1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Trao giải cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” năm 2019

22/10/2019
Sáng ngày 11/10 tại Nhà hát Thực hành trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” năm 2019.

Đồng chí Hồ Quang Lợi Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao hoa và bằng khen cho những cá nhân đoạt giải

Dự lễ trao giải có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã; các tác giả có tác phẩm đoạt giải; đại diện điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu của Thủ đô được phát hiện từ Cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” năm 2019…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Đã thành thông lệ hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến TP Hà Nội lại tổng kết đánh giá việc tổ chức thực hiện trên địa bàn Thành phố và biểu dương các cá nhân, tập thể, các cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của Thành phố.

Đồng chí Đào Đức Toàn -  Phó Bí thư  Thành ủy Hà Nội

trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích cao.

Năm 2019, cuộc thi tiếp tục được triển khai có chiều sâu với nhiều nét mới. Cuộc thi đã thực sự lan tỏa đến từng thôn, cụm dân cư, tổ dân phố, từng đơn vị cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác phát hiện, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố. Ngày càng phát hiện được nhiều tấm gương bình dị trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. So với các năm trước, năm nay bài viết của các tác giả không chuyên tăng lên rõ rệt. Đây là tín hiệu đáng mừng bởi cuộc thi đã có tác dụng lan tỏa, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia. Qua các tác phẩm, bài viết dự thi đã khắc họa được những tấm gương cao đẹp trong đời sống hàng ngày của Thủ đô, đó là những con người bình dị, nhưng những việc làm giàu chất nhân văn của họ đã đem lại lợi ích cho cộng đồng, đem lại niềm vui, hạnh phúc và sự sống cho nhiều người...

Cuộc thi năm nay, Ban tổ chức đã nhận được 1.620 bài viết từ các quận, huyện, sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố và 344 tác phẩm báo chí của 19 cơ quan báo chí của Hà Nội và Trung ương gửi tham dự. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 110 bài dự thi để chấm chung khảo và trao giải cuộc thi cho 39 tác phẩm, tác giả, gồm: 01 giải Nhất (tác phẩm báo chí); 03 giải Nhì (02 tác phẩm báo chí, 01 bài viết); 05 giải Ba (03 tác phẩm báo chí, 02 bài viết); 30 giải Khuyến khích (20 tác phẩm báo chí, 10 bài viết) và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 22 tập thể và 23 cá nhân. Trong đó báo Người Hà Nội đã vinh dự nhận được giải Khuyến khích cho tác phẩm “Không phải chuyện cổ tích” của tác giả Vũ Minh Phúc.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Thành phố và Ban tổ chức cuộc thi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã chính thức phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội năm 2020. Cuộc thi nhằm tiếp tục động viên, khích lệ cán bộ, công chức và đông đảo nhân dân, người lao động thuộc mọi tầng lớp, trên mọi lĩnh vực của Thành phố tích cực hưởng ứng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả năm 2019 và các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2020.

 Danh sách khen thưởng tại buổi lễ cho các tác phẩm thuộc về Tập thể và Cá nhân bao gồm:

Tập thể

- Đài phát thanh - Truyền hình Hà Nội

- Báo Hà Nội mới

- Báo Kinh tế và Đô thị

- Báo An ninh Thủ đô

- Báo Pháp luật và Xã hội

- Báo Người Hà Nội

- Báo Tuổi trẻ Thủ đô

- Báo Phụ nữ Thủ đô

- Tạp chí Giáo dục Thủ đô

- Báo Nhân Dân

- Báo Người Cao Tuổi

- Tạp chí Thi đua Khen thưởng

- Uỷ ban nhân dân Quận Long Biên

- Uỷ ban nhân dân Quận Hai Bà Trưng

- Uỷ ban nhân dân Quận Thanh Xuân

- Uỷ ban nhân dân Quận Cầu Giấy

- Uỷ ban nhân dân Huyện Chương Mỹ

- Uỷ ban nhân dân Huyện Ứng Hòa

- Uỷ ban nhân dân Thị xã Sơn Tây

- Sở Lao động thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội

- Hội Cựu Chiến binh thành phố

Cá nhân

- Ông Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố

- Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị

- Ông Lê Hoàng Anh Phó Tổng Biên tập báo Hà Nội mới

- Bà Trần Minh Nguyệt, Phó Chánh văn phòng báo Kinh tế và Đô thị

- Ông Đinh Việt Thắng, Phó Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, chuyên viên phòng Nghiệp vụ 2, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội Vụ

- Bà Trần Thị Thanh, Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chương Mỹ

- Ông Trần Quang Huy, Bí thư Chi bộ thôn An Vọng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ

- Bà Nguyễn Thị Minh Kiên, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mê Linh

- Bà Trần Mỹ Hạnh, Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm

- Bà Vũ Thị Phương Anh, Trưởng Đài Truyền thanh Phường Văn Quán, quận Hà Đông

- Bà Lê Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm

- Bà Nguyễn Thị Nhậm, Công chức Văn phòng  - Thống kê phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm

- Bà Đinh Thị Thúy Huền, nhân viên trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức

- Ông Lại Văn Hợp, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Phú Xuyên

- Ông Đỗ Sơn Hùng, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Phú Xuyên

- Bà Nguyễn Thị Minh Thái chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Thanh Oai

- Bà Đặng Thị Hường, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Ứng Hòa

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, giáo viên Trường Tiểu học Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa

- Bà Kiều Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Văn hóa -Thông tin huyện Ứng Hòa

- Bà Dương Thị Đông, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh

- Bà Nguyễn Hồng Sinh, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh

- Bà Vũ Thị Quyên, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh

Theo Báo Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)