1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Tiến sĩ Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

17/11/2020
Tiến sĩ Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk khóa XVI đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng nay (15/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo kết quả công bố, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 người.

Tiến sĩ Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Buổi chiều cùng ngày, Ông Bùi Văn Cường được bầu và tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Phạm Minh Tấn, ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND và ông Y Biêr - Chủ tịch HĐND và bầu 15 người vào Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Công tác nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII được thực hiện trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao.

Đại hội đã lựa chọn giới thiệu được người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt đúng với hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, theo quy định của Bộ Chính trị.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tóm tắt tiểu sử của ông Bùi Văn Cường:

Ông Bùi Văn Cường sinh ngày 18/6/1965, quê quán: Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương. Trình độ học vấn, chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật an toàn Hàng hải; Lý luận chính trị: Cử nhân. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14/6/1992

Ông Bùi Văn Cường trưởng thành trong công tác thanh niên, xuất thân từ giảng viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Từ tháng 1/1990 đến tháng 10/1997, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Bí thư Đoàn trường Đại học Hàng hải

Từ tháng 10/1997 đến tháng 2/1999: Ông Cường làm Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Công đoàn thành Đoàn Hải Phòng.

Tháng 2/1999 đến tháng 2/2003: Ông Cường làm Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban thường trực Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật sinh viên Việt Nam…

Tháng 2/2003- tháng 10/2006: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn, Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Trung ương Đoàn.

Ngày 20/10/2006, ông được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 10 (khóa VIII) bầu bổ sung giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII - khi đang giữ chức vụ - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

Ngày 14/5/2008, ông được điều động tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XIII. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIV, ông tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Ngày 19/8/2011, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 247-QĐNS/TW điều động ông về Ban Dân vận Trung ương và giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương

Tháng 6/2012, ông Cường thôi giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tại Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, ông được bầu tái cử chức danh Bí thư Đảng uỷ khối.

Năm 2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông được Đại hội bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 4/2016, ông giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (tháng 9/2018), ông Cường được tái cử chức danh Chủ tịch. Ông Bùi Văn Cường là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV

7/2020 – nay, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Ngọc Giàu/Doanh nghiệp & Thương hiệu

http://doanhnghiepthuonghieu.vn/tien-si-bui-van-cuong-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-dak-lak.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)