1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Chính luận

Lạng Giang (Bắc Giang): Kết luận thanh tra xong rồi… để đấy.

25/08/2024
Cơ sở sản xuất, mua bán than của hộ kinh doanh ông Đồng Văn Mật tại xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang, Bắc Giang) ngang nhiên sử dụng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp sai mục đích. UBND huyện đã có kết luận thanh tra về việc này nhưng thật lạ, sự việc không được giải quyết cho dù các cấp chính quyền đều nắm rõ.

 

Lạng Giang (Bắc Giang): Kết luận thanh tra xong rồi…để đấy. 1
Hàng nghìn mét vuông đất của cơ sở chế biến than nằm trên đất lúa

Ngày 04/08/2021, UBND huyện Lạng Giang đã có kết luận thanh tra số 141/KL-UBND do bà Bùi Thị Hương Lan Phó Chủ tịch UBND ký. Kết quả thanh tra nêu rõ: cơ sở sản xuất mua bán than của hộ kinh doanh ông Đồng Văn Mật hoạt động sản xuất trên tổng diện tích 6.842,5 m2. Cụ thể: khu vực bãi chứa than nguyên liệu, than thành phẩm và khu vực đặt máy nghiền than nằm hoàn toàn trên 22 thửa đất nông nghiệp trồng lúa với tổng diện tích 6.632,5 m2.

Trên phần diện tích này ông Mật đã san lấp xây dựng 2 bệ bê tông đặt dây truyền nghiền than với tổng diện tích 80m2, thời điểm dây dựng năm 2016. Phần diện tích này cao hơn các thửa ruộng liền kề khoảng 0,6m.

Tại thời điểm thanh tra, hộ kinh doanh của ông Mật không có kế hoạch bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất mua bán than. Trong quá trình hoạt động nghiền than có phát sinh bụi ra môi trường ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ vị trí cơ sở sản xuất than của ông Đồng Văn Mật tại thôn Dâu xã Nghĩa Hưng không phù hợp với quy hoạch đất của huyện Lạng Giang thời kỳ 2021-2030. Diện tích 6.632,5 m2 đất nông nghiệp trồng lúa ông Đồng Văn Mật sử dụng để làm bãi chứa than, sản xuất nghiền than cám không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Việc này đã vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 12, Luật đất đai 2013, nhưng chưa bị xử lý vi phạm hành chính cần phải xem xét sử lý áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 1, Điều 28, Luật xử lý vi phạm Hành chính năm 2012; Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Lạng Giang (Bắc Giang): Kết luận thanh tra xong rồi…để đấy. 2
Khung cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường của bãi than

 Về lĩnh vực môi trường, hộ ông Mật cũng không có hồ sơ thủ tục về môi trường theo quy định vi phạm quy định tại điểm Đ, Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Về biện pháp xử lý và kiến nghị xử lý, kết luận thanh tra cũng yêu cầu chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng lập hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và lập hồ sơ trình UBND huyện thu hồi 6.632,5 m2 đất trồng lúa của ông Đồng Văn Mật do sử dụng đất không đúng mục đích, đất không được sử dụng trong 12 tháng liên tục. Kết luận yêu cầu tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hưng, cán bộ địa chính xã qua các thời kỳ trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra đôn đốc, chậm phát hiện xử lý các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai. Kết quả báo cáo chủ tịch UBND huyện xong trước ngày 30/08/2021. Giao phòng Tài nguyên Môi trường theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận này, kết quả tổng hợp báo cáo chủ tịch UBND huyện.

Ngay sau khi kết luận thanh tra được ban hành, ngày 07/10/2021, UBND xã Nghĩa Hưng đã có tờ trình số 133/TC-UBND gửi UBND huyện Lạng Giang và phòng Tài nguyên Môi trường huyện về việc đề nghị thu hồi 5.962,2 đất trồng lúa của hộ ông Đồng Văn Mật với lý do hộ ông Mật đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép và làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất.

Thế nhưng thật lạ cho dù kết luận thanh tra rõ ràng, tờ trình đề nghị thu hồi đất cũng đã được gửi lên UBND huyện Lạng Giang nhưng đã 3 năm trôi qua, cơ sở sản xuất và chế biến than nằm phần lớn trên đất nông nghiệp vẫn ngang nhiên tồn tại, hoạt động khiến người dân bức xúc.

Lạng Giang (Bắc Giang): Kết luận thanh tra xong rồi…để đấy. 3
Xe tấp nập chở nguyên liệu vào và chở hàng ra tiêu thụ bất kể ngày đêm.

Có mặt chứng kiến trực tiếp cơ sở này, phóng viên không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tấp nập xe ra xe vào. Cơ sở sản xuất này nằm ngay cạnh khu dân cư. Phần diện tích đất nông nghiệp đã được san lấp làm nơi chứa nguyên liệu và nghiền than được bao quanh bởi một hàng cây chuối. Trên diện tích rộng hàng nghìn mét vuông, từng đống than nguyên liệu và than thành phẩm được chất cao có ngọn. Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây mưa nhiều, nước thải từ bãi than này đen đặc chảy ra gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, ông Thuận cho biết: “Phía xã cũng nắm được việc cơ sở sản xuất, kinh doanh than của hộ ông Đồng Văn Mật là chưa đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do thẩm quyền của xã có hạn, xã cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt theo quy định. Bên cạnh đó, xã cũng đã có tờ trình lên huyện đề nghị thu hồi phần diện tích đất nông nghiệp của ông Mật đang sử dụng. Hiện nay, thẩm quyền giải quyết là ở phía huyện”.

Phóng viên cũng đã tiến hành đặt lịch với UBND huyện Lạng Giang với mong muốn được nghe ý kiến của huyện về vấn đề này. Thế nhưng, đã 1 tháng trôi qua, phía UBND huyện Lạng Giang vẫn chưa có câu trả lời về sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/lang-giang-bac-giang-ket-luan-thanh-tra-xong-roi-de-day1-p58387.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)