1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ĐẮK LẮK lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025

17/02/2021
Vừa qua Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự đại hội có đồng chí Phạm Bình Minh Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đại diện các bộ, ban, nghành Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cùng 349 đại biểu chính thức, Đại diện cho hơn 80.834 đảng viên của Đảng bộ trên toàn tỉnh.

Đại hội Đại biểu lần thứ XVII , nhiệm kỳ 2020-2025 tại tỉnh Đắk Lắk.

       Thông qua Đại hội Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, vượt lên những khó khăn thách thức, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI đã đề ra. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,75%/năm. Năm 2020 ước đạt 62.500 tỉ đồng, gấp 1,52 lần so với năm 2015, thu ngân sách nhà nước tăng  bình quân 19%/năm, tổng thu cân đối 5 năm đạt 30,679 tỉ đồng, bình quân đầu người ước đạt 54,55 triệu đồng. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 24,42%/năm.

 Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện chuyển biến rõ nét, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển mới. Thương mại - dịch vụ duy trì được tốc độ tăng trưởng, hoạt động du lịch phát triển khá.  Chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên, công tác giảm nghèo bền vững gắn liền với các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được đẩy mạnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm. Các chính sách xã hội được quan tâm triển khai hiệu quả, đặc biệt là các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

(Đ/c Phạm Bình Minh Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu )

       Đồng chí Phạm Bình Minh biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần nhận diện rõ những lợi thế của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới; khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên, với tầm nhìn trở thành trung tâm của Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia và rộng hơn là Tiểu vùng Mê-kông.

Theo đó, cần chú trọng rà soát, xây dựng quy hoạch với tầm nhìn chiến lược dài hạn, với tư duy đẩy mạnh liên kết vùng trong cả nước và với Tiểu vùng Mê-kông để tạo động lực phát triển, tập trung đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Ưu tiên nguồn lực đầu tư để TP. Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị công nghệ cao của tỉnh. Trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế nhằm tạo động lực phát triển tỉnh trong thời gian tới theo Kết luận số 67 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

(Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.)

          Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đại biểu đã ra mắt Đại Hội và  tiến hành hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 11 đồng chí Ủy ban kiểm tra; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

    Đại hội đã nhất trí cao bầu ông Bùi Văn Cường tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các Phó Bí thư gồm: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thứ thường trực Tỉnh ủy khóa XVI; Phạm Ngọc Nghị, Phó bí thứ Tỉnh ủy khóa XVI; Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI

     Đại hội đã thống nhất đưa ra nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng năm 2030 và tầm nhìn 2045 với mục tiêu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh cải cách, không ngừng nâng cao hiệu quả nền hành chính công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mẫn cán phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ứng dụng khoa học công nghệ, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0 vào sản xuất và đời sống xã hội; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Đưa tỉnh Đắk Lắk xứng tầm là trung tâm vùng Tây Nguyên.

   Bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk Bùi Văn Cường cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong toàn tỉnh.  ông khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, quyết tâm xây dựng tỉnh Đăk Lăk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc ngày 15-10.

Môi trường & Xã hội

http://moitruongvaxahoi.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-dak-lak-lan-thu-xvii-nhiem-ky-2020-2025-596638009.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)