1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Thiết yếu
  4.  › 
  5. Làm ăn

Hà Tĩnh: Hộ dân nuôi tôm mất trắng hàng trăm triệu đồng vì lũ

25/11/2020
Chỉ còn 15-20 ngày nữa là đến đợt thu hoạch tôm, song gia đình bà Hoàng Thị Chung ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, bất lực nhìn nước lũ phá vỡ bờ hồ nuôi, cuốn trôi tôm. Hàng trăm triệu đồng trôi theo dòng nước.

Để phát triển kinh tế, gia đình bà Hoàng Thị Chung thuê 5 hô nuôi cùng 3 hồ nước lặng ở xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, thả nuôi hơn 1,8 triệu con tôm thẻ chân trắng.

Chỉ còn khoảng 15-20 ngày nữa, lứa tôm này sẽ vào đợt thu hoạch. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày mưa lớn kèm hồ Kẻ Gỗ xả lũ, gia đình bà mất trắng.

Bà Chung ngậm ngùi chia sẻ: “Tôi đã cẩn thận rào lưới, đắp bao cát xung quanh bờ để bảo vệ tôm. Nhưng không ngờ mưa lớn, nước tràn qua hồ nuôi khiến tôi trở tay không kịp. Hơn nữa, do nước chảy xiết, nên tôi đành bất lực nhìn tôm bị cuốn trôi theo dòng nước. Hơn 237 triệu đồng đầu tư con giống và thức ăn xem như mất trắng”.

Tôm chết trắng bờ sau mưa lũ.

Không những thế, nhiều thiết bị phục vụ việc nuôi tôm như máy bơm, quạt sục khí cũng bị nước lớn cuốn trôi, gây hư hỏng. Tổng thiệt hại lên đến 3,8 tỷ đồng.

Gia đình bà Chung không phải hộ nuôi tôm duy nhất chịu thiệt hại vì thiên tai.

Theo thống kê, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, có 25 hộ nuôi tôm, trong đó, một hộ nuôi lớn, 3 hộ nuôi thâm canh.

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài từ ngày 18/10- 20/10 khiến nước trên các nhánh sông ở nguồn đổ về, cuốn trôi tất cả hồ nuôi tôm của người dân.

Ông Hoàng Kim Túy, Phó chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng, cho biết đợt mưa lớn vừa qua gây thiệt hại hoàn toàn đối với 25 hộ nuôi tôm. Ước tính ban đầu, hơn 16 tấn tôm bị nước cuốn trôi.

Người dân nhặt tôm chết vướng ở lưới quanh bờ.

Trong khi đó, tình hình thiên tai vẫn diễn biến phức tạp. Tranh thủ những ngày nước rút trước khi đợt bão khác xảy ra, nhiều người tranh thủ dọn vệ sinh, thu gom tôm chết còn dính ở lưới.

"Hiện tại, chính quyền địa phương đang lập báo cáo tổng hợp về tình hình thiệt hại trên địa bàn toàn xã và động viên tinh thần bà con. Chúng tôi cũng cùng người dân khắc phục, gia cố lại các hồ nuôi tôm. Cùng với đó, UBND xã Nam Phúc Thăng đã kiến nghị các cấp, ngành chức năng có hướng hỗ trợ cho số hộ nuôi tôm bị thiệt hại, để nhanh chóng khôi phục sản xuất", ông Túy cho hay.

Từng chứng kiến toàn bộ công sức, vốn đầu tư trôi theo nước lũ, những hộ nuôi tôm ở Cẩm Xuyên mong muốn khi điều tiết xả lũ hồ Kẻ Gỗ, cơ quan chức năng xây dựng các tuyến đê, kè dọc các con sông ra biển, đồng thời các cống phải điều tiết thủy triều.

Ngoài ra, họ đề nghị tránh các trường hợp xả lũ cùng lúc đỉnh triều cường lên cao, tránh khiến mực nước dâng lên quá cao, gây lũ lụt nghiêm trọng.

Theo Phạm Mơ/Doanh nghiệp & Thương hiệu

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/ha-tinh-ho-dan-nuoi-tom-mat-trang-hang-tram-trieu-dong-vi-lu.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)