1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Mưu sinh
  4.  › 
  5. Tư vấn

Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021 - Cơ hội và thách thức mới!

28/04/2021
Sáng ngày 15/4/2021, tại Sở Lao động Thương binh & xã hội đã tổ chức “Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021”.
Tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Sở Lao động TB&XH; đại diện Trung tâm dạy nghề; Trung tâm dịch vụ việc làm; đại diện các đơn vị đăng cai, tổ chức hội nghị; cùng với đại diện phóng viên của một số cơ quan thông tấn báo chí. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở, Bà Nguyễn Thanh Nhàn cho biết: “Được sự chỉ đạo của Thành phố vừa thực hiện công tác phòng chống dịch Covid vừa để đảm bảo các hoạt động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp với tinh thần chất lượng, hiệu quả và gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động. Được sự quan tâm, chỉ đạo và cho phép của lãnh đạo UBND thành phố, Sở Lao động TB&XH đã phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức hội nghị ngày hôm nay. Hội nghị lần này sẽ là dịp để chia sẻ, đóng góp ý kiến và tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện. Rất mong nhận được sự đồng hành của các đơn vị với nghành Lao động Thương binh xã hội để có thể truyền tải những thông điệp tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.”

 

 Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021 - Cơ hội và thách thức mới!

Bà Nguyễn Thanh Nhàn, PGĐ Sở LĐTB&XH phát biểu khai mạc Hội nghị


Tại Hội nghị, ông Lê Minh Thảo, trưởng phòng dạy nghề cũng đã nêu ra những mục đích để triển khai hội nghị như: Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh giáo dục nghề nghiệp nhằm thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, người học và xã hội về giáo dục dạy nghề; Tö vấn, định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm phù hợp, thúc đẩy và khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thủ đô; Đặc biệt còn tạo cơ hội gắn kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, cập nhật xu hướng phát triển của thị trường và nhu cầu tuyển dụng lao động.
 

Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021 - Cơ hội và thách thức mới! 
 

Cũng tại hội nghị lần này, đại diện Trung tâm giới thiệu việc làm đã đưa ra những nội dung, số liệu báo cáo về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chỉ tiêu việc làm trên địa bàn thành phố như: hiện có 44 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tham gia tư vấn tuyển sinh, trưng bày mô hình khởi nghiệp; 30 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho các doanh nghiệp đang liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia ký kết tại Hội nghị; 28 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 1500 chỉ tiêu lao động tại phiên giao dịch việc làm…

           
Để đạt được mục tiêu đặt ra trong năm 2021, đồng chí Phó giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm cũng nhấn mạnh giáo dục nghề nghiệp thủ đô với mục tiêu tuyển sinh và đào tạo mới cho 220.500 lượt người; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 71,5% tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 50,5%.

 

Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021 - Cơ hội và thách thức mới!
 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở, Bà Nguyễn Thanh Nhàn đưa ra những kết luận là sẽ tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp tại Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô năm 2021. Qua đây cũng thay mặt cho Ban tổ chức và những người tham mưu tổ chức Hội nghị, cảm ơn sự có mặt của các đơn vị, các cơ quan báo chí đã quan tâm đến lĩnh vực Lao động TBXH nói chung, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô nói riêng. Đây sẽ là sự động viên, có tính lan tỏa lớn đối với những thông điệp mà nghành Lao động TBXH thủ đô muốn được truyển tải tới các đối tượng quan tâm và cũng mang lại hiệu quả cao. Đối với hoạt động giáo dục nghề nghiệp thủ đô các hoạt động gắn kết giữa nhà trường với các doanh nghiệp với thị trường lao động là vô cùng quan trọng. Chất lượng của nhà trường sẽ chỉ được khẳng định khi doanh nghiệp tiếp nhận nhiều lao động có đào tạo, có kĩ năng làm việc ở trong doanh nghiệp. Và nếu người lao động khi học nghề để có kĩ năng tốt, có công việc ổn định với mức lương đảm bảo thì đó sẽ là sự thành công của những người làm công tác giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố. Các chương trình chính sách của thành phố được triển khai trong những năm qua liên quan đến nội dung này từ đó cũng sẽ luôn nhận được quan tâm và có sự chia sẻ của các đơn vị và nhân dân mọi tầng lớp trong thời gian tới./

 

Người Hà Nội

 

http://nguoihanoi.com.vn/hoi-nghi-gan-ket-giao-duc-nghe-nghiep-thu-do-voi-thi-truong-lao-dong-nam-2021-co-hoi-va-thach-thuc-moi_265091.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)