1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Xã hội

Hương Sơn trao 173 Huy hiệu Đảng đợt 2/9

22/09/2021
Nhân kỷ niệm lần thứ 76 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đảng bộ huyện Hương Sơn đã tổ chức trao 173 Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên trên địa bàn huyện.

Theo quy định Điều lệ Đảng, mỗi năm có 4 đợt trao Huy hiệu Đảng, mỗi đợt  trao Huy hiệu Đảng đều gắn vào dịp các ngày lễ trọng đại của dân tộc trong năm, đây là đợt trao Huy hiệu Đảng lần thứ 3 trong năm 2021. Trước đó, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng (3/2) và  lần thứ 131 năm ngày sinh nhật Bác (19/5), đến nay Đảng bộ huyện Hương Sơn đã trao huy hiệu đảng cho Đảng viên trong Đảng bộ huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy trao Huy hiệu 75 và 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Phạm Anh Hào - Phó ban tổ chức huyện ủy Hương Sơn cho biết: Đợt này, huyện có 173 Đảng viên được trao Huy hiệu: 30,40,45,50,55,60,65,70 và 75 năm tuổi Đảng, trong đó có: 02 đồng chí được trao Huy hiệu 75 năm, đó là các đồng chí: Đoàn Thị Trúc, sinh năm 1927, quê quán xã Kim Hoa, ngày vào Đảng 19/7/1947, hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Am Thủy, Đảng bộ xã Kim Hoa và Nguyễn Thị Vinh, sinh năm 1930, quê quán xã Tân Mỹ Hà, vào đảng ngày 28/9/1947, hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Đình, Đảng bộ xã Sơn Châu. Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng được trao cho đồng chí Đào Thị Thiện, sinh ngày 02/3/1931, quê quán xã Xuân Hội huyện Nghi Xuân, vào đảng ngày 03/8/1952, hiện sinh hoạt tại Chi bộ 5, Đảng bộ xã Quang Diệm.

Phát biểu chúc mừng các Đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9, Đồng chí Bùi Nhân Sâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Hương Sơn và Đồng chí Nguyễn Viết Dũng - Phó bí thư Thường trực huyện ủy đã gửi lời chúc mừng sâu sắc nhất đến các Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của các Đảng viên trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa. Mong muốn các Đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản, tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào cũng như trong sinh hoạt đời thường, mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ con, cháu học tập noi theo. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đề nghị Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất của người có công với nước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Theo Hoài Nhơn/Doanh nghiệp & Thương hiệu

https://doanhnghiepthuonghieu.vn/huong-son-trao-173-huy-hieu-dang-dot-2-9-p33830.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)