1. Trang chủ
  2.  › 
  3. Hà Nội
  4.  › 
  5. Tin tức Hà Nội

Phố Hoàng Ngọc Phách, quận Đống Đa, Hà Nội

05/11/2019
Phố Hoàng Ngọc Phách dài 400m, rộng 6m. Từ ngã tư Láng Hạ - Thái Thịnh đến đường Nguyên Hồng, qua khu A và xuyên giữa hai khu B và C của khu tập thể Nam Thành Công.

Phố Hoàng Ngọc Phách dài 400m, rộng 6m.

Từ ngã tư Láng Hạ - Thái Thịnh đến đường Nguyên Hồng, qua khu A và xuyên giữa hai khu B và C của khu tập thể Nam Thành Công.

Đây nguyên là đất trại Yên Lãng, tổng Hạ, huyện Vĩnh Thuận cũ.

Nay thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Toàn bộ phố vốn thuoocjo đất làng Láng Hạ (xem mục Láng Hạ).

Tên phố mới đặt tháng 1/1998.

Hoàng Ngọc Phách (1896 – 1973) hiệu Song An quê Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm năm 1922, dạy các trường trung học Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh. Sau Cách mạng tháng 8/1945 ông phụ trách ngành giáo dục ở một số liên khu rồi về làm chuyên viên ở Viện Văn học.

Ông còn là nhà văn và nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng. Với tiểu thuyết Tố Tâm (xuất bản năm 1922) ông trở thành một trong số những người đầu tiên khai sáng ra dòng tiểu thuyết lãng mạn hiện đại viết bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của văn học Việt Nam.

Theo TĐĐP Hà Nội/Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục


Logo

Tin tức tổng hợp Kinh tế & đời sống: Thông tin đa chiều

Giấy phép hoạt động trên mạng Internet số: 3135/GP - TTĐT, STTTT Hà Nội cấp ngày 20/6/2019. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số: 4876/GP - TTĐT, cấp ngày 08/10/2019.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Trần Thị Hạnh

Trụ sở: 99/26 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 0388308001 - Email: toixkld@gmail.com

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần Truyền thông Hạnh Nguyên (Hanh Nguyen CSC)