1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Đời sống 24h
  4.  › 
  5. Thời sự

Thanh Hóa: Dân tố bị trưởng thôn thu lại tiền hỗ trợ lũ lụt

28/12/2017
Sau khi nhận được tiền hỗ trợ lũ lụt của các cá nhân, tổ chức, 75 hộ dân tại thôn 7, xã Tân Khang, huyện Nông Cống , tỉnh Thanh Hóa phải nộp lại cho trưởng thôn để chia lại.
Báo Người Hà Nội nhận được phản ánh của người dân thôn 7, xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa về việc sau khi các hộ dân này được nhận tiền hỗ trợ bão lụt của các tổ chức, cá nhân ủng hộ trong đợt lũ lụt xảy ra tháng 10/2017  vừa qua, thì  bà Hoàng Thị Ngọc, Trưởng thôn 7 thu lại và chia cho các hộ gia đình khác.

Trao đổi với phóng viên, ông  Nguyễn văn Sơn – một người dân sống tại thôn 7 cho biết: “Tôi cầm giấy nhận tiền đến UBND xã như lịch hẹn, sau khi ký nhận 1.500.000 đồng về thôn thì bị Trưởng thôn thu lại 500.000đồng. Tôi có thắc mắc thì được trưởng thôn giải thích là chia sẻ cho các hộ dân khác cũng bị ảnh hưởng như mình. Tuy nhiên, tôi thấy ngoài vỏ phong bì cấp phát tiền có ghi rõ định mức hỗ trợ cho mỗi hộ: mức một là 500.000 đồng/1 khẩu; mức hai là 1.000.000 đồng/2 khẩu; mức 3 là 1.500.000 đồng từ 3 khẩu trở lên. Người đi nhận tiền kiểm tra đủ số tiền trước khi nhận. Hộ được hưởng lợi không phải chia sẻ, nộp lại hoặc nộp bất kỳ khoản phí nào trước, trong và sau khi nhận tiền cứu trợ”.

Thanh Hóa Dân bức xúc vì bị trưởng thôn thu lại tiền hỗ trợ lũ lụt

Một số hộ dân thôn 7, xã Tân Khang trao đổi với phóng viên

Cũng theo ông Sơn, hộ gia đình chị Vũ Thị Huyền cũng được hỗ trợ là 1.500.000 đồng nhưng bị Trưởng thôn chỉ đạo về chia nhỏ cho các hộ gia đình khác. 

Trao đổi thêm với phóng viên, bà Hà Thị Nhi cho hay: “Trước khi đến UBND xã để nhận tiền thì Trưởng thôn có chặn đón bà con lại nói rằng sau khi nhận tiền xong thu lại và về thôn để chia đều cho mọi người. Sau khi Trưởng thôn thu lại tiền thì trả lại vỏ phong bì cho chúng tôi”.

Thanh Hóa Dân bức xúc vì bị trưởng thôn thu lại tiền hỗ trợ lũ lụt

Ông Cao Bá Trịnh Chủ tịch UBND xã Tân Khang, huyện Nông Cống

Để làm rõ nội dung thông tin mà người dân phản ánh, phóng viên đã đặt lịch làm việc với ông Cao Bá Trịnh Chủ tịch UBND xã Tân Khang. Tại buổi làm việc, ông Khang cho biết: “Xã Tân Khang được hỗ trợ 318.500.000 đồng trong dự án cứu trợ tiền mặt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam – Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, riêng thôn 7 được hỗ trợ 70.000.000 đồng. Trong đó, việc triển khai là trách nhiệm giữa Hội CTĐ xã và thôn 7”.

Thanh Hóa Dân bức xúc vì bị trưởng thôn thu lại tiền hỗ trợ lũ lụt

Bà Hoàng Thị Ngọc, Trưởng Thôn 7, xã Tân Khang, huyện Nông Cống

Tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Ngọc, Trưởng Thôn 7, xã Tân Khang khẳng định với phóng viên: “không có việc thu lại tiền hay chỉ đạo chia nhỏ như lời bịa đặt của bà con trong thôn”.
Theo một cán bộ huyện, tháng 10 vừa qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra đợt mưa lũ làm thiệt hại nặng nề về kinh tế của bà con nhân dân. Nông Cống là vùng đồng bằng chiêm trũng được coi là rốn lũ của tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm áp thấp nhiệt đới kèm mưa lớn xã Tân Khang và một số xã khác trên địa bàn bị ngập trắng, riêng đối với xã Tân Khang có 2 thôn bị cô lập hoàn toàn, đó là thôn 7 và thôn 10. Trước những thiệt hại đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam – Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế đã trích ngân sách cứu trợ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu cơ bản hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.Trước khi cấp phát ngày 1/12/2017, chúng tôi có triển khai đúng quy trình từ họp thôn đến bình xét, không có kiện cáo gì mới tiến hành cấp phát. Sau khi cấp phát mới nghe phản ánh từ phía cơ quan báo chí. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin.

Tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

 

Theo Đức Thiện/ Báo Người Hà Nội

 

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)