1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Văn học
  4.  › 
  5. Lý luận - Phê bình

Nhà biên kịch Bành Thị Mai Phương là tân Chủ tịch Hội Điện ảnh Hà Nội

25/05/2022
Ngày 22/5/2022, tại Hà Nội, Hội Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội VI Hội Điện ảnh Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tham dự Đại hội có nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú- Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; đại biểu đại diện các sở, ban, ngành của thành phố; đại diện các hội chuyên ngành trực thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội cùng đông đảo hội viên Hội Điện ảnh Hà Nội.
 

Nhà biên kịch Bành Thi Mai Phương là tân Chủ tịch Hội Điện ảnh Hà Nội

 Đại hội lần thứ VI Hội Điện ảnh Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025). 
Phát biểu tổng kết hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ V vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Loan - Chủ tịch Hội Điện ảnh Hà Nội khẳng định, mặc dù nhiệm kỳ vừa qua BCH khóa có sự biến động do Chủ tịch Đan Thiết Thụ giữa khóa ốm nặng và qua đời, tuy nhiên tập thể BCH đã đoàn kết, chung sức để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch mà Hội đặt ra từ đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức, Hội đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn hiệu quả như: Tổ chức 12 chuyến đi dã ngoại tại một số khu di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Binh, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nam…; Đẩy mạnh hoạt động sáng tác và hỗ trợ sáng tác (trong 5 năm đã xét hỗ trợ sáng tác cho 130 tác phẩm gồm kịch bản và phim); Hội cũng chú trọng đến công tác thông tin để nâng cao kiến thức nghề nghiệp cho hội viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, trao đổi chuyên môn.

Về hoạt động tổ chức sản xuất phim, Hội đã tổ chức thiết kế một số dự án làm phim như: Phim truyền hình nhiều tập về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, phim truyện nhựa Người mẹ Hà Nội, phim tài liệu Hà Nội sau 10 năm hợp nhất, phim tài liệu Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội, Hồ Chủ tịch với Phật giáo, Công viên Thống Nhất…

Ngoài ra, Hội cũng đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các hoạt động của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; tăng cường hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ trực thuộc…

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới Hội Điện ảnh Hà Nội tiếp tục kiện toàn tổ chức, cải tiến lề lối quản lý hoạt động, bồi dưỡng lực lượng sáng tác để có nhiều kịch bản tốt, nhất là kịch bản về đề tài Hà Nội để đề xuất thành phố đặt hàng theo quy chế. Ban Chấp hành Hội dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các trại sáng tác, các chuyến đi thực tế, củng cố hoạt động của Hãng phim Sao Khuê…
 

Nhà biên kịch Bành Thi Mai Phương là tân Chủ tịch Hội Điện ảnh Hà Nội

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Sở Nội vụ Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu tại Đại hội, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đánh giá cao những kết quả mà Hội Điện ảnh Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục có những dự án khả thi để đề xuất Thành phố đặt hàng, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động các nhà tài trợ tạo nguồn lực cho hoạt động của Hội… “Hội Liên hiệp luôn tin tưởng và mong muốn với những kinh nghiệm phong phú, với sự tín nhiệm của Đại hội, Ban chấp hành Hội Điện ảnh Hà Nội sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra. Hi vọng sau Đại hội, hoạt động của Hội Điện ảnh Hà Nội sẽ ngày càng vững mạnh, khởi sắc và hiệu quả” – nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh nhấn mạnh.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại Đại hội cũng bày tỏ kỳ vọng về sự hoạt động hợp tác giữa hai Hội thời gian tới đây. Theo Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Hà Nội có nhiều hội viên đồng thời là hội viên của Hội Điện ảnh Việt Nam vậy nên hai hội có mối quan hệ mật thiết, tương thích. “Chúng tôi tin tưởng rằng sự hỗ trợ, tương tác trong các hoạt động sáng tác và hỗ trợ sáng tác giữa hai hội sẽ ngày càng phát triển và thắt chặt hơn nữa. Và hoạt động của Hội Điện ảnh Việt Nam không thể tách rời với hoạt động của Hội Điện ảnh Hà Nội” - PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú bày tỏ.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 thành viên. Nhà biên kịch Bành Thị Mai Phương được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội. NSND Lê Thị Bằng Hương (bút danh Việt Hương) và đạo diễn Đào Duy Phúc được bầu là Phó Chủ tịch Hội.

NHN
https://nguoihanoi.com.vn/nha-bien-kich-banh-thi-mai-phuong-la-tan-chu-tich-hoi-dien-anh-ha-noi_272549.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)