1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn nghệ
  4.  › 
  5. Nghệ thuật

Giao lưu trực tuyến ''Hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp''

16/06/2022
Ngày 10/6/2022, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022) và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Thi đua Khen thưởng; Tạp chí Thi đua Khen thưởng phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP. Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề “Hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp”.

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; đại diện Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội; lãnh đạo các vụ, các đơn vị; một số điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn TP. Hà Nội cùng tập thể cán bộ phóng viên Tạp chí Thi đua Khen thưởng...

Giao lưu trực tuyến ''Hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp''

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Thi đua Khen thưởng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Huy Giang - Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã ôn lại kêu gọi Thi đua ái quốc và tư tưởng của Hồ Chủ tịch về Thi đua yêu nước; đồng thời biểu dương những thành tích mà Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã đạt được trong hơn 20 năm qua. “Là cơ quan ngôn luận của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước trước đây, nay là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, ở bất cứ giai đoạn nào, Tạp chí cũng luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng và trưởng thành, đồng hành lớn lên cùng thời gian, cùng ngành Thi đua - Khen thưởng. Hơn 20 năm qua, Tạp chí đã có nhiều cố gắng, phát triển về mọi mặt, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức” - Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Huy Giang cũng lưu ý: "Trong bối cảnh mới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho ngành thi đua khen thưởng ngày càng nặng nề, đòi hỏi toàn ngành phải có những nỗ lực rất lớn. Trong đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Là cơ quan ngôn luận của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tạp chí Thi đua Khen thưởng cần cố gắng nhiều hơn nữa, góp phần cùng Ban, cùng ngành phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao".

Thay mặt tập thể cán bộ phóng viên Tạp chí Thi đua Khen thưởng nhận Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng, đồng chí Phạm Hồng Long - Tổng Biên tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng bày tỏ niềm xúc động trước sự ghi nhận kịp thời đối với những nỗ lực cống hiến của Tạp chí trong thời gian qua.  Tổng Biên tập Phạm Hồng Long xin hứa sẽ cùng tập thể Tạp chí nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
 

Giao lưu trực tuyến ''Hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp''

Cô giáo Vương Tuyết Băng chia sẻ tại chương trình giao lưu.

Trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm, Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng TP. Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề  “Hành trình Lan tỏa những điều tốt đẹp”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại những giá trị tư tưởng lớn của Bác Hồ về thi đua yêu nước trong tiến trình xây dựng đất nước và Thủ đô; đồng thời tạo thêm các diễn đàn để những tấm gương người tốt, việc tốt được giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm; từ đó lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng xã hội những giá trị sống tích cực, nhân văn; xây dựng người Hà Nội đẹp thanh lịch, văn minh.

Thông qua những câu chuyện, những việc làm ý nghĩa được chia sẻ từ 5 vị khách mời là anh Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp Hà Nội; cô giáo Vương Tuyết Băng, Trường Tiểu học Tây Tựu B, quận Bắc Từ Liêm; Thiếu tá Mai Văn Đạo, Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân; anh Trần Văn Quyết, công dân thôn Đỗ  Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín; anh Vũ Văn Tùng, công nhân Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân bạn đọc hiểu rõ hơn những nỗ lực không mệt mỏi, những tấm lòng, nghĩa cử cao quý của những tấm gương bình dị mà cao quý; thấy được những nỗ lực cũng như những cách làm đổi mới không ngừng của đội ngũ những người làm công tác thi đua, khen thưởng Thủ đô trong việc nhân rộng, tôn vinh những gương người tốt, việc tốt.
 

Giao lưu trực tuyến ''Hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp''

 

Cậu học trò Nguyễn Hoàng Ân, lớp 4C, Trường Tiểu học Tây Tựu B, quận Bắc Từ Liêm đón nhận những phần quà tại chương trình giao lưu.

Tại chương trình giao lưu, chị Bùi Thị Lan Phương - đại diện cho Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Nội; đồng thời  trao 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng và 1 chiếc xe đạp cho cậu học trò bị bệnh xương thủy tinh Nguyễn Hoàng Ân, lớp 4C Trường Tiểu học Tây Tựu B, quận Bắc Từ Liêm.Anh Vũ Văn Tùng, Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân cũng trao tặng em Ân một bộ đồ chơi bằng gỗ, do chính tay anh thiết kế, lắp ghép.

Dịp này, 2 gương mặt tham gia chương trình giao lưu là ông Trần Văn Quyết, thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín và cô giáo Vương Tuyết Băng, Trường Tiểu học Tây Tựu B, quận Bắc Từ Liêm cũng đã vinh dự được trao tặng Danh hiệu Người tốt việc tốt của TP Hà Nội.

https://nguoihanoi.com.vn/giao-luu-truc-tuyen-hanh-trinh-lan-toa-nhung-dieu-tot-dep_272747.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)