1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Quận Đống Đa: Phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021

14/07/2021
Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện lớn của Thủ đô và cả nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa, năm 2021 còn là dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường 6 thập kỷ xây dựng và phát triển - kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận Đống Đa (31/5/1961 - 31/5/2021).
Quận Đống Đa: Phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021
Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ báo cáo với Đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong buổi làm việc tại quận Đống Đa sáng ngày 7/6/2021.
 
Ngay từ những ngày đầu năm 2021, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND TP. Hà Nội giao, UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành quán triệt thực hiện quyết liệt các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố; đề ra các giải pháp, kế hoạch ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, thực hiện các biện pháp phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. 
 
Mặc dù còn rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị quận, trong 6 tháng đầu năm 2021, quận Đống Đa đã đạt được một số kết quả kinh tế rất khả quan. Thu chi ngân sách cao, đạt 122,66% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được 4.979,89 tỷ đồng, đạt 46 % dự toán thành phố giao (10.822,2 tỷ đồng). Chi ngân sách là 725,636 tỷ đồng, đạt 43,5% dự toán thành phố giao (1.592,950 tỷ đồng). 
 
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được quận tập trung chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả. Lãnh đạo quận liên tục tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Với sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao, công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được quận Đống Đa tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Số cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao, đạt 99,91%, cao hơn tỷ lệ cử tri đi bầu cử nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 99,72%. Quận là một trong 3 đơn vị có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất Thành phố Hà Nội. Công tác bỏ phiếu hoàn thành sớm, an toàn. Bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần; lựa chọn được các ứng cử viên ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội, HĐND thành phố và HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác bầu cử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã vinh dự được UBND TP. Hà Nội tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc. 
 
Quận Đống Đa: Phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021
Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định đại diện chính quyền và nhân dân quận Đống Đa trao số tiền hơn 71 tỷ đồng ủng hộ Chương trình tiêm vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19” của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đặc biệt là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ ra mắt Quỹ vắc xin phòng Covid-19; lời kêu gọi của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay ủng hộ, hỗ trợ chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Thành phố Hà Nội”, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã tổ chức phát động và tiếp nhận ủng hộ mua vắc xin và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của quận. Tại Lễ phát động, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiếp nhận đợt 1 được tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ và nhân dân 21 phường trên địa bàn quận. Đồng thời, quận Đống Đa đã tham gia đóng góp hơn 71 tỷ đồng hưởng ứng Chương trình tiêm vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong khuôn khổ chương trình “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19” diễn ra vào tối ngày 19/6/2021. 
 
Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được quận chỉ đạo sát sao theo kế hoạch và tiến độ đề ra, tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB triển khai các dự án trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn quận như: Vành đai 1 (Hoàng Cầu - Voi Phục), Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. 
 
Công tác cải cách hành chính được chú trọng, quận đã triển khai các kế hoạch thực hiện chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Tổ chức thường xuyên, định kỳ các cuộc kiểm tra công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính công, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn minh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).
 
Phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận Đống Đa và các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn năm 2021 được diễn ra sôi nổi.
 
Ngành giáo dục & đào tạo quận đã đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi, hội thi của thành phố như: Ngày hội Công nghệ thông tin thành phố (đạt xuất sắc); Hội thi Cô giáo Tài năng - Duyên dáng (đạt giải Nhì và giải Xuất sắc cấp thành phố). UBND TP. Hà Nội và UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định công nhận gắn biển hai công trình: Trường Mầm non Sơn Ca - Công trình chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Trường Mầm non Vĩnh Hồ - Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận Đống Đa.
 
An ninh chính trị trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững ổn định, đảm bảo tuyệt đối an toàn các cơ sở hạ tầng, mục tiêu trọng điểm, các công trình, sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa... Đặc biệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động diễn ra trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  
 
Phát huy những thành tựu đã đạt trong 6 tháng đầu năm 2021, quận Đống Đa quyết tâm vượt qua thách thức, khó khăn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, đề cao kỷ cương trách nhiệm của người đứng đầu; tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình công tác năm 2021; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được thành phố giao trên các lĩnh vực. 
 
Người Hà Nội
http://nguoihanoi.com.vn/quan-dong-da-phan-dau-hoan-thanh-tot-ke-hoach-kinh-te-xa-hoi-nam-2021_267169.html

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)