1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Trực Ninh - Nam Định: Chi hội phụ nữ thôn Phúc Thắng (xã Trực Thắng) tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

18/08/2022
Trong thời gian qua, chi hội phụ nữ thôn Phúc Thắng, xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã tích cực chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa, thiết thực, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới tại quê hương.

Chi hội phụ nữ thôn chỉnh trang đường làng, ngõ xóm

Theo chị Bùi Thị Trang- chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Phúc Thắng, cho biết: Hiện chi hội có 209 hội viên. Năm 2022, Chi hội xác định cùng nhân dân trong thôn tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, bền vững. Để làm được việc đó, thời gian qua Chi hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, vận động các hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Hàng năm có có tổng kết các phong trao để rút ra kinh nghiệm.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành, nâng cao tiêu chí về thu nhập hướng tới nông thôn mới bền vững, chi hội phụ nữ thôn luôn lĩnh hội, tuân thủ sự chỉ đạo của hội LHPN xã cũng như trực tiếp chỉ đạo của chi bộ thôn đẩy mạnh cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Chi hội thường xuyên tuyên truyền cho hội viên về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới và vận động hội viên đăng ký tham gia thực hiện. Số chị em hội viên độ tuổi lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tăng nguồn thu kinh tế cho gia đình. Chi hội cũng tranh thủ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và tín chấp từ các phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn để phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, làm cây cảnh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay gần 95% số gia đình hội viên đạt tiêu chí của cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trên 80% số hộ gia đình hội viên có mức sống khá, giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo rõ rệt.

Chung sức xây dựng nông thôn mới chi hội phụ nữ của thôn đã nhận quản lý tuyến đường tự quản, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn,… tuyến đường hoa, cây cảnh. Tổng chiều dài tuyến đường tự quản của các chi hội phụ nữ dài 1km được gắn biển tuyến đường phụ nữ tự quản. Về công tác vệ sinh môi trường, chi hội cùng với Ban Công tác Mặt trận của thôn tuyên truyền các hộ nông dân làm đường bê tông, tham gia vào các phong trào của thôn hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm, vận động con em hội viên đăng ký tuổi 17 khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chấp hành đúng hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, tích cực phòng chống dịch Covid 19.

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi hội phụ nữ thôn năm 2006, chi hội đã xây dựng kế hoạch thành lập đội văn nghệ và câu lạc bộ dân vũ thể thao. Vừa qua câu lạc bộ dân vũ của thôn cùng với Hội LHPN xã đã tham gia trình diễn cấp huyện và đạt giải A.

Chi hội phụ nữ thôn Phúc Thắng đã tích cực đổi mới hoạt động, đồng hành cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra. Trong đó, đến hết năm 2002, hội tập trung triển khai một số nhiệm vụ như xây dựng tuyến đường tự quản kiểu mẫu, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, nhân rộng mô hình tự phân loại rác thải trong gia đình. Tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của chi bộ và Ban Công tác Mặt trận của thôn cũng như của các nhà hảo tâm ủng hộ cho phong trào của chi hội phụ nữ thôn Phúc Thắng, phấn đấu cùng địa phương xây dựng thôn Phúc Thắng đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới nâng cao trong năm tới.

Theo NHN

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)