Covid-19, trong năm 2021, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã nỗ lực gắn kết văn nghệ sĩ Thủ đô cùng vượt khó và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động nghề nghiệp, không khí sáng tác của 9 hội chuyên ngành: Văn học, Sân khấu, Mỹ thuật, Văn nghệ dân gian, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Kiến trúc, Múa, Điện ảnh vẫn được duy trì phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh. 
 
Một số hội chuyên ngành đã nỗ lực tổ chức trại sáng tác, hoạt động điền dã cho các hội viên như: Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội tổ chức chuyến đi về Tây Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang); Hội Điện ảnh Hà Nội tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật cho 20 hội viên tại Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đi thực tế tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) kết hợp với giao lưu văn nghệ cùng CLB xứ Đoài;10 hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội tham gia trại sáng tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
 
Bên cạnh đó, điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động chuyên môn của các hội chuyên ngành năm 2021 đó là hoạt động tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề. Có thể kể tới tọa đàm: Mối quan hệ sân khấu với các đơn vị nghệ thuật sân khấu Hà Nội, Kịch bản sân khấu phản ánh công cuộc đổi mới của Thủ đô Hà Nội (Hội Sân khấu Hà Nội); tọa đàm Văn hóa biểu tượng của người Việt xưa trong tứ bất tử, Nâng cao chất lượng sử dụng khai thác phim tư liệu hiện nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi trong trái tim tôi, Làm phim ca nhạc - sự khác biệt và giống nhau giữa phim ca nhạc và phim truyện, Nghề diễn xuất phim hoạt hình, Phim trinh thám và điện ảnh công an, Góc nhìn quay phim trong tác phẩm điện ảnh (Hội Điện ảnh Hà Nội); tọa đàm Thần chủ đền Bạch Mã, Tìm hiểu kiến thức phong thủy trong xây dựng, Khám phá tiêng xưa qua một số tục ngữ, thành ngữ (Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội); tọa đàm Giá trị tư tưởng, nghệ thuật và học thuật của nghệ thuật múa Việt Nam và quốc tế qua những chương trình, tác phẩm đặc sắc với các chuyên đề Nhà hát Nghệ thuật hàn lâm mang tên Môi-Sê-Ép và những điệu múa đặc sắc; Nhọc nhằn công cuộc tìm kiếm biên đạo múa trẻ (Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội); các buổi sinh hoạt chuyên đề: Nhận định về thơ Hà Nội quá khứ và hiện tại; Người đọc và cách tiếp nhận văn bản học; Xu hướng tìm tòi, đổi mới ở những sáng tác đương đại (Hội Nhà văn Hà Nội); giới thiệu 42 tác phẩm hội viên và tọa đàm chuyên đề về sáng tác, ra mắt tuyển tập ca khúc Hà Nội âm vang giai điệu phòng, chống dịch Covid (Hội Âm nhạc Hà Nội)…
 
Để chuẩn bị cho triển lãm thường niên diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, Hội Mỹ thuật Hà Nội và Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội cũng đã phát động các hội viên gửi tác phẩm tham gia. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đến trung tuần tháng 12, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội mới tổ chức được triển lãm Hà Nội tôi yêu - niềm tin chiến thắng. 
 
Ngoài ra, Hội Sân khấu Hà Nội dàn dựng vở kịch Tình mẹ và giành Huy chương Bạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021; Hội Âm nhạc tổ chức chương trình trực tuyến Tình yêu Hà Nội lần thứ XIV - Những giai điệu trên mái phố, tôn vinh các nhạc sĩ: Phú Quang, Lê Mây, Đoàn Bổng, hội viên tích cực tham gia cuộc vận động sáng tác Phòng chống Covid và bảo vệ trẻ em chống cưỡng bức lao động và dịch bệnh; Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng, trao đổi kỹ năng sáng tác; Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội mở lớp bồi dưỡng kiến thức sáng tác múa và ngôn ngữ múa dân gian Việt Nam cho các cô giáo trường mầm non Hoa Hướng Dương. 
 
Hội Kiến trúc Hà Nội tiếp tục tham gia hoạt động phản biện và góp ý kiến cho một số dự án quy hoạch, chỉnh trang, xây dựng mới trên địa bàn Hà Nội (quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Đức đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đề xuất chỉnh trang 10 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954, thiết kế đô thị hai bên tuyến đường 21m Phúc Lợi ở phường Giang Biên, quận Long Biên,…); tham gia Hội đồng giải thưởng kiến trúc quốc gia 2020 - 2021.
 
Năm 2021, tạp chí Người Hà Nội - cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp chuyển đổi  thành công mô hình hoạt động từ tuần báo sang tạp chí. Dù gặp nhiều khó khăn vì đại dịch cũng như là tờ tạp chí văn nghệ vẫn phải tự chủ tài chính song Người Hà Nội đã không chỉ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà còn phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội tổ chức thành công Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
 
Đặc biệt, với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (10/10/1966 - 10/10/2021) Hội Liên hiệp vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
 
https://nguoihanoi.com.vn/hoi-lien-hiep-van-hoc-nghe-thuat-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba_271167.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)